Thomas Tuchel thừa nhận Werner là vấn đề lớn ở Chelsea lúc này

30/01/2021 08:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Với tân HLV của Chelsea, Thomas Tuchel, làm thế nào để phát huy được tiềm năng của Timo Werner là vấn đề ông lo lắng nhất lúc này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Arsenal vs MU. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp Thanh Hóa vs Nam Định, Sài Gòn vs SLNA. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 30/1, sáng 31/1.

Hè 2020, Chelsea chi 50 triệu bảng đưa Timo Werner cập bến Stamford Bridge. Cầu thủ 24 tuổi có khởi đầu chói sáng ở Chelsea với 9 bàn thắng ghi được ở mọi đấu trường. Nhưng Werner đã không duy trì được phong độ đó. Kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay, anh chỉ mới ghi được duy nhất 1 bàn thắng cho Chelsea, trong trận đấu với đội bóng hạng thấp Morecambe ở FA Cup.

Việc Werner không thể hiện được mình trước khung thành đối phương đã trở thành mối quan tâm lớn tại Chelsea. Đó cũng là một trong những lý do khiến HLV Frank Lampard bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải. Bổ nhiệm Thomas Tuchel, mong muốn của Chelsea là nhà cầm quân này có thể khai phá tiềm năng của chân sút đồng hương.

Chú thích ảnh
HLV Tuchel sẽ giúp Werner tìm lại sự tự tin và có được vị trí phù hợp trong sơ đồ đội hình

  

Điều thú vị là trong trận ra mắt của mình với tư cách tân HLV Chelsea, Tuchel đã để Werner trên ghế dự bị. Tuchel cho biết ông làm vậy vì lo lắng về sự tự tin của học trò.

“Tại sao tôi không sử dụng cậu ấy ở trận đấu với Wolves ư? Tôi thấy gương mặt cậu ấy lo lắng, sức nặng đè lên vai. Cậu ấy lo nghĩ rất nhiều. Đôi khi với tư cách một tiền đạo, điều đó chẳng có ích gì. Là một tiền đạo, tốt hơn hết là bạn chẳng cần lo lắng, quan tâm tới điều gì cả. Nhưng Timo không phải người như vậy. Cậu ấy quan tâm, không hài lòng với bản thân, với cách mọi thứ đang diễn ra ở đây trong thời gian qua.

Ngay lúc này, điều quan trọng là xây dựng lại niềm tin vào bản thân của cậu ấy, để cậu ấy tìm lại nụ cười trên gương mặt, ngừng lo lắng. Nhiệm vụ của tôi là như vậy và sau đó là tìm kiếm một vị trí để chúng tôi có thể khai thác tốt nhất thế mạnh của cậu ấy.”

Tuchel cho rằng Werner có thể hiệu quả hơn nếu là tiền đạo trong sơ đồ phòng ngự phản công, thay vì vai trò trung phong thuần túy, rình rập cơ hội trong vòng cấm đối thủ chơi lùi sâu và phòng ngự.

“Từ hồ sơ của cậu ấy, tôi cho rằng cậu ấy thích chơi ở vị trí có nhiều không gian hơn. Điều đó là dễ hiểu bởi cậu ấy có tốc độ, thích tận dụng khoảng trống phía sau các hậu vệ đối phương nhưng hơi chếch về bên trái, để di chuyển và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Chúng tôi có thể tận dụng được phẩm chất của cậu ấy trong không gian hẹp không? Đó là công việc của tôi. Hiện, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng tôi có thể vì cậu ấy rất cởi mở, thân thiện và ham học hỏi.

Sẽ có những trận đấu phù hợp. Hôm thứ Tư, chúng tôi cầm bóng tới 80% và có cảm giác như chúng tôi chơi 90% trận đấu ở khu vực 30 mét tính từ cầu môn đối phương. Nhưng có những chuyển động cần tạo ra để Werner có thể phát huy năng lực của cậu ấy. Tôi chắc chắn về điều đó”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm