Thủ môn mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến Arsenal thua trận đầu tiên trước mùa bóng

14/07/2021 11:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Hibernian (Scotland) trong trận giao hữu trước mùa giải 2021/22. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn mắc những sai lầm đáng trách giống như những mùa trước trong khi Nicolas Pepe là điểm sáng duy nhất.

6 ngôi sao nào của Big Six bị 'soi' ở Ngoại hạng Anh mùa tới?

6 ngôi sao nào của Big Six bị 'soi' ở Ngoại hạng Anh mùa tới?

Ngoại hạng Anh chỉ còn 30 ngày nữa sẽ bắt đầu mùa giải mới. Đồng nghĩa, các đội bóng sẽ cần hoàn thiện đội hình nhanh chóng để có khởi đầu suôn sẻ nhất cho một mùa giải hứa hẹn nhiều sóng gió

Arsenal không có đội hình mạnh nhất của mình trong trận giao hữu trước mùa giải 2021/22 với Hibernian của Scotland. Dẫu vậy, trong đội hình của họ vẫn có những ngôi sao đáng chú ý như Aubameyang, Nketiah, Willian hay Elneny.

Chú thích ảnh
Arsenal (áo vàng) đã gặp nhiều khó khăn trước Hibernian

Arsenal hoàn toàn kiểm soát thế trận và thi đấu lấn lướt hơn đối thủ. Họ cầm bóng tới 69%, tung ra 19 pha dứt điểm. Thế nhưng, "Pháo thủ" phải nhận thất bại chung cuộc 1-2. Thậm chí, họ còn bị dẫn trước 0-2. Tới phút 82, Smith-Rowe mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Arsenal.

Vấn đề của Maitland-Niles

Ainsley Maitland-Niles rất muốn được thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, trong đội hình của Arsenal các mùa trước, cầu thủ người Anh thường được sử dụng với vai trò hậu vệ cánh hoặc cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3 hậu vệ.

Hồi tháng 1/2021, Maitland-Niles chuyển tới West Brom thi đấu theo dạng cho mượn. Tại đây, anh được thi đấu đúng sở thích. HLV Sam Allardyce cũng hài lòng với màn trình diễn của Maitland-Niles.

Trong trận đấu với Hibernian, HLV Arteta đã để Maitland-Niles đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Elneny. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện không mấy ấn tượng. Nếu muốn tiếp tục thi đấu ở vị trí tiền vệ, Maitland-Niles có thể tính đến chuyện ra đi.

Cơn ác mộng của Okonkwo

Thủ môn trẻ Arthur Okonkwo được lựa chọn bắt chính trong trận giao hữu với Hibernian Trong 45 phút trên sân, Okonkwo đã để lại dấu ấn đáng quên khi đá bóng hụt ở phút 21, tạo điều kiện để Martin Boyle của Hibernian ghi bàn mở tỷ số.

Chú thích ảnh
Giây phút đáng quên của Okonkwo

 

 

Sự bực tức của Arteta

Mặc dù đây chỉ là giao hữu trước mùa giải nhưng điều đó không đồng nghĩa HLV Arteta sẽ nở nụ cười tươi tỉnh sau trận đấu với Hibernian. Phản ứng của HLV người Tây Ban Nha ở bàn thua thứ 2 đã nói lên sự nghiêm túc và coi trọng trận đấu ông.

Phút 69, Daniel Mackay của Hibernian thỏa mái đánh đầu tung lưới Arsenal trong một pha bóng cố định. HLV Arteta đã nổi nóng ngay bên đường biên khi chứng kiến điều đó. Rõ ràng, ông hiểu rõ đội bóng của mình có vấn đề về chống cố định nhưng dường như chưa thể tìm ra giải pháp giải quyết triệt để.

Chú thích ảnh
Arteta có lý do để bực tức về trận đấu với Hibernian

Pepe là điểm sáng

Trong toàn bộ đội hình của Arsenal, Nicolas Pepe có lẽ là cái tên nổi bật nhất. Cầu thủ người Pháp tỏ ra xông xáo trong các pha bóng, liên tục cố gắng tạo ra khác biệt trong các pha dẫn bóng và chuyền bóng của mình. Ở một số tình huống bóng, Pepe thực sự đã cho thấy sự nguy hiểm vốn có của mình.

Điểm trừ duy nhất của Pepe chính là pha sút hỏng phạt đền ở phút 73. Anh là người mang về quả phạt nhưng cũng tự mình đá hỏng nó.

Chú thích ảnh
Pepe đá hỏng quả phạt đền ở phút 73

Sự vắng mặt của Willock

Trong khoảng thời gian thi đấu tại Newcastle, Joe Willock đã thể hiện phong độ tuyệt vời. Vì thế, không ít CĐV Arsenal kỳ vọng anh sẽ có thêm nhiều cơ hội trong đội hình của HLV Arteta.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Willock trong trận giao hữu đã khiến nhiều tin đồn xuất hiện. Theo đó, Willock dường như đang cùng Newcastle đàm phán chuyển nhượng. Có lẽ tương lai của Willock không còn ở tại Emirates.

Chú thích ảnh
Willock có thể sẽ tới Newcastle thời gian tới

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm