Tái thiết MU thế nào đây, Ten Hag?

31/05/2022 09:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Ralf Rangnick hoàn thành sứ mệnh tạm quyền nửa năm cùng MU, giờ là lúc Erik ten Hag bắt đầu quá trình tái thiết đội chủ sân Old Trafford. Một nhiệm vụ vừa có những thuận lợi vừa đầy rẫy khó khăn và cạm bẫy.

Lewandowski: 'Tôi không muốn chơi cho Bayern nữa'

Lewandowski: 'Tôi không muốn chơi cho Bayern nữa'

Robert Lewandowski tuyên bố sự nghiệp tại Bayern Munich của anh đã “kết thúc”.

Thuận lợi mới nhất cho nhà cầm quân 52 tuổi này là HLV Rangnick đã từ bỏ chức vụ cố vấn cho đội chủ sân Old Trafford do những đòi hỏi từ nhiệm vụ mới ở đội tuyển Áo. Ít nhất, ông sẽ không phải đối mặt với nguy cơ những ý tưởng của mình bị ai đó cản bước nữa.

Những thuận lợi không thể phủ nhận

Chuyện xung đột giữa Rangnick và Ten Hag mùa tới từng được nhắc đến không ít lần, dẫu cho vị HLV người Hà Lan vẫn luôn khẳng định ông không quá quan tâm điều đó. Ít nhất, Ten Hag sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nhà cầm quân 52 tuổi này giờ sẽ làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo MU về những kế hoạch chuyên môn lẫn chuyển nhượng của mình. Động thái đầu tiên trên băng ghế huấn luyện: Steve McClaren và Mitchell van der Gaag sẽ là những trợ lý của HLV Ten Hag mùa tới, trong đó McClaren không quá xa lạ gì bóng đá Anh nói chung và Premier League nói riêng.

Một thuận lợi khác cho HLV Ten Hag: Kỳ vọng dành cho ông ở sân Old Trafford không quá cao như những đời HLV tiền nhiệm. Chưa bao giờ vị thế của MU xuống thấp như lúc này sau gần 10 năm kể từ ngày Sir Alex Ferguson giã từ nghiệp huấn luyện. Không phải không có những điểm sáng từ các danh hiệu cúp, nhưng chưa một nhà cầm quân nào trong 5 HLV trước đó đưa MU đến đúng kỳ vọng vốn có của một ông lớn. Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và mới nhất là giai đoạn tạm quyền của Rangnick, tất cả đều khiến MU tụt lại khá xa trong cuộc đua vô địch Premier League vốn ngày càng thiên về màn đấu tay đôi giữa Liverpool và Man City, trong lúc Chelsea sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi hoàn tất việc sang tên đổi chủ từ Roman Abramovich sang Todd Boehly mùa Hè này.

Sẽ không còn kỳ vọng MU phải sớm trở lại đường đua vô địch Premier League nữa. Mục tiêu cho mùa đầu tiên của HLV Ten Hag là gì? Một chỗ đứng trong Top 4, đồng nghĩa tấm vé dự Champions League mùa 2023-24. Sẽ lý tưởng hơn nữa nếu nhà cầm quân người Hà Lan mang về một danh hiệu ngay mùa tới, đặc biệt là đấu trường Europa League, nơi hoàn toàn có thể trở thành cứu cánh cho Ten Hag nếu quá trình phục hưng ở Premier League có gặp vấn đề nào đó. Trên tất cả, ông sẽ được cấp 120 triệu bảng để đi chợ mùa Hè này, con số không hề nhỏ chút nào bất chấp việc MU không được dự Champions League.

MU, Ten Hag, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, tin tức MU, Man United, Nkunku, Rashford, Ten Hag, Pau Torres, Darwin Nunez, ngoại hạng Anh, tin bong da Anh
Erik ten Hag không phải chịu áp lực vô địch ở MU, nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong quá trình phục hưng

Thách thức? Rất nhiều thách thức

Tính hai mặt của việc có ngân quỹ mua sắm dồi dào là HLV Ten Hag sẽ mua ai cho công cuộc phục hưng MU lúc này. Không đơn giản để đội chủ sân Old Trafford thu hút các ngôi sao, khi họ sẽ phải chấp nhận việc mất đi cơ hội góp mặt ở Champions League. Aurelien Tchouameni, một lựa chọn tuyệt vời để gia cố tuyến giữa, là một ví dụ điển hình khi tiền vệ người Pháp đã hướng tâm trí của mình về Real Madrid, nhà vô địch Champions League mùa này. Câu hỏi đầu tiên cho Ten Hag ngay trong những ngày đầu tiên làm việc ở Old Trafford là ông sẽ ứng xử ra sao với Cristiano Ronaldo, một siêu sao đã 37 tuổi, trên giấy tờ không thật sự tương thích với thứ bóng đá nhà cầm quân 52 tuổi này muốn triển khai nhưng lại là ngôi sao lớn nhất của MU đồng thời vẫn cho thấy hiệu suất ghi bàn ấn tượng mùa này.

Nhiều khả năng, HLV Ten Hag thay vì cố vung tiền cho một chữ ký chất lượng nào đó để đánh bóng tên tuổi của MU, sẽ hướng đến những gương mặt đồng hương hoặc đã có thời gian làm việc cùng ông. Thông tin Tottenham sắp chiêu mộ thành công Ivan Perisic từ Inter Milan có thể mang đến cơ hội để HLV Ten Hag nhắm đến Steven Bergwijn, gương mặt vẫn chưa để lại dấu ấn rõ rệt nào sau hai năm gắn bó với Bắc London. Bergwijn không chơi bóng cho Ajax dưới thời HLV Ten Hag, nhưng nhà cầm quân 52 tuổi này chắc chắn ấn tượng không hề nhỏ về anh trong giai đoạn còn khoác áo PSV.

Trên tất cả, trước khi nghĩ về chuyện tuyển mộ tân binh, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phải đánh giá những con người hiện có trong đội hình để đưa ra quyết định giữ hoặc tiễn người nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới, bất chấp việc MU đã giải phóng khá nhiều gương mặt đáo hạn hợp đồng như Paul Pogba, Juan Mata hay Jesse Lingard. Đó sẽ là một thử thách khác hẳn 4 năm gắn bó với Ajax của HLV Ten Hag.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm