TIẾT LỘ: Trước khi Chelsea tiếp cận, Petr Cech đã từng suýt đến Arsenal

01/07/2015 07:22 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ môn Petr Cech nói lẽ ra vào năm 2002, anh đã kí hợp đồng với Arsenal chứ không phải đợi đến năm 2015.

Thủ môn 33 tuổi Petr Cech vừa chuyển từ Chelsea sang Arsenal với giá chuyển nhượng 10 triệu bảng. Anh đã tâm sự chặng đường sự nghiệp của mình trên kênh truyền hình chính thức của Arsenal.

Trước khi tới nước Pháp vào năm 2002, Cech đã rất gần Arsenal. Anh tiết lộ: “Tôi thật sự không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đã rất quyết tâm đạt những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Nếu có thể lặp lại những thành công ấy ở Arsenal thì thật tuyệt vời”.

“Trước khi tới Pháp, tôi đã có một cơ hội đến Arsenal. Nhưng lúc đó tôi mới 18, 19 tuổi và khi ấy, CH Czech không thuộc Liên minh châu Âu. Bạn cần phải xin được giấy phép lao động và điều kiện là phải chơi đủ 75% số trận của đội tuyển quốc gia, điều mà tôi không thể làm được vào lúc đó. Sau cùng tôi tới Pháp bởi tôi không thể xin được giấy phép lao động vào Anh”.



Cech có duyên với Arsenal

“Có vài đội bóng khác cũng muốn có tôi, nhưng Arsenal là đáng chú ý nhất. Tôi đã rất háo hức được gia nhập Premier League và những CLB lớn, nhưng thật không may, thời của tôi chưa đến. Sau đó tôi đến Chelsea, và rõ ràng tôi hãnh diện vì điều đó. Bạn không thể biết trước được con đường bạn đi trong đời. Bạn không bao giờ biết được nơi sự nghiệp bạn khép lại. Vì thế, chúng ta gặp nhau ở đây”.

Thời điểm Cech gia nhập Chelsea là vào năm 2004, giai đoạn Arsenal cực thịnh với Đội hình bất bại. Đó cũng là lần gần nhất Arsenal vô địch quốc gia, dù họ đã giành được thêm 3 cúp FA.

Trong khi đó, ở Chelsea, Cech giành thêm 4 chức vô địch Premier League, 4 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn, 1 Champions League, 1 Europa League. Tất cả gói gọn trong 11 năm.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm