Trực tiếp bóng đá Chelsea-Everton: Xong hàng thủ, chờ hàng công lên tiếng

08/03/2021 21:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Tuchel đã làm tốt nhiệm vụ đưa Chelsea lên Top 4 nhờ nền tảng của một hàng thủ vững vàng. Muốn giữ được vị thế ấy (hoặc tiến xa hơn), ông cần làm nốt một nửa bài toán còn lại: Khai hỏa hàng công đắt giá trong tay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Chelsea đấu với Everton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Chelsea đấu với Everton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh: trực tiếp Chelsea vs Everton, Leeds vs West Ham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Betis vs Alaves. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Inter vs Atalanta. Lịch bóng đá ngày 8/3, sáng 9/3. 

7 trận thắng, 3 trận hòa và chưa hề biết mùi thất bại. 10 trận cầm quân đầu tiên của Tuchel ở Stamford Bridge khó có thể đòi hỏi nhiều hơn thế. Thành tích chỉ để lọt lưới 2 bàn, giữ sạch lưới 8 trận là chỉ dấu cho thấy vị HLV 47 tuổi đã giải quyết tốt bài toán nhức nhối nhất nửa đầu mùa này dưới thời Frank Lampard: Hàng thủ lỏng lẻo, thiếu gắn kết và dễ dàng bị khoan phá.

Tính ưu việt của hàng thủ ba trung vệ

Không phải ngẫu nhiên Tuchel lại nghĩ về sơ đồ ba hậu vệ, dưới áp lực từ dấu ấn cần phải để lại ngay tức thì trong một khoảng thời gian ngắn. Những Marcos Alonso, Kurt Zouma, Cesar Azpilicueta và N’Golo Kante đã quá quen thứ bóng đá từng đưa Chelsea đến với chức vô địch Premier League gần nhất, mùa 2016-17 dưới thời Antonio Conte. Hiểu biết về hệ thống ba trung vệ của các trụ cột là chi tiết Tuchel cân nhắc kỹ trong những ngày đầu tiên đến làm việc tại Premier League.

Cách vận hành ấy đảm bảo Chelsea không để lộ khoảng trống nào nguy hiểm bên phần sân nhà, kể cả trong trường hợp một trong các hậu vệ chẳng may để mất bóng hoặc chuyền hỏng. Luôn có một sự bọc lót thường trực từ các trung vệ, những cầu thủ chơi wing-back hay tiền vệ phòng ngự, lập ra một khối phòng ngự đặc quánh và rắn chắc đến mức khó xuyên qua. Sơ đồ ba trung vệ giúp Tuchel nhặt nhạnh những cái tên tưởng chừng là đồ bỏ ở Stamford Bridge như Marcos Alonso, hậu vệ sinh ra để gắn với vai trò của một wing-back hơn là một hậu vệ cánh đơn thuần. Ông cũng chẳng phải lo lắng khi Thiago Silva vẫn chưa có tình trạng sức khỏe tốt nhất, bởi Andreas Christensen cho thấy sự hữu dụng khi đá ở trung tâm trong hệ thống ba trung vệ. Tuyển thủ người Đan Mạch đã tìm lại sự tự tin và vững vàng dưới thời Tuchel, thay vì hình ảnh vô dụng và xử lý bóng nhiều sai sót dưới thời Frank Lampard. Những thống kê về phòng ngự của Chelsea dưới thời Tuchel đi theo chiều hướng tích cực ngay tức thì: Giảm tần suất đối mặt với những cú sút của đối thủ (6,44 lần/trận so với 10,08 lần/trận thời Lampard), tăng tỷ lệ tắc bóng thành công (16,5 lần/trận so với 15,6 lần/trận thời Lampard), đồng thời tăng khoảng cách dứt điểm các đối thủ có thể thực hiện về phía khung thành Edouard Mendy. Kết quả tất yếu: Bàn thua thấp đi trông thấy, tăng khả năng giành điểm cho Chelsea.

Chú thích ảnh
Đã đảm bảo vững chắc hàng thủ, Tuchel cần mài sắc hàng công để nâng Chelsea lên một vị thế cao hơn

Giải quyết hàng công nữa là hoàn hảo

Đâu đó, Tuchel bắt đầu nghĩ về Chelsea viễn cảnh cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City mùa tới. Hoàn toàn khả thi nếu cựu HLV PSG giải quyết triệt để một bài toán nữa: Đánh thức khả năng làm bàn của các chân sút.

Thứ bóng đá Tuchel thi triển ở Stamford Bridge không hề tiêu cực, nặng về phòng ngự và triệt tiêu sáng tạo như nhiều người vẫn nghĩ. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận tăng lên trông thấy (63,89% so với 60,03% thời Lampard), kèm những thống kê liên quan khác: Tăng số lần xâm nhập vòng cấm đối phương trong một trận (19,67 lần so với 14,48 lần/trận thời Lampard). Hệ quả, số pha dứt điểm cũng tăng theo (14 lần/trận so với 13 lần/trận thời Lampard).

Điều còn thiếu để cụ thể hóa những ưu thế đã nêu ở trên thành một bức tranh hoàn thiện là tăng số bàn thắng mỗi trận. Chưa một trận nào dưới Tuchel đội bóng áo xanh ghi nhiều hơn hai bàn. Một sự đối lập thấy rõ với những cơn mưa bàn thắng khi Tuchel còn dẫn dắt Dortmund hay PSG. Tất nhiên, vị HLV 47 tuổi này mới chỉ có hơn một tháng làm việc ở Stamford Bridge và chẳng hề có bất cứ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải nào. Tuchel rất thèm khát một chân sút mắn bàn thắng như Erling Haaland, người vừa lập cú đúp vào lưới Bayern Munich ở trận Der Klassiker cuối tuần qua. Trong lúc hy vọng về một thương vụ bom tấn như thế trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, ông vẫn phải rèn cho các cầu thủ của mình khả năng tận dụng tối đa cơ hội trong tay mình trên sân tập Cobham mỗi ngày.

Everton, đội bóng giữ sạch lưới trong 3 trận Premier League gần nhất, sẽ là đối thủ đủ tầm để đem đến thử thách về khả năng tiếp tục duy trì mạch bất bại của Chelsea mùa này. Đảm bảo an toàn bên phần sân nhà và chắt chiu cơ hội tấn công, không khó hình dung mệnh lệnh Tuchel hướng đến các học trò cho chiến thắng đêm nay.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm