Steven Gerrard trở lại Liverpool, tự tin sẽ trở thành Guardiola, Zidane mới

21/01/2017 08:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ Steven Gerrard sẽ trở lại Liverpool để làm HLV nhưng là tại lò đào tạo của đội bóng chủ sân Anfield.

Liverpool vừa thông báo rằng Steven Gerrard (36 tuổi), đã treo giày vào hồi cuối năm ngoái, sẽ trở về CLB để đảm nhiệm vị trí HLV ở lò đào tạo trẻ.

Steven Gerrard, người từng đeo băng đội trưởng của Liverpool, đã thi đấu 710 trận cho đội bóng chủ sân Anfield và được xem là một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này. Sau 18 tháng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Gerrard sẽ trở về Liverpool, đội bóng mà anh đã gắn bó 17 năm trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Anh sẽ làm việc ở lò đào tạo của Liverpool, nơi mà mình đã theo học trong quá khứ.

“Tôi cảm thấy mình như hoàn tất một vòng tròn vậy, khi quay trở về nơi mà mình đã bắt đầu sự nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, tôi không dựa trên cảm xúc để ra quyết định này. Tôi muốn đóng góp và cống hiến cho Liverpool và với công việc này, tôi có thể làm được điều đó”, Steven Gerrard phát biểu.


Steven Gerrard sẽ làm HLV ở học viện đào tạo trẻ của Liverpool

“Tôi không nghĩ mình cần giải thích rằng Liverpool có nghĩa như thế nào với bản thân tôi. Khi tôi biết trở lại Liverpool là một lựa chọn nghiêm túc, tôi muốn chắc chắn rằng mình sẽ được giao một vai trò đáng kể mà tôi có thể thực sự giúp đỡ CLB”, cựu tiền vệ của đội tuyển Anh chia sẻ.

Steven Gerrard nói tiếp: “Tôi đã gặp giám đốc học viện Alex Inglethorpe và nhìn thấy công việc mà họ đang làm. Tôi cảm thấy mình muốn làm việc ở trung tâm Kirkby trong tương lai. Đây là lựa chọn đúng đắn, ở vào đúng thời điểm với tất cả các bên”.

Gerrard thổ lộ: “Điều này đã tạo cơ hội tuyệt vời cho tôi để học hỏi và phát triển như một HLV. Hơn nữa, tôi cũng có thể truyền đạt những hiểu biết, ý tưởng và kinh nghiệm của mình cho các cầu thủ trẻ trong giai đoạn phát triển của họ”. Trước đó, anh đã từ chối tham gia vào ban huấn luyện của CLB MK Dons vào tháng Mười một năm ngoái.

Quyết định này cho thấy Gerrard đã sẵn sàng đi theo nghiệp huấn luyện chứ không phải ưu tiên qua Trung Quốc dưỡng già kiếm tiền hay 'làm việc nhẹ nhàng và an toàn' là BLV truyền hình. Nhiều khả năng Gerrard muốn theo bước Guardiola ở Barca trước đây và Zidane ở Real Madrid hiện tại.

Liverpool có thể bị trừ điểm nếu tiếp tục sử dụng hậu vệ từ chối nghĩa vụ quốc gia

Liverpool có thể bị trừ điểm nếu tiếp tục sử dụng hậu vệ từ chối nghĩa vụ quốc gia

Trong trận gặp Man United vừa rồi, FIFA đã buộc Liverpool phải loại trung vệ Joel Matip khỏi đội hình. FIFA cho rằng, Matip đủ điều kiện để tham dự CAN 2017 đang diễn ra. Thế nhưng, sự thật có phải như vậy?


Ở một động thái khác, FIFA đã thông báo rằng Liverpool có thể sử dụng cầu thủ Joel Matip ở trận gặp Swansea sắp tới. Trước đó, Matip đã từ chối thi đấu cho đội tuyển Cameroon ở CAN 2017 và FIFA đã buộc Liverpool loại anh khỏi đội hình ở trận gặp Man United. 

Matip đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế và lúc này, FIFA cho biết sẽ không ngăn cản anh thi đấu cho Liverpool. Như vậy, sau 2 trận gần đây vắng mặt, Matip có thể ra sân cho Liverpool. Nhưng quyết định của FIFA được đưa ra khá muộn nên khả năng Matip ra sân trong trận đấu với Swansea vào thứ Bảy tới là không cao.

“Liverpool có thể xác nhận rằng FIFA đã xóa mọi cáo buộc chống lại Joel Matip và CLB này, sau tuyên bố của cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới vào tối nay. Sau phán quyết của FIFA, Liverpool bây giờ có thể coi Matip là một lựa chọn cho đội hình ra sân”, CLB Liverpool thông báo.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm