Trọng tài hứng bão chỉ trích vì phạt sao Leicester cởi áo tri ân cố chủ tịch

05/11/2018 14:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trọng tài Lee Probert đã hứng chịu một cơn bão chỉ trích vì ông làm rất đúng luật: rút thẻ vàng với Demarai Gray, khi tiền vệ này cởi áo ăn mừng.

 

Cầu thủ Leicester tới Thái Lan dự lễ tang cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha

Cầu thủ Leicester tới Thái Lan dự lễ tang cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha

HLV Claude Puel cùng các cầu thủ Leicester đã cùng nhau tới Thái Lan vào ngày Chủ Nhật 4/11 để dự tang lễ của ông Vichai Srivaddhanaprabha, cố chủ sở hữu đội bóng

Tại Xứ Wales, Leicester đã giành ba điểm rất quan trọng trước Cardiff nhờ bàn thắng duy nhất của Demarai Gray. Và ngay sau khi lập công, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này đã cởi áo, để lộ dòng chữ For Khun Vichai trên áo lót. Đây là một hành động nhằm tri ân vị chủ tịch xấu số Vichai Srivaddhanaprabha đã không may tử nạn trong vụ rơi trực thăng bên ngoài sân King Power hồi tuần trước.

Cardiff vs Leicester. Cởi áo ăn mừng thẻ vàng. Tri ân chủ tịch Vichai, tai nạn, trực thăng rơi, trọng tài, Lee Probert, Demarai Gray, Leicester, Cardiff, chỉ trích
Demarai Gray đã cởi áo khi ăn mừng

Trọng tài Lee Probert đã rút ngay tấm thẻ vàng cảnh cáo Gray, và sau đó, tài khoản Twitter của ông đã bị tấn công dữ dội, đặc biệt là bởi các fan Leicester những người cho rằng ông quá vô tình trong hoàn cảnh ấy, khi các cầu thủ vinh danh vị chủ tịch quá cố đáng kính của mình.

Nhưng vấn đề là Lee đã hoàn toàn làm đúng luật. Luật bóng đá quy định rất rõ, cởi áo sau khi ăn mừng bàn thắng là lập tức phải nhận thẻ vàng. Lý do là FIFA không muốn các cầu thủ lợi dụng trận đấu để truyền đi các thông điệp chính trị, hoặc tranh thủ quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó.

Cardiff vs Leicester. Cởi áo ăn mừng thẻ vàng. Tri ân chủ tịch Vichai, tai nạn, trực thăng rơi, trọng tài, Lee Probert, Demarai Gray, Leicester, Cardiff, chỉ trích
Một trong số những chỉ trích nhắm vào trọng tài Lee Probert sau quyết định vừa rồi

Nhận định về tình huống này, trọng tài Mark Clattenburg cho rằng đây là một quyết định chính xác, nhưng đáng tiếc. Theo ông, Probert có thể xử lý khéo léo hơn nếu tham vấn Cơ quan đại diện các trọng tài chuyên nghiệp tại Anh (PGMOL) để có thể đưa ra những quyết định hợp lý trong các tình huống đúng về quy định, nhưng nhạy cảm như thế này. Theo Clattenburg, ông Probert cũng hoàn toàn có thể tránh khỏi tình huống khó xử này nếu như chủ động gặp gỡ và trao đổi với đội trưởng và HLV của hai đội trước giờ thi đấu.

“Probert đã hoàn toàn đúng khi áp dụng luật. Nhưng giá như các trọng tài được phép linh động trong những tình huống nhạy cảm như thế này”, ông Clattenburg kết luận.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm