Trước Van Dijk, 5 cầu thủ Southampton đến Liverpool đã chơi như thế nào?

28/12/2017 19:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) –Van Dijk là cầu thủ mới nhất chuyển từ Southampton sang Liverpool. Trước anh, có nhiều cầu thủ gặt hái thành công khi khoác áo đội bóng chủ sân Anfield, nhưng cũng có những cầu thủ gây thất vọng. 

Van Dijk sẽ chính thức thành cầu thủ của Liverpool sau khi TTCN mùa Đông mở cửa. Đội bóng chủ sân Anfield đã chiêu mộ anh với giá 75 triệu bảng từ CLB Southampton. Đây là mức giá kỷ lục với một hậu vệ. Theo thống kê, Liverpool đã chi 166,5 triệu bảng để mua các cầu thủ từ Southampton kể từ năm 2014.

Van Dijk là cầu thủ thứ 6 chuyển từ Southampton đến Liverpool trong hơn 3 năm qua. Trước đó, các cầu thủ như Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne và Sadio Mane đã chuyển từ St Mary's tới Anfield. Trong số này, có những cầu thủ đã trở thành nhân tố quan trọng của Liverpool, nhưng cũng có những người gây thất vọng.

Rickie Lambert -4 triệu bảng- chuyển đến vào Hè 2014

Chú thích ảnh
Lambert gây thất vọng ở Liverpool

Lambert là người khởi đầu cho làn sóng cầu thủ chuyển từ từ St Mary's tới Anfield và anh cũng là người gặt hái ít thành công nhất. Lambert đã trở về đội bóng mà mình từng thi đấu hồi thiếu niên. Thế nhưng ở Liverpool, Lambert đã không tái hiện được phong độ như hồi ở Southampton. Trong 2 mùa giải cuối ở sân St Mary's, Lambert ghi được tổng cộng 28 bàn tại Premier League nhưng ở Anfield, tiền đạo này chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Sự ra đi của Luis Suarez cùng với việc Balotelli gây thất vọng đã dồn áp lực lớn lên Lambert, khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc tái hiện phong độ như ở Southampton. Chỉ sau 1 mùa giải chơi cho Liverpool, Lambert đã phải ra đi khi mà anh ghi được vẻn vẹn 3 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Đánh giá: Bản hợp đồng thất vọng

Liverpool có điên khi chi 75 triệu bảng để mua hậu vệ như Van Dijk?

Liverpool có điên khi chi 75 triệu bảng để mua hậu vệ như Van Dijk?

Liverpool mua được Virgil van Dijk từ Southampton và biến anh thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Chúng ta cùng xem những vấn đề đặt ra với tuyển thủ Hà Lan là gì nếu cuối cùng anh gia nhập Liverpool.

Adam Lallana – 25 triệu bảng- chuyển đến vào Hè 2014

Chú thích ảnh
Lallana đã đáp ứng kỳ vọng

Lallana đã chuyển sang Liverpool sau 2 mùa giải thành công ở Premier League với Southampton. Tuy nhiên mức giá của Lallana, thủ quân của Southampton vẫn bị cho là quá cao. Ban đầu Lalalla đã gặp khó khăn để hòa nhập ở Liverpool. Sau khi Klopp đến Anfield, sự nghiệp của Lallana đã thay đổi. Cầu thủ người Anh đã thi đấu ấn tượng dưới sự chỉ đạo của Klopp và trở thành một trong số những tiền vệ tấn công hay nhất của Liverpool.

Đánh giá: Thành công

Dejan Lovren – 20 triệu bảng – chuyển đến vào Hè 2014

Chú thích ảnh
Lovren đã gây thất vọng ở Liverpool

Lovren thi đấu thành công tại Southampton và từng được xem là giải pháp cho hàng phòng ngự của Liverpool. Tuy nhiên việc Liverpool phải mua tiếp Van Dijk cho thấy hàng thủ của đội bóng chủ sân Anfield vẫn còn thiếu chắc chắn. Có thể nói rằng Lovren đã tiến bộ rất nhiều dưới sự chỉ đạo của Klopp nhưng anh chưa chiếm được niềm tin của các CĐV. Cầu thủ người Croatia sẽ khó giành được suất đá chính sau khi Van Dijk chuyển đến, đặc biệt khi anh đã thi đấu tệ hại trong trận thua 1-4 của Liverpool trước Tottenham ở mùa giải này.

Đánh giá: Bản hợp đồng gây thất vọng

Nathaniel Clyne – 12,5 triệu bảng – chuyển đến vào Hè 2015

Chú thích ảnh
Clyne đã thi đấu tốt ở Liverpool

Clyne là bản hợp đồng thành công của Southampton. Anh đã chứng mình rằng những cầu thủ ở giải đấu cấp thấp như Championship vẫn có thể thi đấu thành công tại Premier League. Liverpool đã quyết định chi 12,5 triệu bảng để mua Clyne vào năm 2015. Đây là một quyết định đúng đắn khi mà Clyne đã thi đấu ấn tượng tại Liverpool. Dù chưa thực sự hiệu quả khi lên tấn công, với chỉ 2 pha kiến tạo ở mùa giải trước nhưng Clyne tỏ ra chắc chắn ở khâu phòng ngự.

Đánh giá: Thành công

Sadio Mane – 30 triệu bảng – chuyển đến vào Hè 2016

Chú thích ảnh
Mane là cầu thủ quan trọng của Liverpool

Sadio Mane đã không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị của mình ở Liverpool. Anh đã ghi tổng cộng 17 bàn ở Premier League cho đội bóng chủ sân Anfield. Mane chính là nhân tố quan trọng giúp Liverpool lọt vào Top 4 Premier League mùa trước. Sadio Mane với Philippe Coutinho, Mohamed Salah và Roberto Firmino chính là bộ tứ tấn công đáng sợ của Liverpool lúc này.

Đánh giá: Thành công

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm