Tân binh của Man City: Có Guendogan, Pep không cần Yaya Toure

03/06/2016 06:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Ilkay Guendogan chính thức gia nhập Man City từ Dortmund với mức giá 21 triệu bảng. Có nhiều lý do để đội chủ sân Etihad vui mừng với thương vụ này, dù vẫn còn những lo ngại về tiền sử chấn thương.

Là mẫu tiền vệ Pep mong muốn

Dưới triều đại Pep Guardiola, vẫn chưa thể rõ Man City sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật và phong cách chơi ra sao. Guardiola tỏ ra khá linh hoạt trong việc sử dụng các hệ thống chiến thuật, có thể tùy biến sơ đồ 4-3-3 thành 2-3-5. Nhưng dù là sơ đồ nào, ông luôn cần một tiền vệ biết cầm bóng và giỏi đọc trận đấu, lý do khiến thương vụ Guendogan không gây ra chút bất ngờ nào.

Sau mùa giải đầu tiên ở Bayern Munich, Guardiola quyết định chiêu mộ Xabi Alonso, dù tiền vệ này lúc ấy đã 33 tuổi, bởi ông cần một tiền vệ giàu kinh nghiệm sở hữu khả năng cảm nhận vị trí, đọc trận đấu và đưa ra những quyết định chuyền bóng chính xác. Ở Barcelona, vị HLV người Tây Ban Nha coi trọng Xavi, vốn cực giỏi về khả năng phân phối bóng ngay từ phần sân nhà để bắt đầu cho những đợt tấn công của đội chủ sân Camp Nou. Nhưng ở Man City hiện tại chẳng có bất cứ ai có thể đáp ứng được mong muốn đó của Guardiola.

Trong khi đó, Guendogan lại thể hiện được năng lực trong màu áo Dortmund vừa qua và tiền vệ 25 tuổi này tỏ ra áp đảo tất cả những tiền vệ của Man City nếu nhìn vào những con số thống kê. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh đạt 80,9% tại Bundesliga, lấn lướt hoàn toàn bốn cái tên gồm Yaya Toure (57,4%), Fernandinho (56,7%), Fernando (38,1%) và Fabian Delph (28,4%).

Guendogan đồng thời còn tạo ra trung bình 1 cơ hội ghi bàn mỗi trận, thấp hơn một chút so với con số 1,4 cơ hội của Toure, nhưng lại đi bóng thành công tới 2,2 lần và cắt bóng 2,3 lần mỗi trận, áp đảo so với các tiền vệ của Man City. Tiền vệ này hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế Nuri Sahin ở Dortmund, và anh được chờ đợi sẽ khỏa lấp khoảng trống Yaya Toure để lại, khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay với sân Etihad vào mùa hè này.

Trẻ, nhưng không thiếu kinh nghiệm

Guendogan là thành viên trụ cột trong đội hình Borussia Dortmund từng góp mặt ở chung kết Champions League mùa 2012-13 với Bayern Munich. Anh đến với đội chủ sân Signal Idura Park vào năm 2011, và ra sân 37 lần trong mùa 2011-12, mùa bóng mà Dortmund của Juergen Klopp giành cú đúp. Kinh nghiệm của tiền vệ 25 tuổi tại Champions League không hề thiếu chút nào.

Nói về tầm ảnh hưởng của Guendogan, Klopp cho biết: “Cậu ta thực sự là một nhà chiến lược, điều không nhiều cầu thủ làm được. Nhiều cầu thủ có thể chơi tốt ở không gian nhỏ, thể hiện tốc độ và làm được nhiều điều quan trọng, nhưng những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật, chẳng hạn khả năng chuyền bóng và đọc tình huống thì quả là điều phi thường”.

Man City đã đánh bại hàng loạt đối thủ

Trước khi đến Man City, Guendogan là mục tiêu của nhiều ông lớn trong suốt hai năm qua, bao gồm kình địch cùng thành phố Man United, Liverpool và cả Arsenal. Bên ngoài nước Anh, Juventus, Barcelona và Real Madrid được cho đã đặt vấn đề với tuyển thủ người Đức này. Rốt cuộc, Guendogan đã quyết định chuyển đến sân Etihad và đó là tin vui với Man City khi họ muốn chiếm lấy một vị trí trong hàng ngũ những đội bóng ưu tú của Châu Âu.

Vấn đề với đội tuyển Đức

Guendogan từng khoác áo các tuyến trẻ từ U18 đến U21 của Đức, trước khi có lần ra sân đầu tiên ở đội tuyển Đức trong trận đấu gặp Bỉ ở vòng loại EURO 2012 hồi tháng Mười Một năm 2011.

Tuy nhiên, tiền vệ này mới chỉ ra sân 16 lần cho đội tuyển Đức trong suốt 5 năm qua và chưa từng để lại dấu ấn trong bất cứ giải đấu lớn nào ở cấp độ ĐTQG. Anh buộc phải làm khán giả ở kỳ EURO trên đất Pháp vào mùa hè này sau khi phải trải qua ca phẫu thuật giải quyết vấn đề ở xương bánh chè hồi đầu năm.

Ở tuổi 21, Guendogan là thành viên của đội tuyển Đức góp mặt tại vòng bán kết EURO 2012, nhưng anh không được ra sân một phút nào. Chấn thương lưng khiến cầu thủ này vắng mặt ở kỳ World Cup cách đây hai năm trên đất Brazil.

Dù sao, cầu thủ này vẫn còn rất nhiều cơ hội để thể hiện mình ở đội tuyển Đức trong tương lai, với mục tiêu trước mắt là World Cup 2018 tại Nga.

Những lo ngại về tiền sử chấn thương

Điều khiến Man City lo lắng nhất là Guendogan khá nhạy cảm với chấn thương. Anh chỉ chơi vỏn vẹn 57 phút ở trận mở màn mùa 2013-14 trước khi nghỉ tới 15 tháng vì chấn thương lưng. Rồi mùa này là chấn thương xương bánh chè khiến anh lỡ EURO 2016, và Guendogan có thể phải chờ đến tháng Chín mới chính thức đá trận đầu tiên cho Man City.

81 Ở mùa vừa qua, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Guendogan đạt xấp xỉ 81% tại Bundesliga.

16 Guendogan mới ra sân 16 lần trong màu áo đội tuyển Đức suốt 5 năm qua, và chưa để lại dấu ấn nào tại các giải đấu lớn.

9 Nhiều khả năng Guendogan sẽ phải chờ đến tháng Chín mới có thể có trận đầu tiên trong màu áo Man City.

Man City theo đuổi Marquinhos

HLV Pep Guardiola muốn tăng cường hàng phòng ngự của Man City bằng hậu vệ Marquinhos của PSG. Hàng thủ của Man City sẽ có xáo trộn lớn vào mùa Hè này. Demichelis sẽ ra đi vào tháng sau do đáo hạn hợp đồng. Trong khi đó, tương lai của Mangala chưa rõ ràng. Chỉ có hai trung vệ của Man City là Vincent Kompany và Nicolas Otamendi là đảm bảo được tương lai dưới thời HLV mới. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, Kompany đã bị chấn thương đeo bám.

Marquinhos đã thi đấu ấn tượng trong trận gặp Man City ở Etihad tại vòng Tứ kết Champions League mùa giải vừa qua. Tuy nhiên cầu thủ 22 tuổi này không cạnh tranh được vị trí với Thiago Silva và David Luiz. Hợp đồng của Marquinhos với PSG có thời hạn đến năm 2019. Man City có thể đảm bảo cơ hội đá chính cho Marquinhos, nếu như anh chuyển đến.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm