Solskjaer: 'Tôi chẳng có gì sai khi để Ronaldo dự bị cả'

03/10/2021 09:21 GMT+7 | Man United

 Ole Gunnar Solskjaer lí giải nguyên nhân ông không để Cristiano Ronaldo đá chính trước Everton và khẳng định đó là quyết định chính xác.

VIDEO MU vs Everton, Ngoại hạng Anh vòng 7

VIDEO MU vs Everton, Ngoại hạng Anh vòng 7

VIDEO MU vs Everton, Ngoại hạng Anh vòng 7. Video soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá, bàn thắng, highlights trận MU đấu với Everton.

 

 

Đầu hiệp 2 trận gặp Everton Ole mới để Ronaldo vào sân nhưng CR7 cũng không thể giúp MU chiến thắng.

Đá sân nhà, tấn công, cầm bóng tới 72%, hưởng 10 quả phạt góc, tung ra 13 cú sút nhưng MU chỉ ghi được 1 bàn thắng và để đối thủ cầm hòa 1-1.

Trận hòa thất vọng này là trận thứ 2 liên tiếp MU không thắng trên sân nhà trong khuôn khổ giải Ngoại hạng và họ cũng chỉ thắng được 1/4 trận gần nhất ở các giải.

Chú thích ảnh
Ronaldo không đá chính trước Everton

Trận thắng mới nhất của MU là hạ Villarreal 2-1 ở vòng bảng cúp C1. Đó cũng là trận đấu MU chơi không tốt và phải nhờ De Gea liên tục cứu thua cùng bàn thắng quyết định của Ronaldo vào phút chót thời gian bù giờ hiệp 2 họ mới có được 3 điểm.

Ghi bàn giúp MU hạ Villarreal nhưng đến trận gặp Everton thì Ronaldo lại không được đá chính. Ole giải thích ông làm vậy là để tránh cho Ronaldo bị quá tải. Tiếp tục đá chính trước Everton không tốt cho một cầu thủ đã 36 tuổi như Ronaldo.

“Bạn phải đưa ra các quyết định trong mùa giải kéo dài, phải điều tiết khối lượng vận động của các cầu thủ. Tôi quyết định không để Ronaldo đá chính trước Everton và đó là quyết định đúng đắn.Martial đá chính và chơi tốt, ghi 1 bàn thắng. Cavani cần thi đấu và đã có 60 phút trên sân. Anh ấy lẽ ra đã có thể ghi bàn”.

Ronaldo vào sân đầu hiệp 2 nhưng MU không những không ghi thêm được bàn thắng mà còn để Everton gỡ hòa sau tình huống phản công nhanh. Ronaldo cũng không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. MU may mắn thoát thua sau khi Everton lần thứ 2 phá lưới De Gea nhưng VAR xác định Yery Mina đã việt vị.

Áp lực lớn đang dồn lên Solskjaer. MU vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu ở giải Ngoại hạng nhưng đã sớm bộc lộ vấn đề trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Họ mới sạch lưới đúng 1 trận ở các giải kể từ đầu mùa và có tới 6 trận họ không thể ghi quá 1 bàn thắng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm