Van Gaal mang tài liệu vào phòng họp báo để phản pháo Alladyce

11/02/2015 07:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với những số liệu và biểu đồ có trong tay, nhà cầm quân người Hà Lan đã phản đối những lời chỉ trích của Big Sam về một “Bóng dài United”.

Louis Van Gaal đã phản pháo Sam Alladyce một cách không thể... trực quan hơn trong phòng họp báo trước vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh.

Trước đó, HLV của West Ham United đã xỉa xói Manchester United là đội “Bóng dài United”. Theo Big Sam, đội bóng thành phố Tây Bắc nước Anh dùng quá nhiều đường bóng dài và bổng. “Chúng tôi gặp khó khăn đấy, thực sự nhé” - Alladyce nói một cách châm biếm trước báo giới sau trận.

Mới đây, trong buổi họp báo vào tối 10/2, Van Gaal đã tùng đòn nhằm lật ngược thế cờ. Ông mang theo 4 trang giấy A4 tài liệu vào phòng họp báo để khẳng định rằng... West Ham đá bóng dài nhiều hơn Manchester United.

Van Gaal khẳng định có hai loại chuyền dài gồm chuyền theo chiều ngang và theo chiều dọc. “Khi kiểm soát 60% thời lượng bóng thì phải làm gì? Chuyền dài theo chiều ngang là một cách để mở thế trận. Các anh nhìn vào số liệu rồi bảo chúng tôi chuyền dài nhiều, nhưng phải hiểu chuyền như thế nào, từ đâu đến đâu chứ? Có khó để tìm hiểu lắm đâu?”.


Manchester United chuyền dài dọc 41 lần, tỉ lệ thành công 56,1%


West Ham chuyền dài dọc 32 lần, tỉ lệ thành công 34,4%


Van Gaal khẳng định chỉ 49,9% đường chuyền của United là chuyền dài, còn West Ham là 71,1%


Bản đồ các đường chuyền dài dọc của United sau phút 76

Theo đánh giá của phóng viên Ian Ladyman của tờ Daily Mail (Anh), dường như nhà cầm quân người Hà Lan đã thể hiện sự bực tức một cách bất thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới Anh làm việc, ông thực sự bị chọc tức - Ladyman viết trên mạng xã hội Twitter.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm