Trực tiếp bóng đá Granada vs MU: Vô địch C2, Solskjaer mới là thiên tài

15/04/2021 23:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đưa MU đến vị trí á quân Premier League, đó là một thành tích đáng khen ngợi cho Solskjaer. Mặt khác, chừng nào ông có một danh hiệu trong tay, hành trình của Solskjaer trở thành một HLV thiên tài mới chính thức được thừa nhận.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Granada, Slavia Praha vs Arsenal, K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Granada, Slavia Praha vs Arsenal, K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C2 châu Âu tứ kết lượt về: trực tiếp MU vs Granada, Slavia Praha vs Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá chung kết U19 quốc gia: U19 PVF vs U19 Học viện Nutifood. Lịch bóng đá ngày 15/4, sáng 16/4.

1. Solskjaer xứng đáng nhận được sự tôn trọng trên băng ghế chỉ đạo, thay vì những ánh mắt, những bình luận dè bỉu về một HLV có bản lý lịch CV khá khiêm tốn trước khi đặt chân tới Old Trafford. MU mùa này đã thật sự vươn mình chắc chắn trong cuộc đua Top 4, đồng thời manh nha cơ hội trở lại cuộc đua vô địch Premier League trong tương lai gần.

Một trong những đặc tính đáng khen ngợi của vị HLV người Na Uy là khả năng đọc trận đấu ấn tượng, thể hiện qua những quyết định thay đổi nhân sự mang lại hiệu quả tối đa trên sân. Trận gặp Tottenham cuối tuần qua là một ví dụ điển hình. Quyết định tung tiền đạo trẻ Mason Greenwood vào sân trong hiệp hai đã đem đến hiệu quả trông thấy. Số 11 của MU chính là người tung ra đường căng ngang để Edinson Cavani ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ sân Old Trafford, trước khi anh tự mình ghi bàn ấn định tỷ số ở những phút bù giờ. Đây không phải lần đầu tiên HLV Solskjaer đảo ngược thế cờ bằng những quyền thay đổi người. Sự hiện diện của Bruno Fernandes từ băng ghế dự bị đã đảo ngược thế trận trong những lần đối đầu với West Ham và Liverpool, trong khi chính Cavani từng tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân ở trận gặp Southampton hồi tháng 11 năm ngoái, giúp MU lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước tới hai bàn.

Solskjaer không chỉ cho thấy cái tài thay người ở những trận đấu Premier League. Paul Pogba sau khi vào thay người đã kiến tạo để Marcus Rashford ghi bàn quyết định ở trận gặp PSG tại vòng bảng Champions League. Cũng một trận vòng bảng khác, Rashford tạo ra sự khác biệt khi vào sân bằng một cú hat-trick trước Leipzig. Hay không ai quên Amad Diallo đã có trận ra mắt ấn tượng trong màu áo MU, cũng trong tư thế vào sân thay người, ở trận gặp AC Milan tại Europa League mùa này.

Chú thích ảnh
Phải đoạt được danh hiệu, Solskjaer mới được thừa nhận là một HLV tài ba

2. Có điều, một HLV chỉ có thể được thừa nhận đủ khả năng vươn tới đỉnh cao nếu ông ta đưa đội bóng đến với những danh hiệu cụ thể. Marcelo Bielsa có thể được yêu mến vì thứ bóng đá của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều lớp HLV hậu bối sau này. Chiến lược gia hiện thời của Leeds mặt khác chưa thể được coi là HLV vĩ đại bởi bản CV của ông đỏ mắt chẳng thể tìm thấy bất cứ danh hiệu nào. Ngược lại, chẳng ai bàn cãi về tầm vóc của HLV Pep Guardiola, một chiến lược gia không chỉ gieo thứ bóng đá đẹp mắt đến bất cứ đội bóng nào mình huấn luyện, mà còn gặt hái một lượng danh hiệu tương đối trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Còn Solskjaer thì sao? Trước khi đặt chân đến MU, bản lý lịch của ông chỉ có đúng ba danh hiệu lần lượt là chức VĐQG và Cúp quốc gia Na Uy. Tầm vóc của những danh hiệu ấy quá nhỏ bé để khẳng định Solskjaer đã vươn tầm trở thành một HLV có tên tuổi. Muốn là một HLV thành công ở nước Anh, vị HLV 48 tuổi này cần phải đưa MU đoạt một danh hiệu nào đó, từ Premier League, cúp quốc nội hay danh hiệu tầm cỡ châu lục.

3. Nhìn đi nhìn lại, mùa này MU chỉ còn đúng Europa League là giải đấu để kỳ vọng về một danh hiệu. Họ đã dừng chân ở Cúp Liên đoàn và Cúp FA, trong khi việc rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 11 điểm đã là quá muộn, khi quỹ thời gian từ nay đến vòng đấu Premier League cuối cùng đang cạn dần. Vị trí á quân mùa này là một bước tiến xét về mặt số học, bởi nó vẫn tốt hơn thành tích đứng thứ 3 mùa trước. Nhưng các cổ động viên MU đâu muốn ban lãnh đạo mang về một Solskjaer chỉ để thỏa mãn với những giấc mơ nhỏ ấy. Quỷ đỏ cần phải trở lại là ứng viên đích thực cho chức vô địch Premier League rồi xa hơn là chinh phục trời Âu.

Vô địch Europa League mùa này có thể coi là bước tiến lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Solskjaer ở Old Trafford. Ông vẫn chưa thể coi là HLV lớn ngay tức thì, nhưng ít ra nó là chỉ dấu cho thấy con đường đi đến vị thế HLV tầm cỡ của chiến lược gia người Na Uy đang đi đúng mục tiêu.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm