Vấn đề của MU: Quá nhiều 'máy chạy', quá ít chân chuyền

26/08/2019 14:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đã gặp bế tắc và thiếu sáng tạo trong trận thua 1-2 trước Crystal Palace. Đội bóng chủ sân Old Trafford đang trả giá vì không mua tiền vệ nào trong Hè 2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Ý Serie A. Trực tiếp U23 Anh. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8.

Các CĐV của MU có lí do để bực bội sau khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình thua 1-2 trên sân nhà trước Crystal Palace trong trận đấu mà “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng tới 70% và tung ra 22 cú dứt điểm. Đó là trận đấu mà MU lẽ ra không được phép thua khi mà họ được đá trên sân nhà. “Quỷ đỏ” chỉ cầm bóng nhiều hơn đối thủ chứ thực sự không kiểm soát được tình hình. Các học trò của Ole đã tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng vẫn không thể chọc thủng mành lưới của Crystal Palace cho đến phút 89. Họ thậm chí còn dính đòn hồi mã thương khi đối thủ ghi 2 bàn trong 2 hiệp đấu.

Cỗ máy MU đã có dấu hiệu trục trặc chỉ sau 3 vòng đấu, trong đó có 2 trận liên tiếp họ đá hỏng penalty. Hai cầu thủ được Ole tin tưởng giao phó nhiệm vụ đá 11m là Pogba và Rashford đều thất bại trên chấm phạt đền.

Nếu như MU thực hiện thành công 2 quả 11m ở 2 trận đấu gần nhất, họ có thể sẽ giành được kết quả tích cực hơn. Nhưng rõ ràng đội bóng của Ole đã thể hiện sự thiếu sáng tạo của mình trong các pha tấn công ở những trận đấu đó. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội ngũ trẻ trung mà Ole xây dựng không biết cách mở khóa hàng thủ đối phương giống như những đội bóng hàng đầu ở Premier League như Man City hay Liverpool vẫn làm.

MU, manchester united, bóng đá, bong da, pogba, rashford, crystal palace, solskjaer, lịch thi đấu của MU
Paul Pogba là chân chuyền duy nhất mà MU có thể trông cậy

Trong số 22 cú sút của MU ở trận gặp Crystal Palace, có rất nhiều cú sút xa và dễ dàng bị chặn lại. MU đã tỏ ra lo lắng khi mà họ không thể tìm được đường vào khung thành của Guaita khi Crystal Palace chơi phòng ngự co cụm trước cầu môn. “Chúng tôi đã tạo ra áp lực nhưng cần phải sút trúng mục tiêu. Chúng tôi cần phải ghi bàn khi có được những khoảnh khắc như thế”, HLV Solskjaer phát biểu. Thống kê cho thấy MU chỉ có 3 cú sút trúng đích và 1 trong đó trở thành bàn thắng.

MU thực sự đã quá phụ thuộc vào các cá nhân và không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn ở trận đấu với Crystal Palace. Điều này sẽ còn tiếp tục nếu như MU thiếu đi sự sáng tạo trong các pha tấn công. Việc không mua một tiền vệ có khả năng kiến tạo trong mùa Hè vừa qua đang khiến MU trả giá.

MU của Solskjaer nguy hiểm nhất khi có cơ hội để sử dụng lối đá phản công với tốc độ của Marcus Rashford, Daniel James và Anthony Martial. Nhưng phần lớn các đối thủ của họ sẽ đến Old Trafford với chiến thuật là chủ động đá phòng ngự và nhường thế trận. “Quỷ đỏ” gặp bế tắc như ở trận đấu với Crystal Palace là điều dễ hiểu khi mà họ có nhiều cầu thủ giàu tốc độ, chạy không ngừng nghỉ trên sân nhưng lại có quá ít những chân chuyền.

Gary Cahill, cầu thủ hay nhất trận của Crystal Palace phát biểu: “Hãy nhìn vào những cầu thủ đầy tốc độ mà MU sở hữu. Họ có 4 cầu thủ như vậy và tất cả đều là những mối đe dọa ở trên sân. Đó là lí do vì sao chiến thắng của chúng tôi trở nên đặc biệt bởi vì bạn phải đối đầu với những cầu thủ chất lượng của MU".

MU, manchester united, bóng đá, bong da, pogba, rashford, crystal palace, solskjaer, lịch thi đấu của MU
Bộ ba đầy tốc độ của MU: Rashford, Daniel James và Anthony Martial

Pogba là cầu thủ mà MU trông cậy vào khi mà họ gặp bế tắc. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp lại được Ole bố trí đá thấp cùng với Scott McTominay ở hàng tiền vệ. Kết quả là Pogba đã không thể đóng góp được nhiều cho các đợt tấn công của MU khi anh phải đá xa vòng cấm.

Do MU thiếu tiền vệ có khả năng cầm trịch, điều tiết trận đấu nên Pogba đã phải đá lùi sâu. Rõ ràng, việc không tăng cường ở hàng tiền vệ sau khi Ander Herrera ra đi đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của MU. Hơn nữa, Ole vẫn chưa sử dụng tới Fred, cầu thủ mà MU tốn 52 triệu bảng để mua về.

MU chỉ có thể khai thác được sự sáng tạo của Pogba nếu có một tiền vệ như Herrera chơi cạnh anh ta, cho phép cầu thủ người Pháp dâng cao và thực hiện những đường chuyền có thể tạo ra cơ hội ghi bàn ở khu vực một phần ba cuối sân. Theo đánh giá của các chuyên gia, Jesse Lingard chơi không tốt khi được giao nhiệm vụ đá ở vị trí số 10 của MU ở mùa giải này. Anh chưa có bàn thắng nào trong năm 2019 và mới có duy nhất 1 pha kiến tạo.

Cây bút thể thao Liam Canning của tờ Forbes cho rằng MU đang trả giá vì không mua tiền vệ Bruno Fernandes (Sporting Lisbon) trong mùa Hè 2019. MU cho rằng Fernandes để mất bóng quá nhiều và có tỉ lệ chuyền bóng thành công thấp nên không chiêu mộ anh. Nhưng ở mùa giải này, Bruno Fernandes đã thực hiện 4 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể là mẫu cầu thủ mà MU rất cần ở thời điểm này nhưng đáng tiếc “Quỷ đỏ” đã bỏ lỡ cơ hội để chiêu mộ anh.

So với các đội bóng như Man City hay Liverpool, MU quá thiếu sự sáng tạo và đó là lí do vì sao họ gặp khó khăn trước các đội bóng chơi phòng ngự dày đặc. Nếu không giải quyết được vấn đề này, sẽ rất khó để MU cạnh tranh chiếc vé vào Top 4.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm