TIN HOT M.U ngày 3/10: Lukaku bị tòa án Mỹ triệu tập. Mourinho thử thách Luke Shaw

03/10/2017 10:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Bác sĩ cảnh báo Ibra, Fellaini ra điều kiện cho M.U, Phil Jones chấn thương bị tuyển Anh trả về... là những tin tức được cập nhật.

Tòa án Mỹ triệu tập Lukaku

Chú thích ảnh

Hồi đầu tháng 7/2017, Romelu Lukaku sang Mỹ tận hưởng kỳ nghỉ Hè trước khi tập luyện cùng M.U. Tại xứ cờ hoa, tiền đạo người Bỉ đã tổ chức một bữa tiệc lớn ở thành phố Beverly Hills, Los Angeles. Bữa tiệc gây ồn ào tới mức cảnh sát Beverly Hills nhận được 5 cuộc gọi khiếu nại từ những hộ dân ở gần kề. Do đó cảnh sát phải viếng thăm hiện trường và bắt giữ Lukaku. Ngày hôm qua (2/10), Lukaku nhận được trát hầu tòa để giải trình vụ việc. Tuy nhiên, do bận tập trung cùng tuyển Bỉ nên Lukaku đã cử luật sư đại diện đến thay mình. Trong đợt tập trung này, Lukaku bị phát hiện dính chấn thương mắt cá nên chưa thể tham gia tập luyện. Nhiều khả năng Lukaku sẽ phải bỏ lỡ trận đấu với Bosnia và Cyprus ở vòng loại World Cup 2018.

Mourinho đang thử Shaw

Chú thích ảnh

Kể từ đầu mùa, Luke Shaw mới chỉ có duy nhất 1 lần được HLV Jose Mourinho điền tên vào đội hình của M.U. Điều này làm dấy lên những đồn thổi về tương lai của Shaw tại M.U. Tuy nhiên, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng Mourinho chỉ đang "thử" Shaw, để cầu thủ này có động lực chiến đấu cho vị trí ở đội hình 1. "Dấu hiệu cho thấy có vẻ như Mourinho đang thử thách Shaw", Ferdinand nhận định trong cuộc phỏng vấn với BT Sport. "Là một HLV, bạn không bao giờ muốn cầu thủ của mình là người nhút nhát. Chỉ sau một đường chuyền hỏng, họ xấu hổ không dám lấy bóng nữa, đó không phải là cách để bạn vươn tới danh hiệu. HLV cần cầu thủ dám can đảm nhận bóng, mạnh mẽ không chỉ về thể chất mà cả tinh thần và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng luôn phải tiến về phía trước".

Stuart Pearce: ''M.U sẽ vượt Man City"

Chú thích ảnh

Man City và M.U đang cùng dẫn đầu Premier League. Sau 7 vòng đấu, cả hai đội bóng thành Manchester đều có 19 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Tottenham 5 điểm. Mùa giải còn chặng đường dài và cuộc cạnh tranh sẽ còn khốc liệt nhưng HLV Stuart Pearce tin rằng M.U sẽ vượt Man City để giành danh hiệu Premier League. "Như tôi đã nói từ đầu, tất cả tùy thuộc vào tình hình chấn thương ở các CLB. Với M.U, họ cần những cầu thủ chủ chốt không chấn thương. Cầu thủ chủ chốt ở đây là ai, tôi nói đến thủ môn, Matic và Lukaku. Còn với Man City, câu hỏi ở đây là liệu họ có thể giữ sạch lưới hay không? Nhưng tôi vẫn đặt niềm tin nhiều hơn vào M.U bởi vì họ có Mourinho".

Fellaini đòi tăng lương để ở lại

Chú thích ảnh

Cuối mùa này, Fellaini sẽ chính thức hết hạn hợp đồng với M.U. Theo như thỏa thuận, đến tháng 1, cầu thủ người Bỉ sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng muốn theo đuổi anh và có thể ký thỏa thuận trước khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng với phong độ ấn tượng của Fellaini trong thời gian qua cũng như niềm tin mà Mourinho dành cho cựu sao Everton, M.U chắc chắn không để điều đó xảy ra.

Nguồn tin từ M.U cho biết CLB đã rục rịch khởi động quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Fellaini. Tuyển thủ Bỉ hiện nhận lương 130.000 bảng/tuần và ban lãnh đạo M.U hiểu họ phải tăng lương nếu muốn hai bên đạt được thỏa thuận. "Có một mối e ngại rằng, Marouane sẽ chỉ đồng ý ở lại nếu được tăng lương cao hơn. Cậu ấy hiện có mức lương tốt nhưng ý thức rõ được giá trị bản thân. Marouane muốn ở lại, nhưng cũng đã chứng kiến CLB trả lương cao cho những người mới đến trong những mùa giải gần đây".

Phil Jones chấn thương, bị tuyển Anh trả về CLB

Chú thích ảnh

Trung vệ Phil Jones đã trở về M.U sau khi bị đội ngũ y tế của đội tuyển Anh đánh giá là đang gặp phải chấn thương và không hoàn toàn sung sức để chuẩn bị cho đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Hiện giờ, Jones đã trở lại Manchester và sẽ tiếp tục quá trình phục hồi tại trung tâm huấn luyện Carrington. Đội ngũ y tế của M.U cũng sẽ tiến hành kiểm tra mức độ nặng nhẹ chấn thương của Jones để đưa ra quyết định về thời gian anh cần nghỉ ngơi để hồi phục.

Cuộc đua Premier League: M.U và Man City chưa thể yên tâm, Chelsea vẫn lăm le lật đổ

Cuộc đua Premier League: M.U và Man City chưa thể yên tâm, Chelsea vẫn lăm le lật đổ

Man City và Man United dù đang dẫn đầu bảng nhưng rất có thể Chelsea sẽ bắt kịp họ ở những vòng đấu tới. 

Bác sĩ cảnh báo Ibra

Chú thích ảnh

Bác sĩ Freddie Fu - người đã phẫu thuật chấn thương của Zlatan Ibrahimovic, đã cảnh báo tiền đạo người Thuỵ Điển không nên tập luyện với cường độ cao để nóng lòng ra sân trở lại. "Chấn thương của Ibrahimovic cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Ibra rất khỏe mạnh nhưng bóng đá là một môn thể thao đối kháng. Là một bác sĩ, tôi muốn cậu ấy trở lại càng chậm càng tốt. Chỉ khi nào hoàn toàn khỏe mạnh và sung sức, Ibra mới nên ra sân trở lại. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ nóng lòng trở lại sớm và lĩnh hậu quả nặng nề", bác sĩ Fu trả lời phỏng vấn South China Morning Post.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm