TIN HOT MU 16/3: MU phải nhường Man City ở tứ kết Champions League. Trói chân ‘Carrick mới’. Solskjaer mời Scholes về Old Trafford

16/03/2019 20:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- MU giữ chân “Carrick mới”. Tuyển Bỉ xác nhận tình trạng chấn thương của Lukaku. Solskjaer lên tiếng về tin đồn mua Gareth Bale… là những tin tức được cập nhật.

Solskjaer: 'Đây là cặp đấu mà MU mong chờ. Chúng tôi muốn gặp những đội mạnh nhất'

Solskjaer: 'Đây là cặp đấu mà MU mong chờ. Chúng tôi muốn gặp những đội mạnh nhất'

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng sau khi biết MU sẽ chạm trán với Barcelona ở vòng Tứ kết Champions League mùa này.

MU phải nhường Man City ở tứ kết Champions League

Chú thích ảnh

Theo quy định bốc thăm của UEFA, trong mỗi cặp đấu, lá thăm của đội nào được bốc trước thì đội đó sẽ chơi trận lượt đi trên sân nhà và lượt về trên sân khách. Tại lễ bốc thăm tứ kết Champions League mới đây, lá thăm của MU được bốc sau đối thủ Barcelona. Tuy nhiên, MU sẽ phải thi đấu trận lượt đi trên sân nhà và trận lượt về trên sân khách Camp Nou. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi MU phải “nhường” Man City.

Lá thăm của MU và Man City đều được bốc trước nhưng 2 đội bóng thành Manchester không thể thi đấu trên sân nhà trong cùng một thời điểm. Trang The Mirror (Anh) dẫn lời một nguồn tin trong chính quyền Manchester cho biết sở dĩ có quy định này là để đảm bảo an ninh khi tránh một lúc có đến 4 hội cổ động viên đến thành phố làm tăng nguy cơ xung đột. Bởi vậy, 1 trong 2 đội phải đổi thứ tự trên lá thăm. Do thành tích của Man City ở Premier League mùa trước hơn M.U nên Quỷ đỏ buộc phải thay đổi lịch đấu.

Ole Solskjaer mời Paul Scholes về MU

Chú thích ảnh

HLV Ole Solskjaer cho biết ông đã mở cánh cửa trung tâm huấn luyện Carrington, sẵn sang chào đón đồng đội cũ Paul Scholes trở lại, tham gia cùng ông vào công tác huấn luyện. “Anh ấy luôn được chào đón ở đây nếu muốn đến. Chúng tôi đã trò chuyện về việc đó, chúng tôi nhắn tin trao đổi cho nhau”. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Thời còn ở MU, Scholes từng tham gia công tác huấn luyện vào năm 2014, thời điểm Ryan Giggs tạm thời chỉ đạo đội bóng thay David Moyes bị sa thải. Scholes cũng dẫn dắt đội U23 của MU dưới thời Sir Alex Ferguson.

Scholes vừa rời ghế HLV của CLB hạng Ba Oldham chỉ sau 31 ngày làm việc. Trong thông báo chia tay Oldham, Scholes ám chỉ đến sự tác động của lãnh đạo đội bóng vào công việc của mình là một trong những lý do ông ra đi. Đáp trả lại Scholes, ông chủ Oldham chỉ trích thái độ thiếu chuyên nghiệp của huyền thoại MU khi thông báo quyết định rời CLB bằng tin nhắn.

MU trói chân sao trẻ James Garner

Chú thích ảnh

Tuần này, James Garner sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Chào đón cột mốc này, không gì hạnh phúc hơn với Garner bằng bản hợp đồng chính thức với MU. Quỷ đỏ đã ký hợp đồng có thời hạn tới Hè 2022 với Garner kèm theo điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm.

Garner gắn bó với MU khi mới 8 tuổi. Cầu thủ này được miêu tả là “Carrick mới”. Garner có màn ra mắt đội 1 của MU ở trận gặp Crystal Palace. Sau trận đấu này, HLV Solskjaer đã hết lời ca ngợi tiềm năng của Garner. “Tôi tin cậu ấy có tương lai rạng rỡ”, Solskjaer nói. “Cậu ấy biết chúng tôi tin tưởng cậu ấy. Tôi có niềm tin rằng cậu ấy sẽ là Michael Carrick mới”. Đồng đội Juan Mata cũng dành cho Garner những lời có cánh: “Cậu ấy là tiền vệ trung tâm tuyệt vời với khả năng chuyền bóng và giữ nhịp trận đấu tốt. Hy vọng cậu ấy sẽ có sự nghiệp rộng mở phía trước”.

Tuyển Bỉ xác nhận tình trạng chấn thương của Lukaku

Chú thích ảnh

HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez khẳng định tiền đạo Romelu Lukaku không thể góp mặt trong trận đấu với Wolves ở tứ kết FA Cup do chấn thương: “Cậu ấy không thể chơi trận gặp Wolves cuối tuần này”. Chấn thương của Lukaku là tổn thất của cả MU và tuyển Bỉ. Mặc dù vẫn triệu tập Lukaku vào danh sách tham dự các trận đấu với Nga và Cyprus sắp tới nhưng tuyển Bỉ chưa chắc chắn về cơ hội ra sân của ngôi sao Quỷ đỏ. “Cơ hội để cậu ấy tham dự các trận đấu của tuyển Bỉ là 50/50. Chúng tôi chỉ mong rằng tình trạng chấn thương của cậu ấy có thể hồi phục nhanh chóng. Vào thứ Hai, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Với MU, thiếu vắng Lukaku giữa lúc cơn khủng hoảng chấn thương đang tàn phá lực lượng là cơn đau đầu thực sự của HLV Solskjaer. Juan Mata, Mason Greenwood và Jesse Lingard đều chưa đủ thể lực để tham dự trận đấu với Wolves. Trong khi đó, Alexis Sanchez chấn thương dài hạn.

Solskjaer lên tiếng về tin đồn mua Bale

Chú thích ảnh

Việc Zidane trở lại dẫn dắt Real Madrid đã làm dấy lên những tin đồn rằng Gareth Bale không còn tương lai ở Bernabeu. Nhiều khả năng Bale sẽ hồi hương thi đấu và điểm đến có thể là MU, đội bóng đã theo đuổi anh nhiều năm qua.

Được hỏi về điều này, HLV Solskjaer thừa nhận MU cần phải xem xét nhiều yếu tố trước khi ký hợp đồng với một cầu thủ. “Tôi không thể bình luận về Bale hay một cầu thủ nào nếu họ đang thuộc biên chế câu lạc bộ khác. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tìm kiếm những cầu thủ chất lượng vào mùa hè này. Mọi thứ không dễ dàng. Là người hâm mộ, có thể bạn nghĩ về giải pháp ngắn hạn nhưng chúng tôi phải tính đến dài hạn. Bởi vậy, chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm