Tin bóng đá MU 1/11: MU nên mua lại 'bố già' Ibrahimovic, cần 3 năm để bắt kịp Liverpool và Man City

01/11/2019 16:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU cần 3 năm để bắt kịp Liverpool và Man City. Được khuyên mua lại ‘Bố già’ Ibra. Rashford học đá phạt từ Maddison... là những tin đáng chú ý trong bản tin MU ngày 1/11.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp PSG đấu với Dijon. Trực tiếp SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp PSG đấu với Dijon. Trực tiếp SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 12. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 10. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 1/11, rạng sáng 2/11.

 

MU được khuyên từ bỏ Mandzukic, mua lại Ibrahimovic

MU đang muốn nâng cấp hàng công và sự lựa chọn của họ lúc này là Mario Mandzukic. Tuy nhiên theo cựu danh thủ Paul Ince, “Quỷ đỏ” không nên chiêu mộ cầu thủ người Croatia mà thay vào đó nên đưa Zlatan Ibrahimovic trở lại CLB.

“Tôi nghĩ nếu Ibrahimovic muốn, trở lại Old Trafford sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu ấy rất giỏi trong việc dạy dỗ tất cả các cầu thủ trẻ của Ole. Cậu ấy cũng có thể tạo ra một tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc ở cả trong và ngoài sân cỏ”, Ince nói, “Họ cần một người có thể kiểm soát phòng thay đồ và trở thành một thủ lĩnh thực sự, và Ibra phù hợp với vai trò đó. Cậu ấy sẽ là Bố già của phòng thay đồ MU”.

“Tôi có thể thấy thương vụ Mario Mandzukic xảy ra - vậy tại sao không chọn Ibra? Đó chỉ là một bản hợp đồng ngắn hạn và Ibra vẫn là một tay săn bàn lợi hại”.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic vẫn còn giá trị với MU

MU sáng cửa vào bán kết Cúp Liên đoàn

Theo kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp Liên đoàn, MU chỉ phải gặp đối thủ đến từ giải Hạng tư, Colchester. Đây được đánh giá là đối thủ dễ chịu nhất trong số những đội lọt vào tứ kết. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” còn được chơi trên sân nhà Old Trafford.

Ở các cặp đấu còn lại, Man City cũng gặp may khi chỉ phải gặp Oxford, một đối thủ đang chơi ở giải hạng ba. Trong khi đó, Everton sẽ tiếp đón Leicester còn Liverpool sẽ phải làm khách của Aston Villa. Đáng chú ý, nhiều khả năng Liverpool sẽ buông Cúp Liên đoàn để tập trung cho các đấu trường khác. Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV Juergen Klopp đã phàn nàn về lịch thi đấu do BTC giải sắp đặt.

Với việc chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất, MU đang rộng cửa vào bán kết. Bầu không khí tích cực đã bắt đầu trở lại với đội chủ sân Old Trafford.

Chú thích ảnh
MU và Man City đều chỉ phải gặp đối thủ yếu 

Rashford học đá phạt từ... James Maddison

Rạng sáng qua, Marcus Rashford đã lập một siêu phẩm đá phạt giúp MU đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 ở Cúp Liên đoàn. Trong một bài đăng trên Instagram, cầu thủ người Anh tiết lộ người truyền cảm hứng cho cú đá phạt này là một mục tiêu mà MU đang theo đuổi, tiền vệ James Maddison của Leicester.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Rashford đầu tiên nói: “Một chiến thắng kinh điển. Sự ủng hộ tuyệt vời từ các CĐV. Đúng là một đêm tuyệt vời”. Maddison sau đó bình luận: “Không, quả đá phạt đấy mới gọi là kinh điển”. Rashford đáp lời: “Đó là nhờ xem và học hỏi từ anh đấy”.

Với cú đúp vừa qua, Rashford đã ghi được tổng cộng 7 bàn sau 14 lần ra sân trên tất cả đấu trường cho MU mùa này.

Chú thích ảnh
Màn đối thoại thú vị của Rashford và Maddison trên MXH

MU cần 3 năm để bắt kịp Liverpool và Man City

MU đã phải vật lộn kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi năm 2013. Trong khi đó, các đối thủ khác như Liverpool và Man City lại phát triển mạnh mẽ.

Chứng kiến tình cảnh bây giờ, cựu cầu thủ MU, Wes Brown cho biết đội bóng cũ của anh cần ít nhất 3 năm để bắt kịp Liverpool và Man City hiện tại. “Chúng ta đang đi sau các đối thủ và mọi người đều biết điều đó”, Wes Brown chia sẻ. “Có thể mất hai hoặc ba năm, tôi không biết nữa, để thử và bắt kịp hai đối thủ trên. Nhưng Ole đã ở đó 10 tháng và mọi người bắt đầu hiểu được những gì ông ấy làm”.

“Tôi nghĩ rằng thái độ của các cầu thủ trong vài trận đấu gần đây đã thay đổi và chúng tôi cũng không may mắn. Chúng tôi đã không vô địch giải đấu trong một thời gian dài, nhưng MU đang đi đúng hướng trên con đường xây dựng một đội hình có thể gắt kết với nhau. Họ sẽ hiểu được ý nghĩa của điều này và bắt đầu thách thức danh hiệu”.

Chú thích ảnh
MU đang đi đúng hướng, nhưng cần thời gian

Brendan Rodgers không thể dẫn dắt MU

Thời gian vừa qua xuất hiện khá nhiều tin đồn nói rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ sớm bị sa thải và Brendan Rodgers nằm trong số những ứng cử viên có thể thay thế ông thầy người Na Uy. Tuy nhiên, Jamie Carragher khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì Rodgers có mối quan hệ thân thiết với Liverpool.

“MU không phải là lựa chọn vì Rodgers từng là HLV của Liverpool”, Carragher chia sẻ trên Sky Sports, “Ông ấy có thể nhìn sang Arsenal và Chelsea trong một vài năm nữa, dù Lampard còn ở đó hay không. Rodgers có một mối liên hệ với Chelsea. Họ đều đang muốn tập trung cho các cầu thủ trẻ. Hoặc việc dẫn dắt một ĐTQG cũng không phải ý tưởng tồi”.

Chú thích ảnh
Rodgers có thể tới Arsenal, Chelsea, hoặc ĐTQG nhưng không phải MU

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm