Tiêu điểm: Man City chờ đợi gì ở Wilfried Bony?

13/10/2015 21:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Sergio Aguero dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một tháng sẽ là điều kiện để Wilfried Bony thể hiện mình. Câu hỏi đặt ra: Man City có thể kỳ vọng đến đâu với tiền đạo người Bờ Biển Ngà này?

1. Đội chủ sân Etihad đã chiêu mộ Bony từ Swansea với mức giá 28 triệu bảng vào tháng Một năm nay với mục đích rõ ràng: Tạo sự cạnh tranh và là phương án dự phòng chất lượng cho Aguero trên hàng công. Những gì anh làm được ở Man City chỉ là 642 phút xuất hiện trên sân, trong đó có 5 lần đá chính trên tất cả các mặt trận. Chi phí để Bony ra sân thậm chí còn đắt hơn cả giá của bộ tượng cẩm thạch Elgin Marbles được rao bán trên trang Ebay.

Với Bony, chuyển đến Man City giống như một sự đổi đời, thể hiện qua những lời phát biểu đầu tiên: “Cuối mùa 2013-14, tôi nói rằng nếu rời Swansea tôi muốn chuyển đến một đội bóng được dự Champions League bởi đó là một giải đấu tôi ước ao”. Anh được toại nguyện, nhưng chỉ ra sân đúng 40 phút trong hai lượt đấu với Barcelona ở vòng 1/8 mùa trước, cộng lần đá chính trong trận thua Juventus ở vòng bảng mùa này.

Hồi tháng Năm vừa qua, HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng bênh vực cho chân sút 26 tuổi này trước những lời chỉ trích bằng hàng loạt lời bào chữa, từ việc Bony ngay sau khi ký hợp đồng phải về làm nhiệm vụ ở ĐTQG tại CAN 2015, cầu thủ này phải đá quá nhiều trận, chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá và đầu gối, rồi đến việc Man City trải qua chuỗi 5 trận thắng liên tiếp vào thời điểm ấy và ông không muốn thay đổi đội ngũ nhân sự.

2. Nhưng sau trận thua trước Juventus, chiến lược gia người Chile đã cho thấy những dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn với Bony, sau khi cầu thủ này bỏ lỡ hai cơ hội quý giá: “Tôi kỳ vọng rằng khi Man City có cơ hội là Bony phải mang về bàn thắng. Sự khác biệt là rất nhỏ, trong bối cảnh phải đối đầu với một đội bóng mạnh như Juventus. Có thể họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng rất biết cách tận dụng chúng”.

Ở thời điểm hiện tại, chẳng còn bất cứ lý do nào để bào chữa nếu Bony tiếp tục không chứng tỏ mình. Những vấn đề về tình trạng sức khỏe của Aguero đóng vai trò không nhỏ trong quyết định chuyển đến Man City của Bony. Kể từ khi chuyển đến sân Etihad, tiền đạo người Argentina đã vắng mặt trong 39 trận đấu do chấn thương. Vấn đề mới nhất ở gân khoeo sẽ khiến con số này tăng lên thành 45. Sân khấu bây giờ được nhường lại cho Bony.

Điều đáng lo cho Man City nằm ở chỗ họ chỉ còn biết trông chờ vào năng lực của anh, người vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, trong những trận đấu khó khăn sắp tới. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà mới ghi được 2 bàn sau khi tung ra 24 cú sút, qua đó chỉ đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội ở mức 8,33%, thấp hơn rất nhiều so với Rickie Lambert hay Radamel Falcao.

3. Bony sẽ càng thêm thất vọng nếu biết rằng Swansea không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm người thay thế anh, khi Bafetimbi Gomis đã mang về 10 pha lập công. Còn anh và Aguero đang tạo ra độ vênh nhất định trong các lựa chọn nơi hàng công của Man City.

Vì sự tin tưởng vào Bony, HLV Pellegrini đã chấp nhận chia tay các lựa chọn dự phòng cho hàng công của Man City trước đây như Edin Dzeko hay Stevan Jovetic. Dzeko từng được coi là siêu dự bị ở sân Etihad, khi liên tục ghi bàn mỗi khi được trao cơ hội vào sân.

Không tỏa sáng như Dzeko, nhưng Bony tin rằng việc được ra sân đều đặn ở thời điểm hiện tại sẽ giúp cầu thủ này cải thiện phong độ. Hành trình của Man City tại Premier League và Champions League trong hơn một tháng tới ra sao hoàn toàn nằm trong tay anh.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm