Van Gaal ra tối hậu thư cho Depay

18/10/2015 13:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV trưởng của Manchester United, Louis van Gaal đã cảnh báo Memphis Depay phải thích nghi được với phương pháp huấn luyện của mình, nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Angel di Maria.

Depay đã phải ngồi ngoài và không được ra sân một phút nào trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Everton trên sân Goodison Park. Trước đó, cầu thủ người Hà Lan đã chơi trong tất cả các trận đấu của “Quỷ đỏ” kể từ đầu mùa.

Man United đã chi ra tới 31 triệu bảng Anh để mang Depay về từ PSV Eindhoven. Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal nổi tiếng là người có bàn tay sắt và sẵn sàng thẳng tay trừng trị những cầu thủ không hợp với triết lý của mình. HLV người Hà Lan đã bán Di Maria trong mùa hè, sau khi cầu thủ này không thể thích nghi với lối chơi của ông.

Depay hiện đang có phong độ không tốt cả trong màu áo CLB và ĐTQG. Mới đây, ĐTQG Hà Lan của anh đã chính thức bị loại và sẽ không được tham dự VCK EURO 2016 mùa hè sang năm. Depay cũng bị chỉ trích là có thái độ không đúng mực và “khiến mọi người ở Old Trafford chán ngấy”.

Trận đấu với Club Brugge là trận duy nhất Depay chơi thực sự tốt trong màu áo Man United

Khi được hỏi về vấn đề này, Louis van Gaal cho biết mình nhận thức được cá tính đặc biệt của Depay, nhưng cảnh báo cậu học trò đồng hương cần phải học cách để hòa nhập.

“Một số cầu thủ không thể thích ứng được với triết lý của tôi”, Van Gaal thẳng thắn. “Bạn không thể biết trước được điều đó (trước khi mua một cầu thủ về). Bạn phải chứng kiến tận mắt”.

“Bạn mua một cầu thủ bởi thấy được anh ta có tiềm năng, tuy nhiên anh ta cần phải thể hiện mình trong lối chơi của toàn đội”.

“Điều không may đã xảy ra với Angel di Maria và Falcao. Đó đều là những cầu thủ tài năng nhưng không thể thích nghi được với chiến thuật của tôi. Không chỉ Memphis (Depay) mà tất cả các cầu thủ tôi mua về đều phải đáp ứng được yêu cầu đó”.

Van Gaal cũng cập nhật về tình hình của Luke Shaw sau khi bị gãy chân: “Cậu ấy đã bắt đầu hồi phục và có thể đi lại bằng nạng. Điều đó thật khó tin”.

“Luke vẫn tới sân tập mỗi ngày. Cậu ấy đã bắt đầu thực hiện những bài tập phục hồi chức năng, tuy nhiên cậu ấy vẫn cần một thời gian dài để có thể trở lại”.

Thắng lợi trước Everton giúp Manchester United cân bằng điểm số với Arsenal và kém đội đầu bảng Manchester City 2 điểm. Trước mắt, “Quỷ đỏ” sẽ chạm trán CSKA Moscow tại Champions League, và sau đó sẽ là “trận cầu 6 điểm” với đại kình địch Man City trong khuôn khổ Premier League.

Duy Hải

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm