Thierry Henry chính thức lên tiếng về khả năng thay Arsene Wenger ở Arsenal

27/03/2017 13:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền đạo Arsenal Thierry Henry mới đây đã lên tiếng về khả năng thay thế HLV Arsene Wenger.

Thierry Henry (39 tuổi) là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal và là một trong những ứng viên thay thế HLV Wenger tại Emirates. HLV Wenger sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này và rất nhiều CĐV đang muốn vị chiến lược gia người Pháp ra đi.

Arsenal đang trong tình cảnh tồi tệ nhất dưới thời HLV Wenger. Họ thua 4 trong 5 trận gần nhất ở Premier League và đã tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 6 trên BXH, sau khi nhận thất bại bẽ mặt với tổng tỉ số 2-10 trước Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Arsenal đang đối mặt với viễn cảnh tồi tệ, đó là lần đầu tiên dưới thời HLV Wenger, họ có thể sẽ không giành được vé dự Champions League.

Thierry Henry hiện đang làm trợ lý HLV ở đội tuyển Bỉ. Anh nói về khả năng thay HLV Wenger ở Arsenal: “Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Có những điều cần phải được tôn trọng. Arsenal là CLB trong tim tôi, nhưng tôi không có bất cứ vây cánh nào ở đội bóng”.


Thierry Henry là ứng viên thay thế HLV Arsene Wenger

“Người ta cho rằng tôi nên kế nhiệm HLV Wenger. Tôi đã nghe thấy những tin đồn này, nhưng thật khó khăn cho tôi để nói về khả năng đó. Tôi có sự tôn trọng rất lớn cho những gì mà HLV Wenger đã làm ở Arsenal”, Henry nói tiếp.

“Liệu tôi có sẵn sàng làm HLV Arsenal không ư? Tôi không biết và chẳng có ai biết được. Nhưng tôi cần phải học hỏi thêm về công việc huấn luyện”, Henry khẳng định.

“Tôi sẽ không làm công việc trợ lý đến suốt đời. Nhưng công việc huấn luyện không phải là tham vọng của tôi. Tôi chưa xác định bất cứ mục tiêu nào trong đầu cả. Tôi sẽ thích công việc huấn luyện và sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó. Ngay lúc này, tôi đang học hỏi”, Henry nói tiếp.

Wenger sẽ ở lại Arsenal để chứng minh mình vẫn đúng

Wenger sẽ ở lại Arsenal để chứng minh mình vẫn đúng

HLV Arsene Wenger không xem Tottenham là đối thủ chính của Arsenal, mà là Man City và Chelsea, hai đội bóng nhà giàu của Premier League.


Ngoài Henry, hai ứng viên sáng giá khác cho ghế HLV Arsenal là Max Allegri và Diego Simeone. Cả Allegri và Simeone đều đã có cho mình vinh quang riêng. HLV của Juventus vô địch Serie A cùng AC Milan (mùa 2010-11) và đang ở rất gần chiếc Scudetto thứ 3 với “Bà đầm già”. Simeone thì gây ấn tượng mạnh với danh hiệu La Liga ở mùa giải 2013-14 khi xuất sắc vượt qua Barca và Real Madrid. Ngoài ra, cả hai còn đưa đội bóng của mình lọt vào Chung kết Champions League, điều mà Wenger chưa tái hiện được từ năm 2006.

Hợp đồng hiện tại của Simeone với Atletico Madrid có thời hạn đến tháng 9/2018 với kế hoạch dẫn dắt đội bóng trong mùa đầu tiên chơi ở SVĐ mới. Rất nhiều khả năng ông sẽ tìm kiếm một cơ hội mới sau khi gắn bó với Atletico từ năm 2011. Tương tự là Allegri, người còn hợp đồng với Juve đến mùa Hè 2018.

West Brom 3-1 Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm