Tata Martino: ‘Phong độ sa sút hiện tại của Di Maria là hợp lẽ’

18/11/2014 09:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Tata Martino khẳng định rằng sự sa sút của Angel Di Maria trong thời gian gần đây là điều đã được chờ đợi từ trước và hợp quy luật.

Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng kỷ lục nước Anh từ Real Madrid sang Man United, Di Maria đã có sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở Premier League. Anh ghi 3 bàn và kiến tạo 3 lần cho đồng đội lập công chỉ trong 4 trận đầu tiên.

Di Maria đang chững lại sau sự khởi đầu ấn tượng

Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của Man United lại không thể trình diễn một phong độ tương tự trong thời gian gần đây, ở các trận đấu với Chelsea, Manchester City và Crystal Palace.

Nhưng theo HLV của đội tuyển Argentina, Tata Martino, sự khởi đầu của Di Maria ở Man United là một điều bất thường và phong độ hiện tại của anh mới phản ánh đúng thực tế của một cầu thủ mới chân ướt chân ráo tới nước Anh. 

“Tôi phải nói rằng Di Maria là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Sự khởi đầu của anh ấy ở Man United là hiếm có. Thông thường, khi một cầu thủ tới một đội bóng mới, anh ta cần thời gian để làm quen với giải đấu mới, phong cách chơi bóng mới và các đồng đội mới. Tôi nghĩ rằng phong độ của Di Maria hiện tại mới thể hiện đúng một thực tế rằng anh ấy vừa mới gia nhập một đội bóng hoàn toàn mới”, HLV Martino phát biểu trước trận giao hữu giữa Argentina với BĐN tại Old Trafford.

Di Maria đang chơi ở khá nhiều vị trí tại Old Trafford. HLV Louis Van Gaal có lúc xếp Di Maria đá lệch trái trong hàng tiền vệ hình kim cương, nhưng cũng có lúc ông để cầu thủ người Argentina chạy cánh đơn thuần. HLV Martino tin rằng sự đa năng là một trong những điểm mạnh nhất của Di Maria.

“Di Maria là dạng cầu thủ có thể chơi xuất sắc ở các vai trò khác nhau. Ở Real Madrid, anh ấy chạy cánh phải rồi sau đó đá lệch trái trên hàng tiền vệ. Ở World Cup vừa qua, anh ấy chơi rất tốt khi chạy cánh trái, nên về mặt vị trí, Di Maria có thể thích nghi với mọi nơi ở trên sân, theo yêu cầu của HLV”, cựu HLV của Barca kết luận.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm