Solskjaer sẽ không ngại sử dụng "máy sấy tóc' ở M.U

22/12/2018 16:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer đã cảnh báo rằng ông sẵn sàng hồi sinh phương pháp máy sấy tóc nổi tiếng của Sir Alex Ferguson nếu các cầu thủ M.U thi đấu không đúng phong độ.

 

Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

Nhắc đến Ole Gunnar Solkjaer, người ta nghĩ ngay đến nụ cười rạng ngời có thể thay đổi cả một bầu không khí u ám. Và đó chính là điều mà M.U cần ở thời điểm hiện tại.

 

Sir Alex Ferguson từng mắng như tát vào mặt các cầu thủ của mình mạnh đến mức ông được mệnh danh là “Máy sấy tóc” trong suốt 27 năm dẫn dắt M.U.

Ole Gunnar Solskjaer là người đã được tận mắt chứng kiến điều đó trong 11 năm làm cầu thủ tại sân Old Trafford. Ông hiện đang làm HLV tạm quyền của CLB và nói rằng sẵn sàng từ bỏ hình ảnh tốt bụng, thân thiện hiện tại để hồi sinh phương pháp trên nếu các cầu thủ không đáp ứng được tiêu chuẩn ông đề ra.

“Tất cả chúng ta đều có những cách quản lý khác nhau và cách của Sir Alex Ferguson cũng khác tất cả mọi người”, Solskjaer nói trong buổi họp báo đầu tiên.

“Có lẽ tôi cũng nên lấy chiếc mấy sấy tóc ra khỏi túi của mình. Tôi không ngại sử dụng nó. Nếu bạn thích, tôi có thể đặt ra luật lệ. Bạn biết rằng khi con bạn làm bạn thất vọng, chúng sẽ không được ăn sô cô la phải chứ? Vì vậy, bạn cần đối xử với các cầu thủ tương tự như với con cái của mình vì bạn muốn những điều tốt nhất cho họ. Bạn muốn hướng dẫn họ, giúp đỡ họ… Nhưng nếu họ làm tôi thất vọng, hãy thử hỏi các con của tôi hay các cầu thủ ở Molde xem. Đôi khi, bạn phải nói với họ về những tiêu chuẩn của CLB”.

Chú thích ảnh
Solskjaer không ngại sử dụng "máy sấy tóc" với các cầu thủ M.U

M.U đã phủ nhận thông tin nói rằng Paul Pogba sẽ bị phạt vì một bài đăng trên Instagram. Đó là hình ảnh Pogba đang mỉm cười và nó xuất hiện ngay sau khi Jose Mourinho bị sa thải.

Cầu thủ người Pháp từng làm việc với Solskjaer khi ông dẫn dắt đội trẻ M.U từ năm 2008 tới 2010. Sau sự việc trên, chiến lược gia 45 tuổi đã nói với các cầu thủ về “tiêu chuẩn” của mình.

“Chúng tôi đã nói về những mong đợi, những tiêu chuẩn ở trong và ngoài sân cỏ. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình. Họ biết họ phải làm gì để giúp đỡ đội bóng này. Thế giới đang thay đổi và tôi không tham gia vào các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội”, Solskjaer nói tiếp.

“Tôi già đến mức không tham gia Twitter hay Facebook. Nhưng đó chỉ là lẽ thường đối với tôi. Chúng tôi có một mục tiêu - đó là thành công - và chúng tôi thực hiện điều đó như một đội”.

“Paul là một nhà vô địch World Cup. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và khi tôi làm việc với cậu ấy khi còn bé, cậu ấy là một chàng trai vui vẻ, may mắn”.

“Cậu ấy không thay đổi tính cách của mình. Dĩ nhiên, Pogba là cầu thủ giỏi và là người tôi muốn tận dụng nhất”.

Chú thích ảnh

Việc Mourinho bị sa thải khiến truyền thông hoài nghi về việc quyền lực đang thuộc về phòng thay đồ. Tuy nhiên, Solskjaer nhanh chóng bác bỏ ý kiến trên.

“Tôi không chắc chắn về việc bạn nói rằng quyền lực đang thuộc về phòng thay đồ đâu. Cấu trúc của CLB đã phát triển. Sức mạnh thuộc về HLV. Đó là người chọn ra đội hình, chiến thuật, chiến lược. Triết lý nằm ở những bức tường này”.

"Di sản đó quan trọng hơn bất kỳ sức mạnh cầu thủ nào. Tôi phải nói rằng trở thành cầu thủ của M.U là một đặc ân và tôi nghĩ tất cả họ đều muốn thành công ở đây".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm