THỐNG KÊ: Liverpool chạy nhiều nhất, Man United chạy ít nhất Premier League

17/10/2016 21:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – LiverpoolManchester United thường tỏ ra bất hòa khi họ gặp nhau trên sân. Trong bất kỳ vấn đề gì, 2 đội bóng giàu thành tích nhất nước anh cũng đối lập nhau như nước với lửa, ngay cả trong việc… di chuyển.

Người ta thường nói cách đội bóng thi đấu sẽ phản ánh về HLV của họ. Với Liverpool, Juergen Klopp là một HLV nhiệt huyết và luôn có những cử chỉ rất sôi động trong khu vực kỹ thuật. Còn với Man United, HLV của họ, Jose Mourinho là một người giàu kinh nghiệm. Ông có thể châm ngòi cho những cuộc phản công và giành chiến thắng nhưng lại đang thể hiện một bộ mặt không thuyết phục trong thời gian gần đây.

Theo một số thống kê, trung bình Liverpool chạy 116,4km mỗi trận và là đội có quãng đường di chuyển nhiều nhất Premier League. Trong khi đó, Man United chỉ chạy 105,1km và đang xếp ở đáy của BXH này.

Liverpool di chuyển rất nhiều so với kình địch Man United

Klopp đã thành công trong việc truyền tải triết lý bóng đá của mình vào đội bóng vùng Merseyside và bắt đầu gặt hái rất nhiều thành công. Ngoài trận thua đáng buồn trước Burnley, Liverpool đang có thành tích cực kỳ ấn tượng mùa giải này. The Kop đã thắng Chelsea trên sân khách, thắng Arsenal và để lại nhiều dấu ấn trong trận hòa với Tottenham. Mặt khác, Mourinho dường như vẫn đang loay hoay trong việc giúp Man United thoát khỏi những hệ quả từ thời Louis van Gaal. Trong khi “Quỷ đỏ” đã có những cải thiện đáng kể trong lối chơi ở mùa giải này thì một số điểm trừ nổi bật từ thời HLV người Hà Lan vẫn đang hiện hữu.

Man United & 3 yếu tố quyết định thành bại trước Liverpool

Man United & 3 yếu tố quyết định thành bại trước Liverpool

Cuộc chiến ở Anfield cực đáng mong chờ. Trong khi người ta không khó để nhận ra chiến thuật mà ông Mourinho sẽ triển khai, câu hỏi đặt ra là liệu Mourinho có thành công với ý đồ của ông?

Có rất nhiều điểm tương phản và yếu tố có thể giải thích tại sao lại có sự khác biệt về quãng đường di chuyển của 2 gã khổng lồ này. Liverpool đã chạy nhiều hơn Man United 80km chỉ trong 7 trận đấu. Một trong những lý do lớn nhất đơn giản là “cá nhân”.

Lối chơi tấn công của Liverpool phụ thuộc nhiều vào những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật. Những cầu thủ của The Kop có khả năng hoán đổi vị trí, họ cũng có mong muốn chảy bỏng để thể hiện bản thân cũng như gây ấn tượng với Klopp. Adam Lallana và Roberto Firmino được HLV người Đức cho phép di chuyển tự do từ vị trí tiền vệ trung tâm cho đến hộ công. Trong khi đó Sadio Mane có tốc độ và kỹ thuật tốt, giúp anh kiểm soát bóng vào thường xuyên có những pha rê dắt bóng đi qua hậu vệ đối phương.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác với đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo của họ, Zlatan Ibrahimovic tuy là tâm điểm nơi hàng công nhưng chưa 1 lần tự gây khó chịu cho hậu vệ đội bạn. Juan Mata từng bị Mourinho bán khỏi Chelsea chỉ vì không tham gia vào khâu phòng ngự của cả đội. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã cải thiện khía cạnh này khá nhiều kể từ khi đến Man United nhưng cách tiếp cận trận đấu của anh cũng không phải di chuyển quá năng nổ. Rooney thì khỏi nói, tiền đạo người Anh không đủ thể lực để bao sân và Paul Pogba, thì vẫn đang làm quen với tiến độ nhanh trong những trận đấu tại Premier League.

2 đội bóng lớn - 2 tình trạng đối lập

Nhưng nói cho cùng, chả có “đúng” hay “sai” khi nói về cách thi đấu trong bóng đá. Mặc dù chạy ít hơn nhiều so với đối thủ, nhưng Man United chỉ kém Liverpool 3 điểm trên BXH và hoàn toàn có khả năng san bằng khoảng cách này ngay đêm nay. Cuộc đụng độ này không thể phản ánh bằng số liệu thống kê nhưng theo người xưa đã nói:

“Hard work will beat talent if talent does not work hard" - "Làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại tài năng nếu tài năng không làm việc chăm chỉ.”


Xem Preview trận đấu giữa Liverpool và Man United

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm