Trụ cột trở lại, Chelsea vững vàng hơn?

05/09/2019 10:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - 9 bàn thua sau 4 trận đấu là chỉ dấu cho thấy hàng thủ Chelsea lỏng lẻo và mong manh dưới thời Frank Lampard. Mặt khác, vị HLV 41 tuổi này vẫn còn cơ hội để cải thiện khi các trụ cột sắp trở lại sau chấn thương.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h00, 5/9). Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan (19h00, 5/9). Trực tiếp vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Thái Lan vs Việt Nam. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. 

Không thể nói Chelsea khởi đầu mùa này như ý. Họ chỉ giành được 5 điểm sau 4 trận, chưa kể thất bại trước Liverpool ở trận Siêu Cúp Châu Âu, bất chấp những nỗ lực tuyệt vời suốt 120 phút thi đấu.

Sự lúng túng ở vị trí trung vệ

Điểm tích cực ở Chelsea sau 4 vòng đầu tiên là sự nổi lên của những gương mặt trẻ. Mason Mount trở thành hạt nhân trong lối chơi của đội chủ sân Stamford Bridge, và phần thưởng cho phong độ ấn tượng của tiền vệ trẻ này là một chỗ đứng trong đội hình đội tuyển Anh. Tammy Abraham, một gương mặt tiềm năng khác, mang về 4 bàn thắng trong 2 trận gần nhất với Norwich và Sheffield United.

Mặt khác, hàng thủ trở thành cơn đau đầu cho HLV Lampard. Chelsea đang trở thành đội bóng để thủng lưới nhiều thứ hai ở Premier League tính từ đầu mùa tới giờ. Thật ra điều này có thể hình dung ngay từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, khi Chelsea chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần trong 7 trận. Câu hỏi cho Lampard lúc này: hàng thủ Chelsea mong manh vì màn trình diễn tệ hại của từng cá nhân hay vì cách vận hành chiến thuật của HLV Lampard chưa ổn?

Lampard khá linh hoạt trong việc vận dụng sơ đồ chiến thuật, khi sẵn sàng luân chuyển giữa 4-3-3 và 4-2-3-1. Nhưng quan điểm chơi bóng cho Chelsea của cựu tiền vệ Chelsea rất nhất quán: tấn công chủ động nhờ vào khả năng chuyển trạng thái thật nhanh và chơi pressing ngay bên phần sân đối thủ. Một thống kê đáng chú ý: tỷ lệ PPDA (số đường chuyền cho phép trước khi tung ra bất cứ tình huống phòng ngự) của Chelsea giảm từ 10 mùa trước xuống còn 8,4 mùa này.

Chú thích ảnh
Sự chắc chắn ở hàng thủ có trở lại khi Chelsea đón chào Kante và Rudiger (ảnh) tái xuất?

Về mặt nhân sự, Chelsea bước vào mùa giải mà không còn cặp trung vệ ăn ý David Luiz-Antonio Rudiger. Một người đã chuyển sang Arsenal vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong khi người còn lại mới chỉ quay trở lại tập luyện sau chấn thương từ cuối mùa trước. Trong tay Lampard lúc này chỉ có ba lựa chọn gồm Kurt Zouma, Andreas Christensen và Fikayo Tomori. Zouma-Christensen là bộ đôi trung vệ được ra sân nhiều nhất kể từ đầu mùa tới giờ, còn Tomori mới được thử lửa ở trận gặp Sheffield United cuối tuần qua. Dù là Zouma đá cặp với Christensen hay Tomori, thì những bộ đôi này chưa từng đá cùng nhau trong một thời gian dài. Cộng thêm cách vận hành lối chơi mới mẻ của Lampard, sai lầm cá nhân ở hàng thủ Chelsea là không thể tránh khỏi.

Chờ đợi Rudiger & Kante

Tin vui cho Lampard và Chelsea là Rudiger đã chơi trọn vẹn 90 phút trong một trận đấu của đội dự bị. Tuyển thủ người Đức không phải về làm nhiệm vụ ở ĐTQG, nên quãng thời gian gần 2 tuần là đủ để anh sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của mình ở Premier League mùa này vào ngày 14/9 tới. Rudiger rõ ràng vẫn là một giải pháp đáng tin cậy hơn Christensen hay Zouma ở mọi mặt, từ khả năng giành chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi, thu hồi bóng cũng như tỷ lệ chuyền bóng thành công. Rudiger trở lại đồng nghĩa 3 trung vệ còn lại của Chelsea sẽ phải cạnh tranh một suất đá chính.

Sự trở lại của một trung vệ giàu kinh nghiệm như Rudiger sẽ làm hạn chế phần nào những vấn đề nơi hàng thủ Chelsea. Tuy vậy, trung vệ 26 tuổi này không phải liều thuốc hữu hiệu để chữa bệnh triệt để, bởi những khoảng trống vẫn sẽ lộ ra khi các hậu vệ biên được yêu cầu dâng cao để hỗ trợ cho tuyến trên. Thế nên, Lampard còn ngóng chờ sự trở lại của một gương mặt khác: N’Golo Kante. So với Rudiger, Kante đã ra sân tổng cộng 3 trận ở mùa này, bao gồm hai trận đá chính trước Liverpool ở Siêu Cúp Châu Âu và Leicester ở Premier League. Việc chưa bình phục hoàn toàn chấn thương là lý do khiến anh bỏ lỡ hai trận gần nhất của Chelsea. Cặp tiền vệ trung tâm Jorginho-Mateo Kovacic rõ ràng không phải những chuyên gia đánh chặn, và điều này giúp các đối thủ tìm ra tử huyệt để khai thác. Kante chính là tiền vệ phòng ngự tốt nhất của Chelsea lúc này. Tuyển thủ người Pháp sẽ trở thành tấm khiên vững chắc, sẵn sàng lấp đầy những chỗ tróng để lại khi Chelsea chú trọng nhiều vào mặt trận tấn công.

Trận đấu với Wolves vào ngày 14/9 tới sẽ là phép thử cho những nỗ lực cải thiện Chelsea của HLV Lampard. Một trong số đó nằm ở sự chắc chắn nơi hàng thủ.

9 Chelsea để lọt lưới tới 9 bàn thua sau 4 trận đầu tiên, qua đó trở thành đội bóng có hàng phòng ngự yếu thứ hai ở Premier League.

1 Ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Chelsea chỉ giữ sạch lưới 1 trong 7 trận đấu, để thủng lưới tới 11 bàn.

0 Rudiger, trung vệ chủ lực của Chelsea, vẫn chưa ra sân một phút nào mùa này do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm