Solskjaer: 'MU khao khát đánh bại Liverpool'

13/01/2021 10:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Đánh bại Burnley 1-0 qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, điều MU mong chờ là bước vào cuộc đại chiến với Liverpoool với khát khao giành chiến thắng.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Lên đầu bảng, MU giờ là kẻ bị bám đuổi

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Lên đầu bảng, MU giờ là kẻ bị bám đuổi

MU đã leo lên ngôi đầu bảng sau trận đá bù với Burnley, khiến cuộc đua vô địch ở Premier League thêm phần kịch tính.

Video clip bàn thắng trận Burnley 0-1 MU

https://www.youtube.com/watch?v=A8S0SN8-wAc

 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Lịch thi đấu, trực tiếp và kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 18:

*Sheffield 1-0 Newcastle. Xem Video

https://youtu.be/ISsZvD-aW-0

 

* Burnley 0-1 MU. Xem Video

https://youtu.be/A8S0SN8-wAc

 

* Wolves 1-2 Everton. Xem Video

https://youtu.be/D_rA3v_7WdQ

 

* 01h00 ngày 14/1 Man City vs Brighton

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h15 ngày 14/1 Tottenham vs Fulham

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h00 ngày 15/1 Arsenal vs Crystal Palace

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Cuối tuần này, MU sẽ hành quân tới sân Anfield của Liverpool. Vị thế của MU lúc này đã rất khác. Đêm qua, họ đã đánh bại Burnley với tỉ số 1-0. Cú vô lê đẹp mắt của Paul Pogba giúp MU giành trọn 3 điểm, qua đó đưa đội bóng vượt Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. 

MU đã không vô địch giải đấu kể từ thời điểm đó và phải vật lộn trong cuộc cạnh tranh danh hiệu. Thành tích tốt nhất của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 là ngôi á quân của mùa giải 2017-18 khi họ kém đội dẫn đầu Man City 19 điểm.

Đầu mùa giải này, có vẻ như cũng sẽ là một năm MU tập trung cho cuộc đua giành vé dự Champions League hơn là danh hiệu tại Premier League. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong những tháng gần đây. Chuỗi trận thi đấu ấn tượng giúp MU vươn lên cạnh tranh ngôi đầu với Liverpool và giờ là chiếm luôn vị trí số 1 từ The Kop.                                

Thử thách tiếp theo của MU trong cuộc đua giành danh hiệu chính là Liverpool. Đêm 17/1, MU sẽ hành quân tới Anfield, nơi Liverpool đang giữ thành tích bất bại ở Premier League kể từ tháng 4/2017. Trước trận đại chiến, HLV Ole Solskjaer đã cảnh báo đoàn quân của HLV Juergen Klopp về khao khát chiến thắng của MU.

“Một vị trí tuyệt vời có thể đạt được”, Ole Solskjaer chia sẻ sau trận thắng Burnley. “Chúng tôi biết mình sẽ có trận đấu với nhà đương kim vô địch vào ít ngày tới. Họ đã trải qua 3 năm rưỡi không thể tin được. Chúng tôi biết đó sẽ là trận đấu khó khăn với MU nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi không thể yêu cầu một thời điểm tốt hơn cho trận đấu. MU đang có phong độ tốt, phong độ tốt và khát khao chiến thắng. Những chàng trai của tôi khát khao chiến thắng và trận đấu sẽ là một bài test khác, một bài kiểm tra về phẩm chất của chúng tôi.”

Chú thích ảnh
MU đã sẵn sàng cho đại chiến với Liverpool

  

Về trận thắng Burnley, Solskjaer chia sẻ: “Khi bạn giành được ba điểm ở Premier League, điều đó khiến bạn mỉm cười. Đó là ba điểm khó khăn. Tôi nghĩ rằng hiệp hai chúng tôi đã chơi thực sự tốt. Burnley đã tổ chức rất tốt và không có nhiều khoảng trống cho cầu thủ của chúng tôi nhưng chúng tôi đã tìm ra cách xé mành lưới họ.”

Ở hiệp 1 trận đấu, Harry Maguire đã đưa bóng vào lưới Burnley nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng anh đã phạm lỗi với Erik Pieters. HLV Ole Solskjaer hoàn toàn không đồng ý với quyết định này.

“Có thể Luke Shaw đã phạm lỗi trước khi Cavani bị đối thủ đốn ngã, vì trọng tài đã xem rất kỹ băng hình. Nhưng chắc chắn Maguire không phạm lỗi, đó phải là một bàn thắng cho chúng tôi.”

Tiền vệ Paul Pogba đồng tình với vị HLV của mình. Anh nói với Sky Sports: “Đó là một bàn thắng, chắc chắn là một bàn thắng. Maguire chỉ nhảy lên để đánh đầu, đó là một bàn thắng đẹp. Sau đó trọng tài không công nhận nó, một quyết định kỳ lạ. Nhưng dù sao chúng tôi đã có được kết quả như mong muốn nên chúng tôi rất vui. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và chúng tôi sẽ phải tập trung cho đến cuối mùa giải.”

Trong khi đó, người đồng đội ở tuyến giữa của Pogba, Nemanja Matic, thổ lộ: “Đó chính xác là những gì chúng tôi mong đợi và chúng tôi đã làm rất tốt và xứng đáng với 3 điểm. Chúng tôi đang đứng đầu bảng và chúng tôi rất vui. Chúng tôi đang ở vị trí nơi chúng tôi thuộc về. Burnley là một đội bóng tốt và để giành chiến thắng ở đây là điều không dễ dàng. Bây giờ, chúng tôi tập trung vào trận tiếp theo với Liverpool”.

Trận Liverpool- MU sẽ diễn ra trên sân Anfield vào lúc 23h30 đêm 17/1.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm