TIẾT LỘ: Man United cho phép Rooney đến Trung Quốc

29/01/2017 16:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney dù thi đấu không ổn định nhưng vẫn là mục tiêu săn đón của các đội bóng đại gia Trung Quốc. Và mới đây, ban lãnh đạo Man United đã “mở cửa” để tiền đạo người Anh tự do gia nhập Chinese Super League.

Thị trường chuyển nhượng ở châu Âu sẽ đóng cửa khi kết thúc ngày 31/1. Tuy nhiên với các đội bóng nhà giàu Trung Quốc, họ có cơ hội chiêu mộ các ngôi sao tới tận 28/2. Một trong những tầm ngắm của các đội bóng đến từ Chinese Super League (CSL) là Wayne Rooney. Theo tờ Daily Record cho biết, nhiều đội bóng ở Trung Quốc sẵn sàng bỏ 140 triệu bảng để đưa tiền đạo 31 tuổi tới CSL thi đấu. Số tiền này đã khiến HLV Mourinho cân nhắc tới việc chia tay với thủ quân người Anh.


Rooney có thể chia tay Man United vào tháng tới

Thực tế, “Người đặc biệt” từng chia sẻ rằng ông ngăn cản các cầu thủ tới Trung Quốc thi đấu. Ông sẵn sàng để những cầu thủ “không hạnh phúc” ra đi nếu họ muốn. “Tôi nghĩ tương lai của cậu ấy là ở trong tay cậu ấy. Rooney có quyền quyết định dành phần cuối sự nghiệp của mình cho bất cứ đội bóng nào mà cậu ấy muốn. Tôi biết một số đồng nghiệp của mình thường nghĩ họ quan trọng hơn người khác và cho rằng có thể can thiệp vào cuộc đời người khác. Nhưng tôi không phải loại người đó”, HLV Mourinho chia sẻ.


Mourinho không cản Rooney tới Trung Quốc

Một CLB ở Thượng Hải hoặc Bắc Kinh sẽ là những ưu tiên hàng đầu của Rooney nếu tới Trung Quốc. Và nếu gật đầu tới CSL thi đấu, tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ nhận mức lương 1 triệu bảng/tuần. Trong khi đó, với số tiền 140 triệu bảng thu được từ việc bán Rooney, Man United có thể đầu tư và Antoine Griezmann. Giá trị của tiền đạo người Pháp rơi vào khoảng 85 triệu bảng (gồm phí phá vỡ hợp đồng cùng số tiền chuyển nhượng nhất định). Chưa kể, quỹ lương của “Quỷ đỏ” sẽ giảm đi 20 triệu bảng/năm.

Những bàn thắng "không tưởng" của Rooney

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm