Sterling tỏa sáng, Man City có lo lắng?

22/11/2021 06:45 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vẫn không ngừng nuôi hy vọng bám đuổi Chelsea sau chiến thắng nhẹ nhàng trước Everton. Raheem Sterling góp công vào một trong ba bàn thắng, nhưng liệu điều đó có khiến Man City cảm thấy lo lắng về chuyện tương lai của anh?

Kết quả bóng đá Anh - KQBĐ Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22

Kết quả bóng đá Anh - KQBĐ Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh 2021-2022. Kết quả bóng đá Premier League mới nhất. Kết quả MU, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal.

Sterling đang cảm nhận rõ vị thế của anh ở sân Etihad ngày một giảm sút rõ rệt. Nếu không có sự vắng mặt đáng tiếc của Jack Grealish lẫn Kevin De Bruyne vì những lý do khác nhau, cộng thêm một Gabriel Jesus quay trở lại muộn sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở đội tuyển Brazil, tuyển thủ 26 tuổi này chưa chắc đã có trận đấu thứ 300 ở Premier League trước Everton đêm qua.

 

 

Sterling ghi bàn, vẫn bỏ ngỏ tương lai

Ít nhất, Sterling chứng minh cho thấy anh ra sân không chỉ để làm đẹp những thống kê. Ở mốc 26 tuổi 348 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ở Premier League chạm mốc này và là trường hợp trẻ nhất kể từ sau trường hợp của James Milner, cũng từng có thời gian khoác áo Man City, hồi tháng 4/2011 (26 tuổi 117 ngày). Sau không ít những khoảnh khắc bỏ lỡ cơ hội, thứ khiến cầu thủ này đánh mất vị trí đá chính dưới thời Guardiola, Sterling kịp làm đẹp cột mốc 300 trận bằng bàn mở tỷ số miễn chê.

Liệu chừng đó đủ để Sterling nhận ra anh vẫn còn vị trí ở sân Etihad? Đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng cả Man City lẫn Sterling chẳng còn nhiều thời gian để trả lời. Hợp đồng của Sterling với đội chủ sân Etihad chỉ còn chừng 18 tháng nữa. World Cup 2022 chỉ còn 364 ngày nữa, thứ động cơ có thể thúc đẩy Sterling tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở nước ngoài để đảm bảo không lỡ chuyến tàu đến Qatar cuối năm tới. Từ Tây Ban Nha, tân HLV Xavi của Barcelona lại coi Sterling là một phần quan trọng trong kế hoạch phục hưng đội chủ sân Camp Nou. Vậy nên những gì diễn ra từ giờ đến hết năm với Sterling về tần suất đá chính lẫn những đóng góp của anh cho Man City sẽ là chìa khóa quyết định liệu tuyển thủ 26 tuổi này có tìm đường ra đi vào đầu năm tới hay anh vẫn tiếp tục gắn bó với sân Etihad trong phần còn lại của mùa giải.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Man City vs Everton, KQBD Anh
Bất chấp những đồn đoán về tương lai, Sterling vẫn kịp chào mừng cột mốc 300 trận ở Premier League bằng một bàn thắng tuyệt đẹp

Guardiola vẫn còn những điểm sáng khác

Tất nhiên trong mắt Guardiola không chỉ có một mình điểm sáng Sterling. Ông không tiếc lời so sánh Joao Cancelo với Philipp Lahm, một hậu vệ trái đã được chiến lược gia vùng Santpedor khai sáng thành một cầu thủ đa năng, chơi tốt ở cả các vị trí hậu vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm. Ít nhất, Cancelo đã cho thấy anh chính là nguồn sáng tạo tốt nhất trong bối cảnh cả De Bruyne lẫn Grealish đều không thể góp mặt ở trận gặp Everton. Không một ngôn từ nào diễn tả đường chuyền tinh tế của tuyển thủ người Bồ Đào Nha cho Sterling mở tỷ số. Đó đã là đường kiến tạo thứ 6 của anh trong 18 lần ra sân gần nhất cho Man City, con số ngang bằng với tổng số đường chuyền thành bàn của Cancelo trong 76 trận trước đó cho đội chủ sân Etihad trên tất cả các đấu trường. Tuyển thủ 27 tuổi này rõ ràng đang là một trong những nhân tố không thể thiếu dưới thời HLV Guardiola và rất ít khi chịu cảnh xoay vòng vị trí, thứ vị HLV 50 tuổi này đang làm với nhiều vị trí khác nhau của Man City.

Rồi còn đó cả Rodri, tác giả của cú sút xa đẹp mắt mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ sân Etihad. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang từng bước làm lu mờ bóng dáng của Fernandinho, người vốn là gương mặt không thể đụng đến ở tuyến giữa Man City những mùa giải trước đây. Rodri không chỉ quán xuyến nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân mà anh còn mang đến một phương án ghi bàn bất ngờ, như cách tiền vệ này đánh bại thủ thành Pickford ở trận gặp Everton vừa qua.

Chừng đó đủ để Man City của Guardiola tiếp tục bám đuổi Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm