Stan Collymore: “Liverpool không phải là đội vô địch vĩ đại”

16/06/2020 16:36 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Premier League đầu tiên của Liverpool đáng ra sẽ là thành quả đáng mong chờ khi hạng đấu cao nhất nước Anh. Nhưng cựu tiền đạo The Kop Stan Collymore khẳng định danh hiệu ấy kém long lanh trong một mùa giải thiếu tính cạnh tranh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/6. Trực tiếp Barcelona đấu với Leganes. Bóng đá TV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/6. Trực tiếp Barcelona đấu với Leganes. Bóng đá TV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá futsal VĐQG vòng 2. Lịch thi đấu bóng đá nữ U19 quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 29: trực tiếp Barcelona vs Leganes. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 32. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga vòng 27.  Lịch bóng đá ngày 15/6, sáng 16/6.

1. Liverpool là một tập thể mạnh chạm đến ngưỡng hoàn hảo, chẳng ai phản đối nếu đưa ra nhận định này. Nếu không thể lên ngôi ngay trong trận derby Merseyside với Everton vào Chủ nhật này, thầy trò Jurgen Klopp sẽ chắc chắn trở thành nhà vô địch ngay ở vòng đấu tiếp theo.

Collymore, thành viên của Liverpool giai đoạn 1995-1997, không giấu giếm niềm vui nếu đội bóng áo đỏ giành chiến tích sau 30 năm mong chờ. Mặt khác, ông chỉ ra ngoài sức mạnh nội tại của thầy trò Klopp, Liverpool được tiếp sức nhờ sự suy yếu của các đối thủ cạnh tranh. Man City suy yếu trông thấy sau hai mùa liên tiếp vô địch Premier League. MU chưa tìm thấy lối ra thời hậu Sir Alex Ferguson, trong khi Chelsea trải qua thời kỳ chuyển giao với những thay đổi về nhân sự dưới thời Frank Lampard.

Vấn đề của Premier League, theo lời Collymore, nằm ở sự phân hóa quá rõ nét giữa các đội bóng, khi chỉ có một số đội bóng đủ khả năng và tiềm lực tài chính. Sự thống trị của Liverpool chẳng phải tín hiệu tốt đẹp cho hạng đấu cao nhất nước Anh. Đơn giản, số lượng đội bóng Premier League có chiều sâu lực lượng ngày càng giảm đi, đẩy họ vào một cuộc cạnh tranh bất bình đẳng.

2. Thành tích của Liverpool tính đến thời điểm hiện tại rõ ràng là một chiến tích phi thường. Nhưng liệu đội chủ sân Anfield có xứng đáng đi vào vị thế một trong số những CLB vĩ đại của bóng đá Anh? Câu trả lời là không. Kể cả khi Liverpool có phá vỡ kỷ lục 100 điểm của Man City để thiết lập một cột mốc mới, nhiều người cảm nhận hành trình đi đến đỉnh cao của thầy trò Klopp diễn ra với quá ít thách thức và chẳng có nhiều biến động để nhìn thấy bản lĩnh của một nhà vô địch đích thực.

Chú thích ảnh
Theo cựu tiền đạo của Liverpool Stan Collymore, Liverpool không thể là một nhà vô địch vĩ đại của giải đấu

Điều này đối lập hoàn toàn với những gì Liverpool đã trải qua trong hành trình vô địch Champions League mùa trước. Họ suýt bị loại ở vòng bảng trong bảng đấu có sự hiện diện của PSG và Napoli. Tất cả đã thấy thầy trò Klopp thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch khi lội ngược dòng thành công thất bại Barcelona 0-3 ở trận bán kết lượt đi, trước khi Liverpool được hưởng niềm vui trọn vẹn trong trận chung kết toàn Anh với Tottenham.

Trở lại với mùa này, quá dễ dàng để hình dung về một Liverpool không thể cản bước từ giai đoạn Giáng sinh. Thất bại trước Watford chỉ đơn giản là một điểm dừng, một cú vấp hay một tai nạn không tránh khỏi. Hiểu theo cách nào cũng đúng, nhưng đội chủ sân Anfield đơn giản là không thể đuổi kịp.

3. Một chi tiết khác khiến chức vô địch Premier League đầu tiên của Liverpool kém vẻ long lanh nằm ở cái giá phải trả tại những đấu trường khác. Họ bị loại khỏi Cúp Liên đoàn khi sử dụng đội hình B trong trận đấu gặp Aston Villa hồi tháng 12 năm ngoái. Hay như trước khi đại dịch gõ cửa thế giới bóng đá, Liverpool lần lượt chia tay cả Cúp FA lẫn Champions League sau những thất bại trước Chelsea và Atletico Madrid.

Đồng ý, Liverpool không thật sự tha thiết với các cúp quốc nội, cũng như nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Champions League mùa trước trở nên quá sức. Mặt khác, động lực của thầy trò Klopp nếu sớm vô địch Premier League là một dấu hỏi. Các cổ động viên The Kop có thể tiếc nuối vì chẳng có cơ hội mừng công với đội bóng vì đại dịch Covid-19, nhưng họ vẫn có quyền tự mình tận hưởng nó từ khắp nơi trên thế giới. Nếu Liverpool có thêm ít nhất một danh hiệu nữa mùa này, mùa bóng này của thầy trò Jurgen Klopp xứng đáng với những lời ngợi ca.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm