Son Heung-min xin lỗi vì bỏ mặc Tottenham để thi đấu ở ASIAD 2018

01/08/2018 21:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Son Heung-min cảm thấy tiếc nuối khi phải vắng mặt một số trận đấu của Tottenham để phục vụ cho Hàn Quốc ở ASIAD 18.

Son Heung-min đang du đấu mùa Hè cùng Tottenham trên đất Mỹ. Cầu thủ 26 tuổi vẫn góp mặt trong trận đầu tiên của Spurs tại Premier League 2018/19 gặp Newcastle. Nhưng ngay sau đó, Son Heung-min sẽ phải hội quân cùng U23 Hàn Quốc ở Indonesia với nhiệm vụ bảo vệ HCV nội dung bóng đá nam tại ASIAD.

Việc phải vắng mặt ở một số trận đầu mùa cùng Tottenham khiến Son Heung-min cảm thấy tiếc nuối. Cầu thủ Hàn Quốc đã nói lời xin lỗi tới CLB. “Tôi cảm thấy rất tiếc vì Tottenham là đội bóng của tôi. Tôi xin lỗi khi phải bỏ mặc các đồng đội khác chiến đấu. Tôi cần trở về thi đấu cho đội tuyển và điều đó cũng hết sức quan trọng. Nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn thấy tiếc. Đó là cảm xúc của tôi”.

Chú thích ảnh
Son Heung-min cùng Tottenham vừa có chiến thắng trước AC Milan trên đất Mỹ

Theo luật Hàn Quốc, tất cả nam giới sẽ được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm trước 28 tuổi. Tuy nhiên, việc miễn trừ nghĩa vụ quân sự có thể được áp dụng dành cho các ngôi sao thể thao mang về thành tích về cho đất nước. Nếu cùng Hàn Quốc giành HCV ở ASIAD 2018, Son Heung-min khả năng sẽ không phải về nước nhập ngũ. Son Heung-min đã ký hợp đồng với Tottenham tới năm 2023 và điều này sẽ tốt cho sự nghiệp của anh.

Chú thích ảnh
Nếu bảo vệ được HCV ASIAD cùng U23 Hàn Quốc, Son Heung-min khả năng được miễn nghĩa vụ quân sự 

Son Heung-min gia nhập Tottenham vào năm 2015 từ Bayer Leverkusen. Anh thường không muốn nhắc đến chuyện nghĩa vụ quân sự trong mỗi lần trả lời phỏng vấn. Lần này cũng vậy.

“Chúng ta có thể nói về điều này sau. Chúng tôi chưa giành danh hiệu cơ mà. Chúng tôi không đến Indonesia để về tay trắng”, Son Heung-min phát biểu.

Người Hàn Quốc Son Heung-min: Họng súng thứ 2 của Tottenham

Người Hàn Quốc Son Heung-min: Họng súng thứ 2 của Tottenham

Son Heung-min đang có mùa giải thăng hoa ở Tottenham. Chân sút người Hàn Quốc đã thoát khỏi cái bóng của những cầu thủ tài năng trong đội hình của Tottenham để khẳng định mình và giành suất đá chính tại Spurs.

Son Heung-min đã chơi 43 trong 45 trận đấu của Tottenham mùa trước. Với 47 bàn thắng cho Spurs, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League. Bởi vậy, Son Heung-min sẽ là “sát thủ” mà bất cứ đội bóng nào tại ASIAD 2018 cũng phải dè chừng.

Tại giải đấu trên đất Indonesia, U23 Hàn Quốc rơi vào bảng E có 5 đội. Bởi vậy, họ sẽ đối mặt lịch thi đấu khắc nghiệt với 4 trận trong vòng 9 ngày. Trận đầu tiên của U23 Hàn Quốc gặp U23 Bahrain vào ngày 12/8 tới.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm