Vardy, Smalling và những hợp đồng thành công nhất đến từ các giải bán chuyên

19/05/2020 21:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày 18/5/2012, Leicester đã bỏ ra 1 triệu bảng để đưa về Jamie Vardy, một cầu thủ nổi lên từ giải đấu không chuyên. 8 năm sau, anh đã ghi được 126 bàn thắng và giúp CLB giành được Premier League. Rõ ràng đây là một thương vụ thành công của “Bầy cáo”.

 

Bóng đá hôm nay 19/5: MU có liền một lúc 6 tân binh. Sao Chelsea bị bắt vì nghi án hiếp dâm

Bóng đá hôm nay 19/5: MU có liền một lúc 6 tân binh. Sao Chelsea bị bắt vì nghi án hiếp dâm

MU hoàn tất 6 vụ chuyển nhượng. Sao Chelsea bị bắt vì nghi án hiếp dâm. Tin tức bóng đá 19/5.

 

Đáng chú ý, Vardy không phải ngôi sao duy nhất nổi lên từ giải đấu không chuyên và trở thành ngôi sao ở Premier League. Sau đây là top những bản hợp đồng thành công đến từ các giải đấu không chuyên.

Andre Gray

Sau khi ghi 30 bàn thắng và giúp Luton đến với danh hiệu ở giải Conference mùa 2013/2014, Gray đã thuyết phục được CLB Brentford ở giải Hạng nhất ký hợp đồng với anh.

Đến năm 2016, Gray được chơi tại Premier League trong màu áo Burnley sau khi giúp đội bóng này thăng hạng với 25 bàn thắng ở giải Hạng nhất. Đến nay, Gray đã có hơn 20 bàn ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Chú thích ảnh

Charlie Austin

Austin đã dành những năm tuổi thiếu niên để chơi cho nhiều CLB, đầu tiên là Kintbury Rangers, sau đó là Hungerford Town, Thatcham Town và cuối cùng là Poole Town, nơi anh cân bằng việc chơi bóng với làm thợ hồ.

Kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc của Austin tại Poole – với 46 bàn sau 46 trận – đã giúp anh có cơ hội thử việc tại đội bóng League One Swidon Town.

Austin đã phát triển vượt bậc kể từ đó và sau 5 năm chơi bóng đá bán chuyên ở Poole, anh đã có lần ra sân đầu tiên tại Premier League trong màu áo QPR năm 2014.

Chú thích ảnh

Michail Antonio

Antonio có hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi 17 tuổi với CLB Tooting và Mitcham. Reading đã ký hợp đồng với anh khi 18 tuổi và đến năm 25 tuổi, Antonio đã được chơi ở Premier League trong màu áo West Ham sau khi trải qua quãng thời gian khoác áo Sheffield Wednesday và Nottingham Forest.

Mùa giải 2016/2017, Antonio đã giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của West Ham. Đến nay anh đã có hơn 100 lần ra sân tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Chú thích ảnh

Tyrone Mings

Mings khởi đầu sự nghiệp ở các CLB như Yate Town, Chippenham Town và Ipswich Town trước khi được ký hợp đồng với Bournemouth với giá 8 triệu bảng vào năm 2015. Trong 4 năm ở đây, cầu thủ người Anh đã liên tục phải đối mặt với chấn thương.

Nhưng kể từ khi được HLV Dean Smith đưa về Aston Villa và chuyển sang vị trí trung vệ, Mings đã phát triển mạnh mẽ và đã có lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh vào tháng 11 năm 2019. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ tốt nhất của Anh và đang có một tương lai tươi sáng trước mắt.

Chú thích ảnh

Steve Finnan

Finnan là cầu thủ rất có tiếng trong nền bóng đá Anh. Anh là người duy nhất từng chơi ở World Cup, UEFA Champions League, UEFA Cup, Intertoto Cup và top 5 giải đấu hàng đầu nước Anh. Vì giờ không còn Intertoto Cup nữa nên kỷ lục này sẽ mãi mãi thuộc về Finnan.

Hậu vệ cánh này có 2 năm khởi nghiệp ở Welling City trước khi về Birmingham với giá 100.000 bảng.

Trong vòng bảy năm kể từ lần xuất hiện cuối cùng cho Welling, Finnan đã chơi ở giải đấu hàng đầu nước Anh cho Fulham trước khi trải qua 5 năm tại Liverpool. Ở đây, anh đã giành được FA Cup và Champions League.

Hậu vệ này đã có 52 lần ra sân cho CH Ireland và từng thi đấu tại World Cup 2002.

Chú thích ảnh

Chris Smalling

Smalling đã miệt mài tạo dựng tên tuổi của mình tại Maidstone United và được Fulham ký hợp đồng năm 2008. 18 tháng sau, hậu vệ này có một bước tiến dài trong sự nghiệp khi tới MU với giá hơn 7 triệu bảng.

Smalling đã hai lần vô địch Premier League, một FA Cup, Europa League và đại diện cho ĐT Anh ở các giải đấu lớn.

Hiện tại, cựu cầu thủ của Maidstone đang tìm lại chính mình ở Serie A. Anh đang chơi thăng hoa tại AS Roma và có thể sẽ được đội bóng này mua đứt.

Chú thích ảnh

Les Ferdinand

Ferdinand bắt đầu sự nghiệp của mình tại CLB AEL bên ngoài hệ thống của Liên đoàn, trước khi chuyển đến Southall và sau đó là Hayes, nơi anh được QPR theo đuổi.

Tại QPR, anh có 8 năm thi đấu thành công ở đây trước khi chuyển đến Newcastle và Tottenham.

Ferdinand đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA trong mùa giải ra mắt tại St James 'Park. Với 149 bàn thắng, anh đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 8 trong lịch sử Premier League. Tiền đạo này cũng đã có 17 lần ra sân cho đội tuyển Anh và đã thi đấu ở cả EURO lẫn World Cup.

Chú thích ảnh

Jamie Vardy

Vardy dành thời gian thi đấu cho Stocksbridge Park Steels và Halifax Town trước khi ký hợp đồng với Fleetwood, nơi anh ghi được 31 bàn thắng trong mùa giải 2011/12 và đó là lý do Leicester ký hợp đồng với cầu thủ này.

Trong vòng hai năm, anh đã giúp “Bầy cáo” thăng hạng và vô địch Premier League. Sự phát triển nhanh chóng này có thể so sánh với trường hợp của Santiago Munez khi giành Champions League với Real Madrid.

Trong mùa giải Leicester vô địch, Vardy đã ghi được 24 bàn thắng. Mùa giải sau đó, anh được chơi ở Champions League. Hiện tại, Vardy vẫn chơi tốt và đang cạnh tranh Chiếc giày Vàng ở mùa giải 2019/2020.

Chú thích ảnh

Ian Wright

Sau khi bị hàng loạt CLB từ chối, Wright đã được Crystal Palace ký hợp đồng năm 21 tuổi. Những bàn thắng của anh đã giúp Palace bùng nổ, trong đó có cú đúp tại chung kết FA Cup năm 1990. Đến năm 28 tuổi, Wright cuối cùng cũng có được bước tiến lớn khi đến Arsenal.

Tiền đạo này đã giành chức vô địch Premier League và FA Cup cùng Pháo thủ, và ghi được 185 bàn tại trong thời gian ở đây.

Wright cũng từng có 33 lần ra sân cho đội tuyển Anh và ghi được 9 bàn thắng.

Chú thích ảnh

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm