SỐC: Mesut Oezil kiếm tiền cực khủng dù chỉ dự bị ở Arsenal

12/02/2019 21:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Các tính toán của tờ The Sun cho biết tiền vệ Mesut Oezil đang kiếm được gần 9.000 bảng/phút thi đấu cho CLB Arsenal ở Premier League mùa giải năm nay.

Quan điểm Samuel: Ole Solskjaer sẽ cùng MU gặp thử thách mang tên PSG

Quan điểm Samuel: Ole Solskjaer sẽ cùng MU gặp thử thách mang tên PSG

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có màn khởi đầu như mơ với M.U khi bất bại 11 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có tới 10 chiến thắng.

Mesut Oezil đã thi đấu 14 trận cho Arsenal tại Premier League mùa giải này, trong đó có 13 lần được đá chính. Mặc dù được hưởng mức lương cao nhất –  350.000 bảng/tuần (trước thuế) nhưng tiền vệ người Đức mới chỉ thi đấu 1.056 phút/2.340 phút tối đa.

Theo tính toán của tờ The Sun, Mesut Oezil đã kiếm được khoản tiền 9,1 triệu bảng sau 14 lần ra sân cho Arsenal ở Premier League mùa giải năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc anh nhận được 650.000 bảng/trận hoặc 700.000 bảng/lần đá chính hay 8.617 bảng/phút thi đấu.

Chú thích ảnh

Trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều tin tức cho rằng Mesut Oezil không còn nằm trong kế hoạch của HLV Unai Emery nên liên tiếp phải ngồi dự bị hoặc không có tên trong danh sách thi đấu. Bên cạnh đó, tiền vệ người Đức còn phải hứng chịu sự chỉ trích gay gắt của một số cựu cầu thủ Arsenal như Emmanuel Petit và Paul Marriner về thái độ tập luyện, thi đấu thiếu chuyên nghiệp. Hiện tại, anh còn 2,5 năm hợp đồng với Arsenal nhưng nhiều khả năng sẽ ra đi vào kỳ chuyển nhượng Hè 2019.

Chú thích ảnh

Ở cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Ian Wright đã chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của Mesut Oezil, cậu ấy không được sử dụng và gần như không đóng góp gì vào lối chơi của đội bóng. Có vẻ như Unai Emery không đánh giá cao tài năng của cậu ấy, một cuộc chia tay có thể xảy ra vào Hè năm nay”.

“Có lẽ Mesut Oezil cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm bến đỗ mới, cậu ấy cần một CLB mới để được thi đấu nhiều hơn. Vấn đề lớn nhất là mức lương, chắc chắn cậu ấy phải chấp nhận giảm mức lương để ra đi”.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, cựu danh thủ Ray Parlour lại đưa ra quan điểm ngược lại, đồng thời nhắc đến trường hợp của Neymar ở PSG để cảnh báo HLV Unai Emery.

“Cứ như thể câu chuyện với Neymar ở PSG đang được lặp lại tại Arsenal vậy. Cuối cùng thì sao? Neymar ở lại và củng cố vị thế của mình, còn Unai Emery bị sa thải. Ông ấy đã đánh mất quyền kiểm soát phòng thay đồ, nơi đã bị Neymar giật dây điều khiển” – Ray Parlour nhấn mạnh.

“Giờ thì rất có thể cũng như thế. Đây là thời đại bóng đá mà cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về phía những cầu thủ lớn, đặc biệt ai đó là trụ cột quan trọng đang hưởng lương cao nhất lịch sử CLB. Tôi không nghĩ Mesut Oezil muốn ra đi và nếu không, Unai Emery cũng sẽ chẳng có đường ở lại trừ khi bắt đầu trọng dụng cậu ấy nhiều hơn”.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm