Thibaut Courtois: Trở lại Chelsea, cạnh tranh với Cech?

20/05/2014 07:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những người hùng của Atletico Madrid, thủ thành Thibaut Courtois, nhiều khả năng sẽ buộc phải quay lại Chelsea sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc.

Thủ thành vừa bước sang tuổi 22 cách đây hơn một tuần thừa nhận anh phải chờ quyết định từ phía Chelsea mới biết mình sẽ thi đấu cho đội bóng nào trong mùa giải tới. Tuy nhiên, Courtois không quên cảnh báo đội chủ sân Stamford Bridge rằng anh trở về không chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị.

Hiện Mourinho đang tìm cách đưa Courtois trở lại Chelsea, thay vì gia hạn hợp đồng rồi cho anh trở lại Tây Ban Nha thêm một mùa nữa. Lý do nằm ở chỗ Petr Cech đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật ở vai, và với khoảng thời gian phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng, khả năng thủ thành người CH Czech kịp trở lại cho giai đoạn đầu mùa sau vẫn là một dấu hỏi. Bên cạnh đó, Mourinho cũng muốn tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng giữa Cech và Courtois cho vị trí người gác đền số 1 của Chelsea, cuộc chiến mà theo lời của thủ thành dự bị Mark Schwarzer là sẽ cực kỳ khốc liệt.

Courtois phát biểu trên trang Guardian sau khi cùng Atletico Madrid vô địch La Liga lần đầu tiên sau 18 năm: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi trở thành nhà vô địch của bóng đá Tây Ban Nha. Tôi vẫn còn trận chung kết Champions League, cũng như kỳ World Cup 2014 trên đất Brazil. Thế nên đây chưa phải là lúc nói về tương lai. Hợp đồng của tôi với Chelsea vẫn còn 2 năm nữa, nên hãy cứ chờ xem. Dẫu sao tôi vẫn dành sự tôn trọng cho Petr Cech, một trong những thủ môn hay nhất thế giới, người từng giành danh hiệu găng tay vàng ở Premier League”.

Hè năm ngoái, Chelsea định đẩy Courtois đến một đội bóng khác của Premier League như một bước đệm chuẩn bị cho ngày trở lại. Tuy nhiên, thủ thành người Bỉ lại nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh tiếp tục ở lại Tây Ban Nha, cụ thể là Atletico Madrid. Đến thời điểm này, Courtois đã giành được 4 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội chủ sân Vicente Calderon cùng với hai lần giành Zamora, giải thưởng dành cho thủ môn hay nhất La Liga. Công lớn trong thành tích này, theo Courtois, thuộc về HLV Diego Simeone, người đã tuyên bố rằng anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

“Simeone là HLV của Atletico Madrid, nên việc ông ấy nói ra điều đó cũng là điều dễ hiểu. Ông ấy khiến tôi cảm thấy tự tin và trưởng thành hơn”, Courtois phát biểu.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm