Vì Covid-19, bóng đá cần 10 năm mới về đỉnh

11/05/2020 17:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đại dịch Covid-19 không chỉ khiến bóng đá bị ngừng trệ, mà còn có thể thay đổi cả cấu trúc của môn thể thao vua. Các cầu thủ, HLV, tuyển trạch viên, người đại diện, những người điều hành hay kể cả nhà tài trợ đều cảm nhận rõ.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 11/5: MU chiêu mộ Rabiot. Chelsea bán 4 người, mua 2 ngôi sao

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 11/5: MU chiêu mộ Rabiot. Chelsea bán 4 người, mua 2 ngôi sao

MU đã liên hệ với người đại diện của tiền vệ Juventus Adrien Rabiot và có vẻ thực sự quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này. Chelsea dự kiến bán Emerson, Kurt Zouma, Ross Barkley và Michy Batshuayi để có thêm tiền mua cả Dembele (Lyon) lẫn Timo Werner (RB Leipzig).

Vậy tác động của dịch bệnh đến đời sống bóng đá ra sao? Trên tất cả, những HLV sẽ cảm nhận rõ nhất sự đổi thay của trái bóng tròn hậu Covid-19. Họ là người chịu trách nhiệm cho những kết quả của đội bóng trên sân cỏ, và cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ những gì diễn ra bên ngoài sân bóng.

Các cầu thủ, HLV: Người lạc quan, kẻ lo lắng

HLV Paul Lambert của Ipswich Town, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Anh, đưa ra cái nhìn lạc quan về sự đổi thay của bóng đá: “Chúng ta sẽ nhìn thấy sự cân bằng quyền lực vốn bị mất đi trong một thời gian dài, nhường chỗ cho đặc quyền ở một vài CLB. Các cầu thủ và người đại diện buộc phải hạ thấp đòi hỏi. Việc tuyển mộ cầu thủ cũng thay đổi theo hướng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Trên khán đài, các cổ động viên và cầu thủ gần gũi nhau hơn, qua đó cải thiện không khí trên sân.

Mark Warburton, HLV của QPR, lại có nhìn không quá lạc quan như người đồng nghiệp Lambert: “Tôi nghĩ nhiều CLB sẽ coi đại dịch là thời điểm để tái cấu trúc. Mọi người vẫn hay so sánh thời điểm hiện tại với năm 2008, thời điểm thế giới trải qua cơn suy thoái kinh tế. Sự khác biệt nằm ở mức độ thiệt hại ông chủ các CLB nhìn thấy trong các hoạt động của đội bóng. Tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa chúng ta mới thấy tình hình các CLB quay trở lại như thời điểm trước đại dịch”.

Còn các cầu thủ thì sao? Joey Byrom, cầu thủ đang chơi cho Stevenage thuộc giải hạng Ba Anh, cảm nhận được áp lực khi bóng đá chưa thể trở lại: “Đó là khoảng thời gian nhiều lo lắng. Thu nhập và cơ hội thi đấu đều giảm đi. Đội bóng của tôi đang phải cho nhiều nhân sự nghỉ việc tạm thời, còn hợp đồng của tôi với đội bóng sẽ đáo hạn vào ngày 30/6 tới. Những cơ hội từ các CLB sẽ thấp đi, nhất là ở hạng đấu chúng tôi đang chơi. Nếu bóng đá không thể trở lại trong vòng 3-4 tháng tới, đã đến lúc để bước ra thế giới ngoài đời thực với những công việc khác”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, MU, Man United, chuyển nhượng MU, Aubameyang, Solskjaer, Mourinho, Tottenham, Balotelli
Bóng đá, theo lời HLV Warburton của QPR, sẽ cần tới 10 năm để trở lại như trước thời điểm chịu tác động của dịch Covid-19

Các CLB sẽ thận trọng hơn với những dự định

Các cầu thủ và HLV, những người trực tiếp hiện diện trên sân mỗi tuần, cảm nhận rõ tác động của đại dịch đến “miếng cơm, manh áo” của mình. Vậy những người ở các vị trí khác liên quan đến bóng đá thì sao? Steve Rowley, một tuyển trạch viên uy tín, khẳng định việc theo dõi các cầu thủ sẽ cần nhiều hơn sự sáng tạo: “Một HLV từng nói với tôi: Hãy theo dõi cầu thủ một cách sáng tạo. Trong hoàn cảnh đi lại bị giới hạn, số trận đấu giảm đi, những đoạn phân tích video sẽ đóng vai trò quan trọng. Các CLB ở hai hạng đấu cao nhất nước Anh không cảm thấy bất ngờ vì nhiều đội bóng rất thông thạo về công việc này, nhưng vẫn không tránh khỏi những khó khăn. Những số liệu về cầu thủ là tối quan trọng, nhưng để biết rõ tính cách của từng cầu thủ cũng như cách họ ứng xử trong các tình huống nhất định, bạn cần phải đích thân theo dõi. Các CLB sẽ thận trọng hơn khi mang về những tân binh giá trị trong ngắn và trung hạn. Họ muốn tìm những thương vụ với các cầu thủ ở hạng đấu thấp hơn, hoặc những giải đấu ít người biết tới”.

Người đại diện cũng không miễn nhiễm với những thay đổi. Neil Sang, một người đại diện cầu thủ, nhận định cách vận hành của những người đại diện cầu thủ sẽ thay đổi trong vài năm tới. Các cầu thủ và người đại diện danh tiếng vẫn hái ra tiền. Tuy vậy, những cầu thủ ở độ tuổi trên dưới 30 sẽ khó kiếm được mức lương như ý khi các ông chủ có xu hướng tìm đến các cầu thủ trẻ hơn, mức lương vừa phải mà vẫn có giá trị nếu bán lại cho một đội bóng khác trong tương lai.

Tác động của đại dịch cũng không bỏ qua những người điều hành. Ông Rasmus Ankersen, giám đốc thể thao CLB Brentford và là chủ tịch CLB FC Midtjylland, tin rằng các thương vụ tuyển dụng sẽ cần phải được lên kế hoạch tỉ mỉ hơn. Điều này buộc các CLB phải sáng tạo hơn trong cách mang về doanh thu từ các trận đấu trong điều kiện không thể mở cửa phục vụ khán giả. Còn về nhà tài trợ thì sao? Ông Joe Briggs, Giám đốc sáng tạo Football Index, đơn vị tài trợ cho CLB Nottingham Forest, nhìn thấy sự sụt giảm của giá trị chuyển nhượng cầu thủ, cũng như khoảng cách ngày càng lớn giữa các CLB hàng đầu châu lục và những đội bóng nhỏ.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm