Sir Alex sốc khi Van Gaal làm điều này ở Man United

24/06/2017 08:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jonny Evans là một trong những cầu thủ ưa thích của Sir Alex. Do vậy, quyết định bán cầu thủ người Bắc Ireland hồi năm 2015 của HLV Van Gaal đã khiến huyền thoại của Man United cảm thấy bị sốc.

Jonny Evans trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man United. Trong thời gian thi đấu cho CLB, anh đã giành được 3 chức vô địch Premier League và 1 FIFA Club World Cup vào năm 2008.

Sir Alex từng tin rằng Evans sẽ có một sự nghiệp lừng lẫy tại Old Trafford và trở thành trụ cột giống những đàn anh Vidic và Ferdinand. Tuy nhiên, cầu thủ người Bắc Ireland đã bị HLV Louis van Gaal bán cho CLB West Brom với giá 6 triệu bảng vào năm 2015.

Mới đây, HLV của Bắc Ireland, ông Michael O'Neill tiết lộ quyết định này của Van Gaal đã khiến Sir Alex bị sốc. Trả lời phỏng vấn Belfast Telegraph, chiến lược gia 47 tuổi cho biết:

“Vào tháng 9 sau kỳ EURO năm ngoái, có một cuộc họp dành cho các HLV. Sir Alex đã ở đó và công khai nói với tôi rằng ông ấy không thể tin được Van Gaal lại bán Jonny Evans cho West Brom”.

Chứng kiến những màn trình diễn và sự tiến bộ của cậu ấy, Sir Alex tin rằng Evans sẽ dành trọn cả sự nghiệp ở Man United. Hoặc chắc chắn cũng đến thời điểm cuối của sự nghiệp”.

Chú thích ảnh
Sir Alex sốc khi Van Gaal bán Evans

Ở một diễn biến khác, tiền vệ Michael Carrick tiết lộ anh có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi. Cầu thủ người Anh vừa được gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Man United. Trong buổi phỏng vấn gần đây, Carrick nói rằng anh đã được truyền cảm hứng từ những cầu thủ như Gary Neville, Paul Scholes và Giggs để chơi bóng đến sinh nhật lần thứ 40 của mình.

“Tôi thực sự không suy nghĩ nhiều về tuổi tác. Tôi chỉ cần thi đấu với tinh thần đó từ năm này qua năm khác là được”, Carrick phát biểu trên Sky Sports.

“Tôi đã nói điều này năm ngoái, tôi cũng nói điều này 5 năm trước và tôi cũng sẽ nói lại vào năm sau. Tôi học được rất nhiều từ Giggsy, Scholes và Gary Neville – những người tiếp tục chơi bóng cho đến những năm cuối của tuổi 30.

“Tôi có thể thi đấu và nghỉ hưu giống thời điểm như Giggs năm xưa nhưng cũng không chắc về điều đó lắm”, Carrick khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm