Van Gaal không hối hận vì bán Welbeck cho Arsenal

21/11/2014 14:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Van Gaal cho biết ông không hề hối hận khi bán Welbeck cho Arsenal. Thậm chí ông còn cho rằng Welbeck có thể chọc thủng lưới Man United ở trận đấu tới.

Danny Welbeck đã ghi được 5 bàn cho Arsenal, kể từ khi chuyển đến đội bóng này vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với giá 16 triệu bảng. Số bàn thắng đó của Welbeck còn nhiều hơn Rooney, Robin van Persie và Falcao ở mùa giải này. Bởi thế không ít người hoài nghi về việc Man United bán Welbeck cho Arsenal.

Khi bán Welbeck, HLV Van Gaal cho biết lí do: “Tôi đã cho tất cả các cầu thủ cơ hội để thuyết phục tôi về năng lực của họ. Với Welbeck, đúng là cậu ta đã ở đây từ năm 9 tuổi. Nhưng sau khi trở về từ Sunderlad, cậu ta đã thi đấu 3 mùa giải cho Man United. Nhưng cậu ta không có được thành tích như Van Persie và Rooney. Đó là lý do mà cậu ta phải ra đi. Tất nhiên, còn vì Falcao, và những cầu thủ trẻ có thể thi đấu tốt nữa”.

Nhưng hiện tại, Falcao, cầu thủ được mang về để thế chỗ Welbeck, đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trong khi đó Robin van Persie đang vật lộn để lấy lại phong độ. Về phía Rooney, anh được bố trí đá lùi hơn nên có ít cơ hội ghi bàn. Thế nhưng ở cuộc họp báo mới đây, HLV Van Gaal không hề hối hận vì đã để Welbeck tới Arsenal.


Welbeck đang ngày càng tiến bộ ở Arsenal

"Tôi nghĩ Welbeck được chơi ở vị trí cố định (tại Arsenal) nên cậu ấy tiến bộ hơn. Cậu ấy hưởng lợi từ việc thi đấu hàng tuần, điều thường không có được ở Man United. Tôi hài lòng khi thấy cậu ấy chơi giống với dự kiến của tôi", ông Van Gaal phát biểu.

Nhà cầm quân của Man United nhấn mạnh: "Welbeck đã có thể thi đấu tiếp ở Man United nhưng chúng tôi quyết định để cậu ấy ra đi và Welbeck đã hưởng lợi từ điều đó".

Tuy nhiên HLV Van Gaal cho biết Man United sẽ ngăn chặn Welbeck ở trận đấu sắp tới: "Welbeck không còn là cầu thủ của Man United nữa, do vậy chúng tôi phải ngăn chặn cậu ấy. Welbeck không chỉ có một mình, bởi thế chúng tôi cần phải đánh bại Arsenal".

Van Gaal cũng lường trước việc Welbeck ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ông lấy Van Persie làm ví dụ: "Bạn biết đấy, Van Persie từng chơi cho Arsenal và cậu ấy đã ghi 3 bàn vào lưới đội bóng cũ. Tôi cảm thấy Welbeck cũng sẽ làm như vậy. Đây là thế giới bóng đá, tin tôi đi".

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm