Vì Bakayoko, Chelsea phải lãng phí Chalobah

19/07/2017 08:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã bán Nathaniel Chalobah chỉ với giá 5 triệu bảng để dọn chỗ cho tân binh Tiemoue Bakayoko. Nhưng liệu đấy có phải quyết định đúng đắn của Chelsea, khi mà ở những mùa giải gần đây, họ đã nhận “trái đắng” vì bán “lúa non”.

Vào thứ Năm tuần trước, Nathaniel Chalobah đã chia sẻ trên mạng xã hội Instagram bức ảnh chụp Fitz Hall, cựu hậu vệ của Crystal Palace và QPR. Khi ấy, các CLB như Swansea, Southampton và Watford đã cạnh tranh quyết liệt để giành lấy sự phục vụ của Chalobah.

Chelsea chọn Bakayoko thay vì Chalobah

Nhiều người tin rằng bức ảnh mà Chalobah chia sẻ trên mạng xã hội ám chỉ về tương lai của anh. Nhưng có người cho rằng Chalobah chỉ đơn giản là hâm mộ Fitz Hall mà thôi. Cầu thủ người Anh không viết dòng nào kèm theo bức ảnh đó cả.

Nhưng rồi sau đó người ta không phải chờ đợi lâu. Trong ngày hôm đó, các CĐV Watford đã thấy bức ảnh chụp Chalobah ngồi cạnh Fitz Hall (giờ đã trở thành người đại diện) khi anh kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng chủ sân Vicarage Road. Tiền vệ 22 tuổi đã chính thức rời Chelsea để cập bến Watford.

Sau khi Chalobah ra đi, Chelsea đã công bố một bản hợp đồng mới, đó là tiền vệ Tiemoue Bakayoko mà họ mua từ AS Monaco với giá 40 triệu bảng. Cầu thủ người Pháp đã gây ấn tượng khi đoạt chức vô địch Ligue 1 mùa trước, nhưng vẫn có những người đã chỉ trích Chelsea về việc chiêu mộ Bakayoko. Tháng trước, Ray Wilkins, cựu trợ lý HLV của Chelsea, đã chỉ trích nhà ĐKVĐ Premier League khi theo đuổi Bakayoko: “Tôi thực sự thất vọng khi đọc được thông tin rằng Chelsea đang mong muốn chiêu mộ Bakayoko từ AS Monaco. Cậu ta mới 22 tuổi và chưa giành suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Nhưng Chelsea có thể phải chi 32 triệu bảng để có Bakayoko, trong khi họ có trong tay Nathaniel Chalobah, một cầu thủ có thể thi đấu như Bakayoko, miễn là cậu ấy được trao cơ hội. Chalobah sẽ ngày càng tiến bộ, nếu cậu ấy được chơi với các cầu thủ hàng đầu ở Chelsea mỗi tuần”.

Việc Chalobah rời Chelsea, đội bóng mà anh đã gắn bó từ lúc 10 tuổi, gây nhiều nuối tiếc cho Ray Wilkins và nhiều CĐV của CLB. Trong khoảng thời gian gần 12 năm ở Chelsea, Chalobah đã được đem cho nhiều đội bóng mượn. Theo đánh giá của cây bút Phil Lythell của ESPN, chiến lược cho mượn các cầu thủ măng non của Chelsea đã mang lại hiệu quả tích cực trong những năm qua, khi vừa giúp đội bóng cân bằng ngân sách, lại giúp các cầu thủ trẻ của họ có cơ hội thi đấu và phát triển.

Ở mùa giải trước, sự nghiệp của Chalobah có bước tiến lớn, khi anh đá chính 1 trận và 9 lần vào sân từ ghế dự bị ở Premier League cho Chelsea. Những tưởng cơ hội sẽ đến với Chalobah, nhưng Chelsea đã quyết định bán anh để dọn chỗ cho Tiemoue Bakayoko, cầu thủ già hơn Chalobah có 4 tháng tuổi.

Bakayoko gia nhập Chelsea sau 'màn kiểm tra y tế lâu kỷ lục', tuyên bố yêu Chelsea từ nhỏ

Bakayoko gia nhập Chelsea sau 'màn kiểm tra y tế lâu kỷ lục', tuyên bố yêu Chelsea từ nhỏ

40 triệu bảng là số tiền mà Chelsea vừa bỏ ra để chiêu mộ tiền vệ Tiemoue Bakayoko từ Monaco. Anh đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea sẽ nhận “trái đắng” trong tương lai?

Có thể nói Chelsea đã vứt đi viên ngọc mà mình dày công trui rèn một cách quá chóng vánh. Và đấy chẳng phải lần đầu tiên, Chelsea làm như vậy. Trong mùa Hè này, Man United đã kích nổ “bom tấn” trên TTCN khi mua Romelu Lukaku từ Everton với giá 75 triệu bảng. Cách đây 3 năm, chính Chelsea đã bán cầu thủ người Bỉ này cho Everton với giá 28 triệu bảng, để rồi trong mùa Hè này, họ lại phải gõ cửa đội bóng chủ sân Goodison Park để hỏi mua lại anh. Lukaku đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian chơi bóng ở Everton và ghi nhiều hơn 5 bàn so với Diego Costa, chân sút chủ lực của Chelsea, ở Premier League mùa trước.

Nhưng cuối cùng, đội bóng của HLV Antonio Conte đã phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Man United giành Lukaku ngay trước mặt mình. Đây là bài học đau thương với Chelsea, khi mà họ bán các tài năng trẻ của mình quá sớm. Trong những năm qua, Stamford Bridge không phải là mảnh đất hứa với các cầu thủ của lò đào tạo Chelsea. Nathan Ake là một ví dụ khác. Anh đã được Chelsea gọi trở lại vào tháng Giêng năm nay sau khi thi đấu ấn tượng trong màu áo Bournemouth. Để rồi hết mùa giải, hậu vệ người Hà Lan bị bán với giá 20 triệu bảng, còn Chelsea lại phải chi 34 triệu bảng để mua về Antonio Rudiger, cầu thủ lớn hơn Ake 2 tuổi.

Chalobah cập bến Watford với giá chỉ 5 triệu bảng. Đây là con số quá nhỏ so với tiềm năng của cầu thủ này, đặc biệt khi mà giá cả trên TTCN đang tăng lên chóng mặt. Lúc này, nhiều CĐV Chelsea chỉ hy vọng rằng đội bóng của họ sẽ không phải gõ cửa Watford để hỏi mua Chalobah với mức giá “trên trời” trong tương lai.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm