TIN HOT M.U 28/10: Lukaku giảm áp lực cho Ibra. Smalling ngại nhất Drogba. Sao Man City khâm phục Mourinho

28/10/2017 12:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sao Man City khâm phục Jose Mourinho, Chris Smalling ngại nhất Didier Drogba là những tin tức đáng chú ý trong bản tin hot M.U ngày 28/10.

Ibrahimovic không cảm thấy áp lực vì Lukaku

Chú thích ảnh
Ibrahimovic đánh giá cao Lukaku

Zlatan Ibrahimovic cho biết anh không cảm thấy áp lực dù cho Romelu Lukaku đang thi đấu tốt. Cầu thủ người Bỉ kế thừa áo số 9 của Ibra mùa trước và đã ghi được 11 bàn trong 14 trận ở mùa này cho M.U. Ibra có thể quay lại thi đấu vào cuối năm và anh cho rằng phong độ của Lukaku đã phần nào giảm áp lực cho bản thân mình.

“M.U mạnh hơn ở mùa này. Lukaku đã mang lại nhiều bàn thắng cho M.U. Cậu ấy khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn bởi vì mùa trước, chúng tôi không có phương án thay thế ở vị trí của tôi. Lukaku chỉ mang lại sự tích cực. Cậu ấy đã giảm áp lực cho sự quay trở lại của tôi. Điều đó giúp tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó”, Ibrahimovic phát biểu.

Vì sao Tottenham không ngán M.U dù vắng Harry Kane?

Vì sao Tottenham không ngán M.U dù vắng Harry Kane?

Harry Kane, chân sút chủ lực của Tottenham sẽ không thi đấu ở trận gặp M.U vì chấn thương, nhưng đội bóng của HLV Mauricio Pochettino vẫn còn những cái tên khác như Dele Alli, Son Heung-Min và Fernando Llorente.

Sao Man City khâm phục Mourinho

Chú thích ảnh
Bernardo Silva khâm phục Mourinho

Bernardo Silva, tân binh gia nhập Man City với giá 43 triệu bảng trong mùa Hè vừa qua, đã thổ lộ sự khâm phục với HLV Jose Mourinho, dù cho đội bóng của anh đang cạnh tranh chức vô địch với M.U. “Mourinho nói rất nhiều về bóng đá Bồ Đào Nha theo chiều hướng có lợi cho nền bóng đá của chúng tôi. Tôi rất tôn trọng ông ấy. Gần đây tôi có gặp ông ấy ở sân bay và chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Hiển nhiên Mourinho là đối thủ của tôi. Tôi muốn đánh bại ông ấy nhưng Mourinho là HLV mà tôi rất khâm phục vì những thành tích mà ông ấy giành được trong bóng đá”, Bernado Silva phát biểu.

Smalling ngại nhất Drogba

Chú thích ảnh
Smalling e ngại Drogba

Trung vệ Chris Smalling của M.U thừa nhận rằng đối thủ khó chịu nhất mà anh từng đối mặt ở xứ Sương mù là cựu tiền đạo của Chelsea, Didier Drogba. Drogba đã ghi 104 bàn ở Premier League cho Chelsea và giúp CLB này giành 4 chức vô địch ở giải đấu hàng đầu nước Anh. “Tôi chắc chắn rằng đó là Didier Drogba. Anh ấy đang ở đỉnh cao phong độ đúng vào giai đoạn đầu trong sự nhiệp cầu thủ của tôi. Drogba rất khó đối phó bởi vì anh ta rất toàn diện. Không những khỏe và có tốc độ, Drogba còn nắm bắt cơ hội ghi bàn cũng rất tốt. Tôi nghĩ anh ấy là mối đe dọa lớn nhất mà mình từng đối mặt”, Smalling phát biểu.

Rio Ferdinand cảnh báo Mourinho

Chú thích ảnh
Ferdinand muốn M.U vô địch Premier League mùa này

Cựu trung vệ của M.U, Rio Ferdinand cho rằng “Quỷ đỏ” phải giành chức vô địch ở mùa giải này, sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford đã bạo chi trong 2 mùa giải gần đây dưới thời HLV Mourinho. “Lịch sử chỉ ra rằng M.U thường giành chức vô địch Premier League. Tuy nhiên đội bóng đã không giành được danh hiệu trong những mùa giải gần đây. Các CĐV đang mong chờ đội bóng vô địch. Họ và ban lãnh đạo của M.U đã cho Mourinho thời gian. Mourinho đã mua sắm rất nhiều và giờ đây ông ấy phải mang lại kết quả”, Ferdinand phát biểu.

M.U được công nhận vô địch Club World Cup

Chú thích ảnh
M.U được công nhận vô địch Club World Cup

M.U đã chính thức trở thành đội bóng 2 lần vô địch Club World Cup (Cúp Thế giới các CLB) sau khi FIFA ra phán quyết công nhận chiến thắng của họ ở Intercontinental Cup 1999 tương đương với danh hiệu ở Cúp thế giới các CLB. FIFA cho biết những đội bóng vô địch Intercontinental Cup, giải đấu được tổ chức từ năm 1960-2004, sẽ được coi là vô địch FIFA Club World Cup.

Intercontinental Cup trước đây là giải đấu dành cho CLB vô địch châu Âu và CLB giành danh hiệu Copa Libertadores của Nam Mỹ. Năm 1999, M.U đã đánh bại CLB Palmeiras của Brazil để lên ngôi vô địch. Năm 2008, họ giành danh hiệu Club World Cup, giải đấu mới do FIFA lập nên.

Như vậy, tính đến nay, Real Madrid là đội bóng thành công nhất ở Club World Cup với 5 lần vô địch, trong đó có 3 chiến thắng ở Intercontinental Cup (1960, 1998, 2002) và 2 lần đăng quang ở Club World Cup.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm