Trực tiếp Leicester vs Chelsea (03h15, 20/1): Hạ gục Leicester? Không đơn giản cho Lampard

19/01/2021 14:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cảm hứng từ chiến thắng Fulham giúp Chelsea có quyền nghĩ về cơ hội giành chiến thắng trên sân King Power trong trận đấu mang tính bản lề với Leicester. Thực hiện nhiệm vụ ấy lại không hề đơn giản một chút nào với thầy trò Lampard.

Lịch thi đấu bù Ngoại hạng Anh: Leicester vs Chelsea, Fulham vs MU

Lịch thi đấu bù Ngoại hạng Anh: Leicester vs Chelsea, Fulham vs MU

Lịch thi đấu bù Ngoại hạng Anh: Leicester vs Chelsea, Fulham vs MU. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: Đá bù

* 01h00 ngày 20/1: West Ham vs West Brom (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h15 ngày 20/1: Leicester vs Chelsea (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Khoảng cách 6 điểm với đội đứng thứ ba Leicester là một con số không hề dễ chịu với Chelsea. Mặt khác, trong một mùa giải quá nhiều biến động như mùa này, khoảng cách ấy hoàn toàn có thể bị san lấp sau một chuỗi trận thi đấu dày đặc.

Những dấu hỏi về Werner

Vấn đề cho Lampard lúc này: Làm thế nào để vị HLV 42 tuổi này khôi phục bản năng của những chữ ký đắt tiền trên hàng công, thay vì tiếp tục chờ đợi học trò cưng Mason Mount cứu rỗi như chiến thắng trên sân Craven Cottage cuối tuần qua? Cụ thể, Lampard cần một kế hoạch để đưa Werner tìm lại bản năng sát thủ bất chấp việc chân sút người Đức chấm dứt những ngày tịt ngòi ở trận đấu gặp Morecambe tại Cúp FA. Tiền đạo 24 tuổi này đã trải qua hơn 2 tháng, 10 trận, gần 700 phút tịt ngòi ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Cựu tuyển thủ Leipzig không hề giấu giếm vấn đề của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang Sky Germany, Werner thú nhận những khó khăn không chỉ về sự hòa nhập với Premier League, mà còn cả việc phải đá không đúng vị trí vốn có khi còn chơi tại Bundesliga: “Tôi hiện tại đang phải chơi ở vị trí khác hoàn toàn so với thời điểm còn đá cho Leipzig. Tôi thường đá tiền đạo lệch trái hoặc phải ở Chelsea. Kỹ năng ghi bàn của tôi chưa hề bị cùn mòn so với thời điểm tôi được hoạt động trong phạm vi rộng tại Bundesliga”.

Ngoài số bàn thắng khá khiêm tốn ở Premier League mùa này, Werner để lộ nhiều thống kê không mấy khả quan về năng lực của một chân sút. Theo trang FBRef, tiền đạo sinh năm 1996 này đã giảm đáng kể số pha chạm bóng trong vòng cấm kể từ khi chuyển đến sân Stamford Bridge. Cụ thể, Werner chỉ chạm bóng trung bình 6,1 lần/trận ở Chelsea, thấp hơn nhiều so với con số 8,55 lần/trận khi còn chơi tại Leipzig. Số pha bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rõ ràng của cựu tiền đạo Leipzig mùa này là 9 lần, xếp thứ 4 trong danh sách những cầu thủ bỏ lỡ cơ hội ăn bàn nhiều nhất Premier League. Đã chơi không tốt, Werner còn kém may mắn khi cùng Leandro Trossard của Brighton là những cầu thủ dứt điểm trúng khung gỗ nhiều nhất (cùng 5 lần). HLV Lampard vẫn còn đủ sự bao dung để đưa ra những lời động viên cũng như bảo vệ Werner trước những lời chỉ trích từ dư luận. Mặt khác, cựu HLV Derby County cần sớm khôi phục sự tự tin và khả năng bén nhạy trước khung gỗ của tuyển thủ người Đức nếu muốn đưa Chelsea trở lại Top 4, chứ chưa nói đến việc tìm lại chút ít cơ hội cạnh tranh vô địch mùa này.

Trực tiếp Leicester vs Chelsea, K+, K+PM, Trực tiếp bóng đá Anh hôm nay, Chelsea, trực tiếp bóng đá hôm nay, xem trực tiếp Chelsea đấu với Leicester City
Chừng nào Lampard chưa thể khôi phục sự tự tin cho Werner, sẽ không dễ để Chelsea đánh bại Leicester

Ngăn Leicester không hề dễ chút nào

Leicester, đối thủ của Chelsea đêm nay, sẽ không hề là thử thách dễ chịu cho thầy trò Lampard. Trong lúc tất cả mải để ý về hai đội bóng Manchester cũng như Liverpool, thầy trò Brendan Rodgers đã lặng lẽ chiếm lấy vị trí thứ ba. Vẫn còn quá sớm để nói về tư thế ứng viên vô địch cho đội chủ sân King Power. Mặt khác, Leicester sẽ quyết tâm không để nỗi đau mùa trước lặp lại. Họ đã đứng chắc chắn trong Top 4 ở phần lớn thời gian mùa trước, nhưng trượt chân ở đúng vòng đấu cuối cùng. Đội được hưởng lợi từ cú trượt chân ấy của Leicester là ai? Chính Chelsea.

Trong lúc Chelsea chi ra 220 triệu bảng cho các tân binh và vẫn mắc kẹt với tình trạng trồi sụt phong độ, Leicester chỉ cần một phần tư số tiền đội chủ sân Stamford Bridge bỏ ra để mang về những bổ sung cần thiết cho hệ thống chiến thuật của HLV Rodgers. Trong lúc Chelsea thừa mứa những chân sút mà vẫn cảm thấy bế tắc ở khâu ghi bàn, Leicester vẫn đáng sợ với Jamie Vardy, một tiền đạo đã ngoài 30. Khi Vardy chấn thương, Ayoze Perez đã chơi hay như một số 9 ảo ở Cúp FA, còn Harvey Barnes sẵn sàng chia sẻ nhiệm vụ bằng tốc độ và nguồn năng lượng dồi dào.

Chừng nào Chelsea của Lampard không thể khai phá tiềm năng ghi bàn của những tân binh đắt giá trên hàng công, kịch bản bế tắc trước Leicester hoàn toàn có thể được hình dung trước. Trừ phi đội bóng áo xanh tìm ra một người cứu rỗi như Mason Mount đã làm trước Fulham đêm thứ Bảy tuần trước.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm