TIẾT LỘ: 5 tuần trước khi sa thải Mourinho, Chelsea đã liên hệ với Ancelotti

08/01/2016 07:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – 5 tuần trước khi sa thải Jose Mourinho, Chelsea đã tiếp cận HLV Carlo Ancelotti, nhưng bị HLV này từ chối.

Ancelotti, người bị Real Madrid sa thải cuối mùa trước là lựa chọn đầu tiên của Chelsea trước khi bổ nhiệm ông Guus Hiddnk. Tháng 11/2015, Chelsea đã tiếp cận HLV 56 tuổi, trong khi phải tới 17/12/2015, họ mới sa thải Jose Mourinho.

Tuy nhiên, HLV người Italy không muốn trở lại Chelsea trong ngắn hạn. Thay vào đó, ông kí hợp đồng 3 năm với Bayern Munich, thay thế Pep Guardiola.

Hiddink, người vô địch cúp FA với Chelsea năm 2009, sau đó nhận việc mà Mourinho bỏ lại. Tuy nhiên, ông chủ Roman Abramovich vẫn muốn người đó là Ancelotti. Ông nói với bạn bè mình rằng, sa thải Ancelotti là sai lầm lớn nhất trong quãng thời gian làm chủ CLB.

Ancelotti đã vô địch Premier League và cúp FA với Chelsea ngay mùa đầu tiên, nhưng Abramovich không chấp nhận việc Chelsea bị loại ở tứ kết Champions League bởi Inter của Mourinho.

QUAN ĐIỂM: Guardiola nên từ chối Man United, Chelsea, Arsenal để làm HLV Man City

QUAN ĐIỂM: Guardiola nên từ chối Man United, Chelsea, Arsenal để làm HLV Man City

Trên lý thuyết thì tất cả những Man United, Chelsea, Arsenal, Man City đều có cơ hội ký hợp đồng với Guardiola nhưng nhà báo thể thao JJ Bull cho rằng Pep nên từ chối 3 đội đầu tiên và chọn dẫn dắt Man City.


Năm sau, Ancelotit khiến Chelsea thua Man United ở tứ kết Champions League và về nhì sau đội bóng của Sir Alex Ferguson tại Premier League.

 Ancelotti nói với bạn bè mình lúc đó rằng cuộc sống ở Chelsea là “không thể chịu nổi” trước khi bị Chelsea sa thải cuối mùa giải 2010-11. Sau đó, Ancelotti cũng đàm phán với Liverpool nhiều tuần trước khi Brendan Rodgers bị sa thải.

Daily Mail đưa tin, Ancelotti cũng đàm phán với PCT điều hành Ed Woodward của Man United, nhưng lúc đó, ông đã liên hệ với Bayern Munich được một thời gian dài.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm