Tottenham vs Chelsea: Hai đội bóng, một nỗi niềm hàng thủ

29/09/2020 16:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Jose Mourinho và Frank Lampard bước vào trận đấu tại Cúp Liên đoàn đêm nay với những điểm chung nhất định. Đó không chỉ là những trận hòa không đáng có ở Premier League cuối tuần qua, mà còn nằm ở nỗi âu lo về hàng thủ.

Lịch thi đấu cúp Liên đoàn Anh vòng 4: Tottenham vs Chelsea. Brighton vs MU

Lịch thi đấu cúp Liên đoàn Anh vòng 4: Tottenham vs Chelsea. Brighton vs MU

Lịch thi đấu cúp Liên đoàn Anh. Lịch thi đấu League Cup vòng 4. Brighton vs MU, Liverpool vs Arsenal.  Kết quả bóng đá. Kết quả vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.

Lịch thi đấu vòng 4 cúp Liên đoàn Anh:

* 01h45 ngày 30/9: Tottenham vs Chelsea (TTTT HD)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tin-tuc-hd

* 23h30 ngày 30/9: Newport County vs Newcastle

* 01h00 ngày 1/10: Burnley vs Man City

* 01h45 ngày 1/10: Brighton vs MU 

* 01h45 ngày 1/10: Everton vs West Ham

* 23h30 ngày 1/10: Brentford vs Fulham

* 01h00 ngày 2/10: Aston Villa vs Stoke

* 01h45 ngày 2/10: Liverpool vs Arsenal

 

Khi còn làm việc cùng nhau tại Stamford Bridge cách đây 16 năm, Mourinho và Lampard đã trở thành một phần trong tập thể Chelsea được đánh giá cao không chỉ ở những chiến thắng, mà còn ở khả năng xây dựng một hàng thủ vững như bàn thạch. Bây giờ, họ đang dẫn dắt hai đội bóng cùng ở thủ đô London, nhưng lại cùng nhức óc về sự lỏng lẻo nơi hàng thủ tại các đội bóng mình đảm nhận, bằng chứng là chưa một lần nào cả Tottenham lẫn Chelsea giữ sạch lưới sau 3 vòng mở màn.

Nếu không có quả phạt đền oan nghiệt ở phút bù giờ trận gặp Newcastle, Tottenham của Mourinho sẽ trải qua trận giữ sạch lưới đầu tiên ở mùa này. Ngược lại, từ sau chiến thắng Everton 4-0 mùa trước, Chelsea dường như đã quên mất chìa khóa để không cho các đối thủ chọc thủng lưới ở Premier League. Chiến thắng Barnsley 6-0 ở vòng đấu trước đó tại Cúp Liên đoàn chỉ như một cơn ảo giác, bởi đội chủ sân Oakwell quá yếu để tận dụng hàng thủ bất ổn của đội bóng áo xanh.

Truc tiep bong da, Tottenham vs Chelsea, Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh, BĐTV, nhận định kết quả, xem trực tiếp bóng đá, Tottenham đấu với Chelsea, trực tiếp bóng đá Anh
Cả Lampard lẫn Mourinho đều đang đau đầu với bài toán vá lỗ hổng hàng thủ

Mấu chốt vấn đề hàng thủ của cả hai đội nằm ở việc Mourinho lẫn Lampard chưa định dạng được đâu là cặp trung vệ ưng ý nhất. Trong tay Mourinho có ba lựa chọn: Eric Dier, Toby Alderweireld và Davinson Sanchez. Ông sử dụng cặp đôi Alderweireld-Dier ở trận thua Everton vòng mở màn. Bộ đôi Sanchez-Dier là lựa chọn ở hai trận gần nhất trước Southampton và Newcastle, nhưng họ cũng không tài nào giúp đội bóng Bắc London giữ sạch lưới.

Tình hình của Chelsea thậm chí còn khó giải hơn, khi HLV Lampard đã sử dụng ba phương án khác nhau cho ba trận đấu đầu mùa. Trận mở màn gặp Brighton là cặp Kurt Zouma-Andreas Christensen. Họ chỉ hiện diện thêm một hiệp trận gặp Liverpool, trước khi Fikayo Tomori vào lấp chỗ Christensen sau khi trung vệ người Đan Mạch bị thẻ đỏ ở cuối hiệp một. Trận hòa West Brom vừa qua, Thiago Silva được trao cơ hội ra mắt bên cạnh Christensen và tất cả đã thấy sự kết hợp này trở thành thảm họa ra sao trên sân The Hawthorns.

Luân chuyển liên tục các lựa chọn ở hàng thủ không bao giờ giúp một đội bóng có thể hướng đến các danh hiệu mùa này. Cả Lampard lẫn Mourinho đều hiểu rõ điều đó, nhưng họ vẫn đang loay hoay tìm ra công thức tốt nhất cho hàng thủ. Cuộc đối đầu ở Cúp Liên đoàn đêm nay liệu có phải là cơ hội lý tưởng để họ tìm ra công thức tốt nhất cho hàng thủ, hay điệp khúc thử nghiệm nhân sự tiếp tục kéo dài?

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm