TIN HOT M.U 2/3: Solskjaer lên kế hoạch mùa sau cho M.U, De Gea đòi lương cao nhất Premier League

02/03/2019 15:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Solskjaer lên kế hoạch mùa sau cho M.U, De Gea đòi lương cao nhất Premier League, Woodward hối hận vì thương vụ Sanchez... là những tin đáng chú ý trong bản tin hot M.U ngày 2/3.

Ole Gunnar Solskjaer: ‘Sẽ thật lạ lùng nếu tôi không dẫn dắt M.U mùa sau’

Ole Gunnar Solskjaer: ‘Sẽ thật lạ lùng nếu tôi không dẫn dắt M.U mùa sau’

Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận sẽ thật là ‘lạ’ nếu ông không được bổ nhiệm làm HLV chính thức của M.U trong mùa Hè.

Solskjaer lên kế hoạch mùa sau cho M.U

Chú thích ảnh

Tờ Goal cho biết HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer đang chuẩn bị cho cuộc sống tại M.U mùa sau. Ông đang lên kế hoạch chuyển nhượng và đã góp mặt trong một số quảng cáo cho CLB.

Tính đến nay, chiến lược gia người Na Uy đang có thành tích rất tốt khi đã giành được 12/15 chiến thắng kể từ khi dẫn dắt M.U hồi tháng 12. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn chưa hứa hẹn gì về một hợp đồng chính thức dành cho Solskjaer.

Mặc dù vậy, Solskjaer khẳng định ông vẫn sẽ tiếp tục lên kế hoạch ngay cả khi không có thông tin gì về tương lai của mình. Điều đó cho thấy HLV 45 tuổi rất tự tin sẽ giành được chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.

Pogba kế thừa băng đội trưởng

Chú thích ảnh

Tờ The Sun đưa tin Paul Pogba sẽ trở thành đội trưởng của M.U trong tương lai khi Antonio Valencia rời khỏi CLB. Tiền vệ người Pháp đang có phong độ rất cao kể từ khi Jose Mourinho bị sa thải. Trong khi đó, Valencia được cho sẽ sớm rời M.U và bản thân hậu vệ 33 tuổi này cũng đã hé lộ về khả năng ra đi của mình trên trang Twitter cá nhân.

Trước đó ở mùa giải này, Pogba đã có vài lần được mang băng đội trưởng của M.U. Bản thân HLV Solskjaer cũng rất tin tưởng cầu thủ người Pháp khi từng chia sẻ: “Pogba là một cầu thủ có cá tính, cậu ấy tác động đến mọi người và bạn có thể thấy điều đó từ các video của đội tuyển Pháp. Với tôi, Pogba đúng là một đội trưởng”.

De Gea đòi lương cao nhất Premier League

Chú thích ảnh

Tờ Telegraph cho biết M.U vẫn đang gặp khó trong việc gia hạn hợp đồng với thủ thành David De Gea. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ còn thời hạn tới năm 2020. Vấn đề chưa được giải quyết giữa hai bên là lương và tiền thưởng.

Theo đó, De Gea muốn nhận mức lương cao nhất Premier League, 500.000 bảng/tuần (tính cả thưởng). Nếu chấp nhận đề nghị này, M.U sẽ phải bán bớt những ngôi sao trong đội để mở rộng quỹ lương, và người phải ra đi có thể là Alexis Sanchez, cầu thủ đang nhận lương cao nhất hiện tại.

Điều đó đang khiến M.U đắn đo và vẫn chưa thể đạt thỏa thuận với De Gea. Cũng theo nguồn tin này, gã nhà giàu PSG đang theo dõi De Gea và sẵn sàng đáp ứng mức lương trên để đưa anh về thay thế cho Gianluigi Buffon.

Martial vắng mặt trong trận gặp Southampton

Chú thích ảnh

Các cầu thủ M.U đã tập trung tại khách sạn Lowry để chuẩn bị cho trận đấu gặp Southampton (22h00, 2/3) ở vòng 29 Premier League. Người ta đã thấy sự xuất hiện của Marcus Rashford. Đây là một tin rất vui khi cầu thủ người Anh có thể trở lại sau khi dính chấn thương ở trận hòa 0-0 trước Liverpool cuối tuần qua.

Tuy nhiên, các phóng viên không thấy dấu hiệu gì của tiền đạo Anthony Martial. Cầu thủ 23 tuổi này đã bị chấn thương háng và nhiều khả năng sẽ phải bỏ lỡ thêm một trận đấu nữa của M.U.

Ngoài ra, các cầu thủ nổi bật như Sanchez, Lukaku, De Gea, Chris Smalling, Ashley Young, Victor Lindelof, Luke Shaw và Eric Bailly cũng đã được nhìn thấy di chuyển cùng toàn đội. Nếu giành chiến thắng tối nay, M.U sẽ có cơ hội lớn để chen chân vào top 4.

Woodward hối hận vì thương vụ Sanchez

Chú thích ảnh

Tháng 1 năm 2018, M.U đã vượt qua Man City để giành chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez. Thời điểm đó, Sanchez đang rất muốn rời khỏi Arsenal. Anh đã cân nhắc giữa hai đội thành Manchester nhưng rồi đã chọn đội chủ sân Old Trafford bởi mức lương quá hấp dẫn 375.000 bảng/tuần mà đội bóng này đề nghị.

Tuy nhiên, những gì mà Sanchez thể hiện cho đến lúc này chỉ gói gọn trong 2 từ “thất vọng”. Tính đến nay, ngôi sao người Chile mới chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

Và theo tờ Daily Record, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang cảm thấy hối hận khi trao cho Sanchez mức lương quá cao, về bản chất, là một hợp đồng miễn phí. Trong kỳ chuyển nhượng năm đó, M.U đã để Henrikh Mkhitaryan chuyển đi theo hướng ngược lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm