Tottenham - Cardiff (lượt đi 1-0): Solskjaer còn phải học Sherwood

02/03/2014 14:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham đang cạnh tranh cho một suất dự Champions League, còn Cardiff chỉ mong có thể trụ lại Premier League mùa này. Hai đội bóng ấy hiện tại khác nhau một trời một vực, như chính 2 HLV của họ vậy.

Tim Sherwood không có một sự nghiệp cầu thủ quá nổi bật. Ông chỉ chơi cho những đội bóng hạng trung bình và khá, như Watford, Norwich, Blackburn, Tottenham, Porstmouth hay Coventry. Quãng thời gian thành công nhất của Sherwood không phải là khi chơi bóng cho Tottenham, CLB ông đang dẫn dắt, mà là Blackburn, với đỉnh cao là chức vô địch Premier League 1994-1995.

Những thành tích đó là quá nhỏ bé nếu đặt cạnh Ole Gunnar Solskjaer. Chuyển đến Manchester United năm 1996 với giá chỉ 1,5 triệu bảng, Solskjaer là một trong bản hợp đồng thành công nhất của Sir Alex Ferguson. Anh nổi tiếng nhờ khả năng ghi những bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị, như 4 bàn vào lưới Nottingham mùa giải 1998-1999, hay pha ghi bàn quyết định mang về chức vô địch Champions League cho Man United cũng mùa giải năm ấy. Anh giải nghệ năm 2007 với một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Quỷ Đỏ: 6 chức vô địch Premier League, 2 Cúp FA, 3 Community Shield, 1 Champions League và 1 Cúp Liên lục địa.

Con đường huấn luyện của Solskjaer cũng thuận lợi hơn Sherwood rất nhiều. Anh trở thành HLV đội dự bị của Man United năm 2008 và giành được 4 danh hiệu trong 4 năm trước khi quay trở về quê nhà Na Uy dẫn dắt đội bóng cũ Molde FK. 2 chức vô địch quốc gia và 1 cúp quốc gia cùng đội bóng nhỏ bé này là lí do chính khiến ông được Cardiff trải thảm đỏ chào đón hồi đầu năm nay.

Sherwood cũng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2008 khi tham gia vào đội ngũ huấn luyện của Harry Redknapp tại Spurs. Nhưng ông chỉ thực sự bước ra ánh sáng ở mùa giải năm nay khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Andre Villas-Boas. Chủ tịch Daniel Levy muốn tìm 1 HLV danh tiếng hơn nhưng cuối cùng đành hài lòng với Sherwood.

Trận ra mắt của Sherwood, Tottenham thua West Ham 1-2 ở Cúp Liên đoàn ngay trên sân nhà. Bất chấp khởi đầu khó khăn đó, ông đã làm hồi sinh đội bóng vốn be bét dưới thời AVB. Quyết định tin dùng trở lại Adebayor, trọng dụng tài năng trẻ Bentaleb và chuyển sang sơ đồ 4-4-2 đã giúp Tottenham thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Adebayor hiện đang là chân sút số 1 của đội ở Premier League với 8 bàn sau 12 trận ra sân, dù trước đó bị AVB ghẻ lạnh.

Trong khi đó, Solskjaer dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước Newcastle ở Cúp FA, đang dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của Premier League. Cardiff đã thua tới 5 và chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận trong số 7 trận tại giải Ngoại hạng kể từ khi Solskjaer dẫn dắt đội bóng, và cũng đã bị loại khỏi Cúp FA. Họ hiện vẫn đang đứng áp chót trên BXH và cách khu vực an toàn 3 điểm.

Được chơi trên sân nhà tối nay, Spurs nhiều khả năng sẽ chiến thắng, để tiếp tục dìm Cardiff xuống đáy. Sự khác biệt giữa Sherwood và Solskjaer sẽ lại càng được thể hiện rõ rệt hơn.

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Lloris - Naughton, Vertonghen, Dawson, Rose - Lennon, Paulinho, Bentaleb, Dembele, Chadli - Adebayor.

Cardiff: Marshall - Fabio, Taylor, Caulker, Cala - Noone, Cowie, Eikrem, Zaha - Campbell, Kenwyne Jones.

Dự đoán: 3-1


THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm