Sốc với phát biểu tục tĩu của Guardiola trước học trò sau trận thua Tottenham

10/10/2019 13:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua thảm khốc trước Tottenham ở Champions League, HLV Pep Guardiola đã dùng những từ rất mạnh để thúc đẩy tinh thần các học trò.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (VTC1, VTC3, VTV5, VTV6)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (VTC1, VTC3, VTV5, VTV6)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV5, VTV6.

Man City đã bị loại một cách đầy cay đắng trước Tottenham ở bán kết Champions League mùa trước sau khi bàn thắng phút bù giờ của Raheem Sterling bị công nghệ VAR từ chối.

Sau trận đấu này, HLV Pep Guardiola chỉ có 60 giờ để xoay sở trước một trận đấu khác gặp lại Tottenham ở Premier League. Đây là một trận đấu rất quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch với Liverpool.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha biết rằng mình cần phải làm điều gì đó để xốc lại tinh thần các học trò. Trong phòng thay đồ, ông đã dùng những từ ngữ rất mạnh để thúc đẩy các cầu thủ.

Tờ The Sun dẫn lời cuốn sách Pep's City: The Making of a Superteam (Man City của Pep: Điều tạo nên một siêu đội bóng) đã tiết lộ cuộc hội thoại này.

“Tôi tự hào về các bạn. Tôi biết các bạn đang cảm thấy như *** và bạn nghĩ rằng kết quả này thật không công bằng”, Guardiola nói.

“Nhưng bóng đá luôn không công bằng và đó chính xác là những gì chúng ta sẽ làm bây giờ. Hãy ăn phân nếu chúng ta phải ăn”.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da, bong da hom nay, Man City, Guardiola, Tottenham, Pep nói tục
Pep Guardiola từng gục trên sân khi Man City thua Tottenham ở Champions League

Guardiola nói thêm: "Chúng ta đã làm mọi cách để loại Spurs nhưng họ vẫn đánh bại chúng ta. Giờ là lúc chúng ta phải chiến đấu cho tất cả những gì còn lại, hãy đứng lên và chiến đấu vì những gì có thể giành được".

Những lời động viên của Pep Guardiola đã hiệu quả khi Man City sau đó đã đánh bại Tottenham ở vòng 35 Premier League bằng bàn thắng duy nhất của sao trẻ Phil Foden.

Đến cuối mùa giải, Man City đã giành được danh hiệu Premier League và FA Cup, qua đó khép lại cú ăn ba quốc nội đầu tiên trong lịch sử CLB (trước đó đã giành được cúp Liên đoàn).

Ở mùa giải này, Man City đang có dấu hiệu tụt lạ khá xa so với đối thủ cạnh tranh mùa trước, Liverpool. Đội chủ sân Etihad giờ đang xếp thứ 2 nhưng kém Liverpool tận 8 điểm trên BXH.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm