Sốc: Chelsea muốn mua lão tướng 40 tuổi Javier Zanetti

21/02/2014 12:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải một ngôi sao ở độ chín của sự nghiệp, tân binh đầu tiên mà Chelsea sẽ mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay rất có thể sẽ là một cầu thủ đã ở tuổi tứ tuần.

Theo thông tin từ tờ Metro, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị không chính thức với lão tướng Javier Zanetti, người sẽ hết hạn hợp đồng với Inter Milan vào tháng Sáu tới. Theo đó, cựu tuyển thủ Argentina này sẽ thi đấu cho Chelsea với tư cách cầu thủ, kiêm trợ lý huấn luyện viên.

Zanetti gia nhập Inter Milan hồi tháng 8/1995 và khoác áo đội bóng này suốt từ đó đến nay. Trong suốt 19 năm qua, anh đã thi đấu tới 851 trận trong màu áo nerazzurri (ghi 21 bàn), trong đó có 609 trận tại Serie A. Anh được xem là cầu thủ bền bỉ bậc nhất trong lịch sử Serie A với khả năng thi đấu tới 40-50 trận mỗi mùa giải dù tuổi đã cao. Tuy nhiên, mùa giải này, anh mới được thi đấu vỏn vẹn 7 trận (6 tại Serie A).

Trong hai năm Mourinho dẫn dắt Inter, Zanetti vẫn còn phong độ đỉnh cao, và là hạt nhân trong cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2009-10, mùa giải mà anh thi đấu tới 55 trận. Hiện tại gia đình của Zanetti đã sinh sống khá ổn định ở Milano, nhưng anh vẫn muốn cân nhắc lời đề nghị của ông thầy cũ  về khả năng tái hợp tại London. Với phong độ và nền tảng thể lực hiện tại, sẽ rất khó để Zanetti kiếm vị trí chính thức ở Stamford Bridge, nhưng anh được coi là một dự bị chất lượng cho vị trí hậu vệ phải và cả tiền vệ trung tâm. Chính Mourinho là người đầu tiên đẩy Zanetti lên đá ở khu trung tuyến, và anh đã chơi tương đối thành công.

Nhưng mục tiêu chính mà Mourinho đưa Zanetti về Stamford Bridge không phải là để thi đấu. Ông cần một người tin cậy làm cánh tay phải cho mình, trong khi Zanetti cũng muốn bước vào nghiệp huấn luyện sau khi chính thức giải nghệ. Với Zanetti, Mourinho sẽ có thêm một cánh tay nối dài trong phòng thay đồ tại Stamford Bridge, một vai trò giống như Zidane ở Santiago Bernabeu vậy.

Thật ra, trong đội hình Chelsea hiện nay còn có một cầu thủ lớn tuổi hơn cả Javier Zanetti: thủ thành Mark Schwarzer. Lão tướng sinh năm 1972 này cập bến sân Stamford Bridge hè năm ngoái với bản hợp đồng chuyển nhượng tự do có thời hạn một tháng. Tất nhiên, Schwarzer chỉ có thể bắt dự bị cho Petr Cech. Từ đầu mùa, anh mới bắt 6 trận cho Chelsea, và đều ở các trận đá cúp.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm