Từ Ranieri tới Mourinho: Roman Abramovich 11 lần thay HLV trong 12 năm

17/12/2015 23:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Claudio Ranieri tới Jose Mourinho, chỉ trong hơn 12 năm từ ngày chính thức trở thành ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đã thay HLV tới 11 lần, nghĩa là bình quân gần như mỗi năm tài phiệt người Nga lại khiến ghế nóng của The Blues thay đổi một lần.


Abramovich đã thay HLV Chelsea tới 11 lần trong 12 năm làm chủ sở hữu tới lúc này

Mourinho tự coi mình là Người đặc biệt và quả đúng Abramovich coi ông là “đặc biệt” thật nên mới hai lần bổ nhiệm ông làm HLV Chelsea. Đáp lại, Mourinho cũng đã chứng tỏ được cho tỷ phú người Nga thấy là ông đặc biệt thế nào qua hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea. Với 3 chức vô địch Premier League, 3 cúp Liên đoàn Anh, 1 cúp FA, 1 siêu cúp Anh mang về cho The Blues, Jose Mourinho trở thành HLV thành công nhất trong 110 năm lịch sử của đội bóng này.

Nhưng đối với Abramovich, một người đam mê bóng đá, không tiếc tiền đầu tư cho Chelsea suốt bao năm qua nhưng cũng cực kỳ thiếu nhẫn nại thì chỉ có thành công liên tục mới làm ông thỏa mãn. Bất kỳ một sự gián đoạn nào của chu kỳ chiến thắng cũng có thể khiến HLV phải trả giá, không cần biết họ là ai, có hồ sơ huấn luyện và danh tiếng lẫy lừng, hoành tráng cỡ nào.

Trong số 10 HLV đã đến rồi đi khỏi Chelsea trong triều đại của tỷ phú dầu mỏ người Nga, chỉ có 5 người “may mắn” ra đi khi mùa giải đã kết thúc là Claudio Ranieri, Avram Grant, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez. Mourinho nằm trong số những người bị Abramovich loại bỏ giữa chừng.

NÓNG: Mourinho chính thức bị Chelsea sa thải

NÓNG: Mourinho chính thức bị Chelsea sa thải

HLV Jose Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải sau thành tích bết bát gần đây.


Có lẽ là vì quá…đặc biệt nên ông là người mở đầu cho danh sách những nhà cầm quân phải ra đi giữa chừng và cũng là người mới nhất phải nhận cái kết cay đắng ấy. Trong nhiệm kỳ đầu, Mourinho cũng bị Abramovich sa thải hồi tháng 9/2007 và giờ là lần thứ 2 ông phải ra đi khi mùa bóng chưa kết thúc.

Xen giữa hai cuộc chia tay dang dở của Mourinho là những cuộc ra đi giữa chừng khác của Felipe Scolari hồi tháng 2/2009, của Villas Boas hồi tháng 3/2012, của Roberto Di Matteo hồi tháng 11/2012. Như thế mới thấy, Abramovich thiếu kiên nhẫn cỡ nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm