Tottenham bây giờ là ứng viên vô địch Premier League

04/10/2016 20:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù mùa giải mới trải qua được 7 vòng đấu nhưng chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Man City chính là lời tuyên bố đanh thép, rằng đội bóng chủ sân White Hart Lane chính là ứng viên đáng gờm cho chức vô địch. 

Quả thực, Tottenham của HLV Mauricio Pochettino là một thế lực không thể xem thường ở mùa giải này. Họ không những có hàng phòng ngự chắc chắn mà còn sở hữu cả một hàng công đang thăng hoa và có cả chiều sâu đội hình, điều mà đội bóng chủa sân White Hart Lane thiếu ở mùa giải trước. 

Khi mùa giải mới bắt đầu, người ta đã nói về cuộc đua vô địch gồm các đội như Man United, Man City, Chelsea, Arsenal hay Liverpool. Nhưng sau 7 vòng đấu, Tottenham đã nổi lên là ứng viên nặng ký khi họ giành được 17 điểm. Tottenham đang có khởi đầu tốt nhất kể từ sau mùa giải 1960-61, khi đội bóng này giành được chức vô địch First Division (tiền thân của Premier League) với HLV Bill Nicholson, trong đó họ toàn thắng ở 11 trận đầu tiên.


Tottenham đã chấm dứt mạch bất bại của Man City ở Premier League

Trong thời gian gần đây, HLV Pochettino đã trói chân thành công 7 cầu thủ quan trọng trong kế hoạch dài hơi của mình ở Tottenham, bao gồm Danny Rose, Dele Alli và Kyle Walker. Các cầu thủ của ông đã rút ra bài học ở mùa giải trước và giờ họ đang trở lại mạnh mẽ. Thủ môn Hugo Lloris phát biểu: “Ở mùa giải trước, chúng tôi là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất ở Premier League. Việc thi đấu chắc chắn ở hàng thủ là một trong những nền tảng trong lối chơi của chúng tôi. Song không có nghĩa Tottenham là một đội thiên về phòng thủ. Ngược lại, chúng tôi thiên về tấn công. Chúng tôi đã nhiều lần mạo hiểm trong trận đấu bằng cách đẩy đội hình lên cao nhất có thể để gây sức ép như trong hiệp 1 trận đấu với Man City. Đó là lối chơi của chúng tôi”.


Dưới bàn tay của Pochettino, Tottenham thực sự là ứng viên vô địch ở mùa giải này

“Nhưng chúng tôi cũng có những phương án khác. Trong hiệp 2 với Man City, chúng tôi đã lùi đội hình về một chút và chờ đợi cơ hội để phản công. Trong bóng đá, màn trình diễn của tập thể và tinh thần chiến đấu là rất quan trọng và chúng tôi đã thể hiện điều đó trước Man City”, người gác đền của Tottenham nói tiếp.

Man City của Pep Guardiola đã thi đấu xuất sắc ở giai đoạn mở đầu mùa giải này, nhưng họ đã thủng lưới tới 3 bàn ở 2 trận gần đây tại Premier League. Trong khi đó, Tottenham cũng thủng lưới 3 bàn, nhưng đó là sau 7 trận ở mùa bóng này. Theo thống kê, Tottenham đang là đội bóng thủng lưới ít nhất ở Premier League.

Một điều đáng chú ý khác là trước khi kết thúc mạch bất bại của Man City, Tottenham đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của CSKA Moscow ở mùa này khi họ đánh bại đại diện của Nga tại Champions League. 

Ở mùa giải trước, Tottenham đã trả giá khi quá phụ thuộc vào chân sút chủ lực Harry Kane. Đến mùa giải này, mọi thứ đã khác. Pochettino đã cho thấy Tottenham không phải là đội bóng một người khi mà Son Heung-min đang tỏa sáng trong lúc Harry Kane vắng mặt vì chấn thương. 


Song Heung-min đang có phong độ cao

Cầu thủ người Hàn Quốc đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tottenham trước CSKA Moscow và ở trận gặp Man City, anh đã thực hiện 1 pha kiến tạo. Trong tay Pochettino vẫn còn một cây săn bàn khác là tân binh Vincent Janssen, Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa trước. Khi Harry Kane bình phục trở lại, Pochettino sẽ lâm vào cơn đau đầu “dễ chịu” về việc lựa chọn tiền đạo đá cắm trên hàng công.

Ở hàng tiền vệ của Tottenham, tân binh trị giá 11 triệu bảng Victor Wanyama đã thi đấu xuất sắc trước Man City và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, trong khi Eric Dier ngồi dự bị. 

Moussa Sissoko, cầu thủ mà Tottenham mua về với giá 30 triệu bảng từ Newcastle, cũng đã gây ấn tượng khi tái hiện phong độ như ở EURO 2016. 

Tottenham áp đảo đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7

Tottenham áp đảo đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7

Với chiến thắng ngọt ngào trước Man City cuối tuần qua, những cầu thủ Dele Alli, Son Heung-min, Toby Alderweireld và rất nhiều cái tên khác của Tottenham Hospur đã lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7.


Thủ môn Hugo Lloris cũng khẳng định sự tự tin đã góp phần quan trọng giúp Tottenham vượt qua Man City ở trận đấu vào cuối tuần trước: “Nếu bạn nhìn vào màn trình diễn của Man City, họ đã thắng ở 6 trận gần đây. Để thắng họ, chúng tôi phải có niềm tin. Chúng tôi biết rằng mình có thể làm được mọi thứ trên sân nhà. Chúng tôi đã cố gắng khởi đầu trận đấu một cách tích cực và gây nhiều sức ép với họ. Với lối chơi đó, chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng và sau đó, toàn đội đã bảo toàn hai bàn thắng ấy. Thật không may khi Tottenham không ghi được bàn thắng thứ ba để kết thúc trận đấu. Nhưng đó là bóng đá và chúng tôi hài lòng với kết quả giành được”. 

Giờ đây, sau khi hạ đội bóng đang dẫn đầu bảng, Tottenham đang tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết cho cuộc đua đến chức vô địch.

Những điểm trọng tâm giúp Tottenham của Pochettino bay cao: 

1. Gia hạn hợp đồng: Trong thời gian gần đây, HLV Pochettino đã trói chân thành công 7 cầu thủ quan trọng trong kế hoạch dài hơi của mình ở Tottenham. Ông dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với những cầu thủ khác, gồm cả Toby Alderweireld, cầu thủ đã góp phần quan trọng giúp Tottenham có hàng thủ tốt nhất ở Premier League mùa này. 

2. Chiều sâu đội hình: Vào tuần trước, Tottenham đã thiếu 5 trụ cột ở trận gặp CSKA Moscow trên đất Nga nhưng họ vẫn giành chiến thắng. Năm cầu thủ đó là Harry Kane, Danny Rose, Eric Dier, Moussa Sissoko và Mousa Dembele, tiền vệ được cho là có ảnh hưởng lớn nhất ở CLB. 

3. Phòng thủ: Tottenham đang có hàng thủ tốt nhất ở Premier League với 3 bàn thua sau 7 trận. Ở mùa giải trước, họ là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất của giải đấu hàng đầu xứ Sương mù. Ngoài ra, Tottenham còn là đội duy nhất đang bất bại ở Premier League mùa này. Ở 5 trong 7 mùa giải gần đây, đội bóng có thành tích bất bại như vậy đã vô địch Premier League. 

 4. Tấn công: CĐV Tottenham đã lo lắng khi Harry Kane chấn thương tuy nhiên Son Heung-min đang tỏa sáng rực rỡ trên hàng công của đội bóng chủ sân White Hart Lane. Cầu thủ người Hàn Quốc đã ghi 5 bàn ở 5 trận cho Tottenham mùa này, trước khi anh có pha kiến tạo ở trận gặp Man City. Với Son, HLV Pochettino đang sở hữu một vũ khí lợi hại ở hàng công. Ngoài ra, Tottenham còn 1 tiền đạo khác là tân binh 17 triệu bảng Vincent Janssen, nhưng cầu thủ này chưa ghi bàn ở Premier League. Giờ thì nỗi lo về Harry Kane không còn nữa. 

5. Khả năng lãnh đạo của Pochettino: Chúng ta đều biết được khả năng cầm quân của Pochettino nhưng ông cũng luôn đứng ra nhận trách nhiệm với những gì diễn ra trên sân. Ở đó, Waynama phá hủy hàng tiền vệ đối phương, Son đảm nhiệm vai trò của Kane trên hàng tiền đạo, Alderweireld tạo ra sự chắc chắn ở hàng thủ,  Lloris mang tới những kinh nghiệm quý giá để bảo vệ cầu môn... Nói một cách khác, Pochettino đã biết khơi dậy tinh thần chiến đấu của các học trò, giúp họ đứng vững trước mọi đối thủ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm