Thomas Tuchel: ‘Tôi biết làm gì với Lukaku bây giờ?’

22/02/2022 15:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku chỉ có 7 lần chạm bóng trong trận đấu với Crystal Palace ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Bỉ bị chỉ trích và HLV Chelsea Thomas Tuchel đã lên tiếng về chuyện này.

ĐIỂM NHẤN Crystal Palace 0-1 Chelsea: Ziyech vào phom. Tuchel vẫn lo vì Lukaku, Havertz

ĐIỂM NHẤN Crystal Palace 0-1 Chelsea: Ziyech vào phom. Tuchel vẫn lo vì Lukaku, Havertz

Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Hakim Ziyech, Chelsea mới rời sân Selhurst Park của Crystal Palace với 3 điểm trọn vẹn. HLV Thomas Tuchel có thể hài lòng về kết quả, nhưng vẫn còn những mối lo không nhỏ.

Lukaku chơi đủ 90 phút trận đấu giữa Chelsea và Palace nhưng thống kê của OPTA cho thấy chân sút trị giá 97 triệu bảng của Chelsea chỉ chạm bóng có 7 lần.

Đó là số lần chạm bóng ít nhất của một cầu thủ chơi đủ 90 phút trong lịch sử giải Ngoại hạng. Sự mờ nhạt và lạc lõng đến cực độ của Lukaku biến anh thành tâm điểm chỉ trích và giễu cợt của công luận.

Chú thích ảnh
Lukaku chạm bóng ít kỷ lục ở trận Chelsea gặp Crystal Palace

Được hỏi làm thế nào để Lukaku chạm bóng nhiều hơn, ông Tuchel đã nói rõ quan điểm của mình về chuyện này.

“Tôi biết làm gì với Lukaku bây giờ? Tôi không rõ. Chúng tôi phải tìm giải pháp. Chúng ta đều thấy số liệu thống kê và nó rõ ràng có ý nghĩa nào đó”.

“Lukaku không tham gia vào trận đấu của Chelsea. Đôi khi chuyện này vẫn xảy ra với các tiền đạo. Họ có thể chạm bóng ít vì thiếu tự tin, vì không có khoảng trống hay vì gặp đối thủ phòng ngự tốt”.

“Cả chúng tôi lẫn Lukaku đều không muốn như vậy. Nhưng giờ không phải lúc giễu cợt Lukaku, không phải lúc biến Lukaku thành trò cười. Lukaku đang là tâm điểm bị chỉ trích nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ anh ta”.

Tuchel cho biết không chỉ riêng Lukaku mà lịch sử cho thấy có nhiều tiền đạo khác cũng gặp vấn đề khi đá cho Chelsea. Có thể là do chiến thuật của đội bóng này khiến họ gặp khó khăn.

“Có nhiều tiền đạo từng gặp khó khăn khi đá cho Chelsea. Đội bóng này có lẽ không phải là nơi dễ dàng nhất cho các tiền đạo thể hiện tài năng. Tôi không rõ tại sao”.

“Theo tôi, Chelsea được coi là đội phòng ngự tốt, một đội có thể lực sung mãn, thi đấu với quyết tâm cao trong các trận đấu cạnh tranh. Chúng tôi đòi hỏi các tiền đạo phải tham gia phòng ngự. Chúng tôi muốn Chelsea là một đội bóng có thể lực và chơi cần mẫn, một đội sẵn sàng chơi vừa kỹ thuật, vừa mạnh mẽ. Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến các tiền đạo gặp khó khăn”.

“Chúng tôi hiểu rõ mình đang gặp vấn đề gì nhưng bao giờ cũng vậy, có nhiều lí do dẫn đến tình trạng này. Bóng đá không đơn giản và Chelsea sẽ cố gắng tiếp tục chơi tự tin và mang tính tập thể cao”.

Chelsea đang chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 cúp C1 với Lille và ông Tuchel đánh giá về đội bóng ông từng đối mặt khi còn làm HLV PSG.

“Họ có một HLV giỏi, có những cầu thủ chất lượng. Lille rất mạnh vào thời điểm tôi còn dẫn dắt PSG. Đó là một đội bóng mạnh, chơi đầy cảm hứng. Đá trên sân của họ không bao giờ dễ dàng. Họ có tiềm năng cạnh tranh vị trí cao ở Ligue 1”.

“Nhưng Lille đã mất nhiều ngôi sao, đã chia tay HLV trong mua Hè. Họ có nhiều thay đôi. Khi một đội bóng thay đổi quá nhiều thì họ có thể phải cần thời gian để ổn định trở lại”.

“Lille mất thêm một trụ cột nữa là Jonathan Ikone trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng chúng ta đều biết các đội bóng Pháp có thể lực tốt thế nào. Các cầu thủ tấn công của họ mạnh mẽ ra sao, táo bạo thế nào trong các tình huống đấu tay đôi. Họ rất kỷ luật khi không có bóng và Lille có thể đá với Chelsea như một đội cửa dưới”.

“Chúng tôi tôn trọng Lille như mọi đối thủ khác và chuẩn bị cho trận đấu này như chúng tôi chuẩn bị cho mọi trận đấu khác”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm