Van Gaal: 'Các anh đùa tôi à? Kiểm soát bóng 60% thời lượng bằng bóng dài?'

11/02/2015 09:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal đã phản pháo HLV Sam Allardyce của West Ham.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Burnley, ông Van Gaal đã mang tài liệu vào phòng rồi đưa cho các phóng viên hòng chứng minh Man United không phải “long-ball United” (Man United chỉ biết chơi bóng dài) như HLV của West Ham, Sam Allardyce mỉa mai.

Tài liệu của ông Van Gaal chứa đủ các thống kê để phản pháo: West Ham thực hiện 200 đường chuyền trong trận đấu hôm đó, so với 343 của Man United.

“Tôi đã đợi câu hỏi này lâu rồi. Tôi muốn dùng các dữ liệu về trận đấu hôm đó để giải thích và tôi muốn nói rằng, nhận xét của Big Sam như vậy là không thỏa đáng”, ông Van Gaal nói.

“Làm sao bạn chỉ dùng bóng dài để kiểm soát bóng 60% thời lượng được nhỉ? Đúng, bóng dài, nghĩa là triển khai theo chiều ngang sân để chuyển hướng tấn công. Bạn hãy xem các số liệu để thấy rằng, chúng tôi chơi bóng dài nhưng là bóng dài để chuyển hướng tấn công, không phải bóng dài phất thẳng đến các tiền đạo”.

“Một đường phất thẳng đến các tiền đạo là đặc điểm nổi bật của lối chơi bóng dài. Không khó để biết điều này. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi kiểm soát bóng chủ động và sau 70 phút không thể ghi bàn dù tạo rất nhiều cơ hội trong hiệp 2, tôi phải thay đổi lối chơi của đội”.

“Dĩ nhiên, với kĩ năng của Fellaini, chúng tôi chơi trực diện hơn và chúng tôi đã ghi bàn từ một pha bóng như thế. Vì vậy, tôi cho rằng đó là một giải pháp tốt. Nhưng khi bạn nhìn thống kê tổng quan về bóng dài và tỉ lệ những pha bóng dài, bạn thấy rằng 71% những đường bóng dài của West Ham là phóng thẳng đến tiền đạo. Của chúng tôi là 49”.

Sau khi quay cuồng với các thống kê, Van Gaal đứng lên, giơ cao một tập giấy hướng vào chính phóng viên vừa hỏi một câu về ông Allardyce. HLV của United yêu cầu vị phóng viên này phân tích ba trang cuối chứa đựng những biểu đồ, những mũi tên màu chỉ hướng các đường chuyền của đội.

“Tôi đưa cho anh cái này và anh có thể thấy những đường kẻ màu xanh là những đường chuyền chuẩn, vì chơi bóng dài rất khó, nên đấy cũng là lý do tôi giải thích cho cách anh về tỉ lệ kiểm soát bóng”, ông Van Gaal nói.

“Bạn kiểm soát 60% thời lượng thì bạn không thể chơi bóng dài. Tôi nhắc lại, họ có 71% còn chúng tôi có 49. Nên tôi đưa cho các anh tập tài liệu này. Các anh có thể sao chép ra một bản khác để đưa cho Big Sam cho ông ta hiểu”.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm