Thống kê: Pedro có phù hợp với Man United?

13/08/2015 22:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chứng kiến bàn thắng trong hiệp phụ trận Siêu cúp châu Âu đêm thứ 3, chắc chắn rất nhiều fan “Quỷ đỏ” sẽ cảm thấy háo hức khi đội nhà đem về tiền đạo Pedro.

Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha không phải là người có thói quen ghi nhiều bàn thắng trong một mùa giải. Ở 3 mùa gần đây tại La Liga, Pedro chỉ có được 28 bàn thắng. Con số này giúp anh xếp thứ 14 trong bảng danh sách những cầu thủ dội bom nhiều nhất.


Đáng chú ý là trong 100 lần ra sân ở 3 mùa giải qua thì chỉ có 66 trận anh đá chính từ đầu và bị thay ra giữa chừng ở 36 trận. Ngoài ra, trong 5964 phút anh có thể thi đấu thì cầu thủ 28 tuổi chỉ góp mặt chính thức 58% con số này.  

Vì vậy, thành tích 28 bàn thắng của Pedro phần nào đó chưa phản ánh chính xác khả năng săn bàn từ cầu thủ người Tây Ban Nha này.


Những chân sút hàng đầu 3 mùa giải gần nhất tại La Liga

Trong 3 mùa gần đây, cứ trung bình 214 phút Pedro ghi 1 bàn cho Barcelona. Chỉ số này là tốt hơn hẳn so với mùa giải trước của Angel di Maria, khi cầu thủ người Argentina phải mất trung bình 547 phút để có được 1 bàn thắng. Thành tích này giúp Pedro đứng thứ 24 trong số 33 cầu thủ có trên 20 bàn tại La Liga.

Nói đến khả năng tạo cơ hội cho các đồng đội, có vẻ tiền đạo người Tây Ban Nha thể hiện tốt hơn.


Những chân kiến tạo tốt nhất 3 mùa giải gần nhất tại La Liga

Pedro có 20 pha kiến tạo và 84 lần tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội ở 3 mùa giải gần nhất tại La Liga. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ kiến tạo tốt thứ 13 của giải đấu.

Trung bình 290 phút, tiền đạo 28 tuổi có cho mình 1 pha kiến tạo. Nếu so sánh với các chân chuyền khác tại Premier League thì thành tích của Pedro không hề tệ. Mùa giải trước, Cesc Fabregas mất trung bình 160 phút cho 1 pha kiến tạo, Di Maria là 164 phút, Santi Cazorla thì mất 272 phút còn Juan Mata cần tới 577 phút để kiến tạo ra 1 bàn thắng.

Nguyễn Nam
Theo Daily Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm