Thế hệ 1992, chỉ Giggs chắc chắn ở lại

19/05/2014 07:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Ryan Giggs đã được đảm bảo khi cựu tiền vệ người xứ Wales đồng ý làm trợ lý cho tân HLV Louis Van Gaal ở mùa giải tới. Nhưng tương lai của những thành viên khác thuộc thế hệ 1992 lại đang là một dấu hỏi.

Như tất cả đã biết, Ryan Giggs được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Man United trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải vừa qua, sau khi David Moyes bị sa thải chỉ sau 10 tháng nắm quyền ở sân Old Trafford. Hiện Giggs đã đi nghỉ hè sau khi có những cuộc nói chuyện với Louis Van Gaal. Theo một số nguồn tin tiết lộ thì Giggs dường như đã chấp thuận làm phó tướng cho HLV đương nhiệm của ĐT Hà Lan.

Ngoài Ryan Giggs là người cũ ở Man United, thì Van Gaal sẽ mang theo đội ngũ trợ lý của mình đến với sân Old Trafford, gồm có HLV thủ môn Franz Hoek, chuyên gia tâm lý Jos Van Dyk cùng chuyên gia phân tích Max Reekers. Đồng thời, chiến lược gia 62 tuổi cũng đang liên hệ để đưa một người đồng hương là Rene Meulensteen trở lại sân Old Trafford. Meulensteen từng làm việc ở Man United dưới thời Sir Alex Ferguson nhưng mùa giải vừa qua đã chuyển đến dẫn dắt Fulham trong một thời gian ngắn.

Quá trình bổ nhiệm HLV Van Gaal sẽ kết thúc trong tuần tới và thậm chí mọi việc có thể hoàn tất ngay trong ngày mai. Sở dĩ Man United chưa thể đưa ra quyết định trong tuần này là bởi họ không muốn làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của ĐT Hà Lan cho trận giao hữu trước thềm World Cup với Ecuador.

Tuy nhiên, ngoại trừ Ryan Giggs, thì tương lai của những thành viên Man United khác thuộc thế hệ 1992 như Paul Scholes, Phil Neville và Nicky Butt lại không rõ ràng. Họ chưa thể chắc chắn liệu mình có ở lại sân Old Trafford hay không, dù cho Butt đang được cho là sẽ quay lại với đội U21 của Man United, còn Scholes và Phil Neville nhận được lời mời làm việc với những cầu thủ ở lứa trẻ hơn.

Việc HLV Van Gaal đem theo HLV thủ môn Franz Hoek cũng khiến cho tương lai của Chris Woods, người đang đóng vai trò HLV thủ môn ở Man United, trở nên mù mịt. Tuy vậy, đội chủ sân Old Trafford đang tìm cách để giữ lại Woods, tất nhiên là ở một vị trí khác.

Sức ép rõ ràng đặt lên vai giám đốc điều hành Ed Woodward trong việc có nên giữ lại những thành viên trong ban huấn luyện của Man United ở mùa giải vừa qua hay không.

Trong khi đó, Roy Keane, cựu cầu thủ của Man United, lại tỏ ý lo ngại về ý định giữ lại các thành viên thuộc thế hệ 1992 làm trợ lý cho HLV Van Gaal. Theo Keane, người đang là trợ lý cho HLV Martin O’Neill ở ĐTQG Ireland, họ sẽ không giúp ích nhiều cho việc hồi sinh lại đội bóng. Anh cho biết: “Điều này không tốt lắm, theo ý kiến của tôi. Nếu cách thức này thành công, thì tôi cũng rất vui, nhưng ai dám chắc điều đó. Đúng là Man United cần có một sự kết nối mang tính kế thừa như thời tôi còn thi đấu, nhưng tôi không nghĩ đấy là nhiệm vụ bắt buộc”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm