Tức trọng tài, bị cấm chỉ đạo, Jose Mourinho bỏ họp báo

30/10/2016 05:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –Jose Mourinho đã bỏ họp báo sau trận hòa 0-0 của Man United trước Burnley tại vòng 10 Premier League mùa này.

Jose Mourinho đã bị tước quyền chỉ đạo ở hiệp 2 trận đấu vừa qua giữa Man United và Burnley. Trong giờ nghỉ giải lao, HLV người Bồ Đào Nha đã đến gặp trọng tài điều khiển trận đấu Mark Clattenburg để phàn nàn về tình huống mà Man United không được hưởng 11m trong hiệp 1. Ông Clattenburg sau đó đã tước quyền chỉ đạo của Mourinho và “Người đặc biệt” buộc phải theo dõi trận đấu ở trên khán đài. 

Sau đó, Mourinho đã vào cabin giám đốc để ngồi cùng với phó chủ tịch điều hành của CLB Ed Woodward. Dù không có mặt ở khu vực kĩ thuật, Jose Mourinho vẫn ra chỉ thị cho các trợ lý để thực hiện 3 sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai: đưa Rooney, Fellaini và Depay vào thay cho Mata, Rashford và Lingard. 


Jose Mourinho phải theo dõi trận đấu trên khán đài trong hiệp 2

Man United dù phải chơi thiếu người kể từ phút 68 do Ander Herrera dính thẻ đỏ nhưng “Quỷ đỏ” vẫn làm chủ thế trận và liên tục tấn công. Song họ đã không ghi được bàn thắng nào và đành chấp nhận chia điểm với Burnley. Sau trận đấu, Jose Mourinho đã từ chối tham gia cuộc họp báo và để trợ lý Rui Faria trả lời báo chí thay mình. Rất có thể HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị FA “sờ gáy” vì việc bỏ họp báo sau trận.


Sau trận đấu, Jose Mourinho đã từ chối tham gia họp báo

“Tôi nghĩ chúng ta nên chức mừng các cầu thủ Man United. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của họ. Với 11 người, chúng tôi đã chơi áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Với 10 người trên sân, Man United vẫn kiểm soát được thế trận. Các cầu thủ Man United đã có thái độ thi đấu, niềm tin kiên định và tinh thần chiến đấu tuyệt vời”, Faria phát biểu. 

Ông nói về việc Jose Mourinho bị đuổi lên khán đài: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Những gì Mourinho nói với trọng tài không quan trọng, điều quan trọng là trọng tài viết gì trong báo cáo của mình”.

TIẾT LỘ: Mourinho đã thoát án phạt nặng của FA một cách tài tình

TIẾT LỘ: Mourinho đã thoát án phạt nặng của FA một cách tài tình

Thời gian đã cứu cho Jose Mourinho "bàn thua trông thấy". Vị HLV của Man United sẽ nhận án cấm chỉ đạo kép nếu như buông lời nhận xét trọng tài Anthony Taylor sớm hơn ít ngày.


“Tôi nghĩ trọng tài đã làm một công việc siêu phàm vào ngày hôm nay. Tôi sẽ không tiếp tục đề cập về vấn đề trọng tài nữa. Các CĐV ở sân vận động có thể cảm nhận rằng các cầu thủ Man United đã cống hiến mọi thứ trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Đây là bóng đá. Đôi khi bạn tạo ra vài cơ hội và ghi được bàn. Nhưng có lúc bạn tạo ra hàng tá cơ hội mà không tận dụng được bất cứ cơ hội nào”, Faria phát biểu. 

Clip Man United 0-0 Burnley


Bảng xếp hạng Premier League:



Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm